Sự kiện quốc tế 8-14/5: Một con virus gây chấn động thế giới

Làn sóng tấn công mạng dưới dạng "tống tiền" đã gây chấn động toàn thế giới trong tuần qua, bên cạnh nhiều sự kiện nóng khác như bầu cử tổng thống Hàn Quốc, Triều Tiên thử tên lửa.
Vụ tấn công mã độc tống tiền chấn động toàn cầu
Ngày 13/5, một làn sóng tấn công mạng đã "càn quét" toàn cầu. Các vụ tấn công mạng này xuất hiện dưới dạng "tống tiền" - theo đó người sử dụng mạng sẽ không thể truy cập dữ liệu trừ phi họ trả cho tin tặc một khoản tiền ảo Bitcoin.

Tại Anh, hàng loạt bệnh viện thuộc Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) đã bị đặt trong tình trạng khẩn cấp sau khi hệ thống thông tin lưu trữ hình ảnh X-quang, kết quả xét nghiệm bệnh lý hay hệ thống quản lý bệnh nhân... đều bị "khóa."

Nhiều bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy màn hình máy tính của NHS đều xuất hiện dòng chữ "Tài liệu của bạn đã bị chuyển thành mật mã" kèm theo yêu cầu trả 300 USD tiền chuộc bằng đồng Bitcoin.

Cùng lúc, Bộ Nội vụ Nga, các công ty lớn tại Tây Ban Nha như Tập đoàn viễn thông Telefonica, và công ty chuyển phát FedEx Mỹ đều đã thông báo bị tin tặc tấn công.

200.000 hệ thống mạng tại ít nhất 150 nước đã trở thành nạn nhân của vụ tấn công mạng toàn cầu chưa từng có tiền lệ này.

Trong số các nạn nhân của phần mềm này, đa số là các doanh nghiệp, thậm chí là các tập đoàn lớn.

Ngay sau các vụ tấn công, các công ty an ninh mạng tư nhân xác định virus gây ra vụ tấn công mạng nói trên là loại mã độc WannaCry - có khả năng tự phát tán trên quy mô lớn bằng cách lợi dụng một lỗi phần mềm trong hệ điều hành Windows của Microsoft Corp.

Một chuyên gia an ninh mạng thông báo dường như đã phát hiện cách thức ngăn chặn Một nhà phân tích an ninh 22 tuổi tên là MalwareTech, người muốn giữ kín danh tính, với sự trợ giúp của chuyên gia Darien Huss từ công ty bảo mật Proofpoint, đã phát hiện và vô tình kích hoạt một "công cụ tự diệt" (kill switch) trong phần mềm độc hại này, qua đó dừng chương trình lây lan mã độc.

Tuy nhiên, MalwareTech cảnh báo rằng rất có thể các hacker sẽ thay đổi mã WannaCry để loại bỏ tên miền và cảnh báo này giờ đã thành hiện thực.

Các hacker tiết lộ, một phiên bản thứ hai của mã độc tống tiền (ransomware) WannaCry (WanaCrypt0r) - không chứa công cụ 'kill switch' (tự hủy) được vô tình sử dụng bởi một nhà phân tích an ninh mạng 22 tuổi để dừng vụ tấn công mạng hai ngày qua đã khiến nhiều máy tính bị rơi vào tình trạng nguy hiểm hơn.

Viện Nghiên cứu hậu quả mạng "Cyber Consequences Unit," một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ, ước tính tổn thất của vụ tấn công mạng quy mô toàn cầu hiện nay có thể lên tới hàng trăm triệu USD, nhưng sẽ không vượt quá con số 1 tỷ USD.

Thống kê của Bkav phát đi chiều 15/5 cho thấy, tại Việt Nam hiện có tới 52% máy tính tồn tại lỗ hổng EternalBlue. Đây là lỗ hổng đang bị mã độc mã hóa tống tiền WannaCry khai thác để tấn công, mã hóa dữ liệu của người dùng trên khắp thế giới.

Qua rà soát và báo cáo nhanh, Cục Công nghệ tin học (Ngân hàng Nhà nước) khẳng định chưa phát hiện ngân hàng nào bị nhiễm mã độc WannaCry.

Thông tin trên được ông Hoàng Minh Tiến, Trưởng Phòng An ninh thông tin thuộc Vụ Công nghệ Tin học Ngân hàng Nhà nước cho biết tại cuộc họp báo Banking Vietnam 2017 diễn ra vào chiều ngày 15/5, tại Hà Nội.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 13/5, các lãnh đạo tài chính của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) họp tại Bari, miền Nam Italy, đã ra tuyên bố nhấn mạnh cam kết tăng cường các biện pháp đối phó với các vụ tấn công mạng, mối đe dọa đang ngày một trở nên nguy hiểm đối với kinh tế toàn cầu.

Xem thêm tại đây: Mọi điều cần biết về vụ tấn công mã độc tống tiền chấn động toàn cầu

Sự kiện quốc tế 8-14/5: Một con virus gây chấn động thế giới ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: gettyimages)
Ông Moon Jae-In đắc cử tổng thống Hàn Quốc
Ngày 9-5, ông Moon Jae-In, thuộc đảng Dân chủ tự do, đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc khi giành được 41,08% số phiếu bầu, bỏ xa ứng cử viên về thứ hai là Hoong Joon-pyo của đảng Hàn Quốc tự do với 24,03% phiếu ủng hộ.

Lễ nhậm chức của tân tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã diễn ra ngay một ngày sau đó tại Quốc hội Hàn Quốc.

Việc ông Moon Jae-In trở thành tổng thống Hàn Quốc được xem là sẽ mang lại cho Hàn Quốc “sức mạnh và khí lực mới.” Tuy nhiên tổng thống mới của Hàn Quốc cũng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức lớn.

Về đối nội, Moon Jae-In sẽ phải có những thay đổi chính trị sâu sắc hơn để dập tắt sự bất mãn của người dân. Bên cạnh đó là vực dậy nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á vốn đang đứng nguy cơ suy thoái. Về đối ngoại, ông Moon Jae-In cũng phải có sự điều chỉnh chính sách với CHDCND Triều Tiên, sau khi quan hệ hai bên liên tiếp căng thẳng suốt thời gian cầm quyền của bà Park Geun-hye.

Ngoài ra, việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ đặt tại Hàn Quốc cũng đã gây ra sóng gió giữa Hàn Quốc với Trung Quốc.

Vì vậy, trong thời gian tới Tổng thống mới của Hàn Quốc cần phải tìm cách cải thiện quan hệ với Trung Quốc, đồng thời thương lượng lại với Mỹ về khía cạnh tài chính để không ảnh hưởng đến quan hệ đồng minh khăng khít giữa hai nước.

Sự kiện quốc tế 8-14/5: Một con virus gây chấn động thế giới ảnh 2Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: Getty Images)
Nga kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh giữ nước vĩ đại
Kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh giữ nước vĩ đại, ngày 9/5, buổi lễ duyệt binh truyền thống đã được tổ chức long trọng tại Quảng trường Đỏ.

Lễ duyệt binh có sự tham gia của khoảng 10.000 người, 114 đơn vị kỹ thuật, như các xe tăng hiện đại Armata, hệ thống phòng không S-400 Triymph, bệ phóng tên lửa đạn đạo Yars, hệ thống tên lửa có độ chính xác cao Iskander-M và hệ thống tên lửa phòng không Buk-M2 và Tor-M2U, Tor-M2DT và hệ thống tên lửa pháo​-tên lửa Pansir-SA.

Vì điều kiện thời tiết quá bất lợi (theo thống kê, bầu trời Moskva chưa từng u ám như vậy vào ngày 9/5 kể từ năm 1922), nên vào phút chót, lực lượng không quân đã không cất cánh trong buổi lễ theo như kế hoạch.

Xem thêm tại đây: Hành trình của những "Trung đoàn bất tử" lan rộng sang nhiều nước

Sự kiện quốc tế 8-14/5: Một con virus gây chấn động thế giới ảnh 3Các quân nhân Nga tại lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng vĩ đại ở Moskva ngày 9/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Khai mạc Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” tại Trung Quốc
Sáng 14/5, Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” đã chính thức khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Tham dự diễn đàn có lãnh đạo cấp cao của 29 quốc gia, trong đó có Nga, Kazakhstan, Séc, Thụy Sĩ, Italy, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Campuchia, Malaysia, Indonesia, Philippines, Lào, Myanmar, Kenya, Chile, Argentina...; cùng Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB), và Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Đoàn Việt Nam do Chủ tịch nước Trần Đại Quang dẫn đầu với sự tham gia của lãnh đạo một số bộ, ngành.

Diễn đàn lần này với chủ đề “Vành đai và Con đường: Hợp tác vì thịnh vượng chung” sẽ có hội nghị bàn tròn của các nhà lãnh đạo và đối thoại cấp cao (dành cho các bộ trưởng, doanh nghiệp và giới học giả).

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc sẽ tăng cường đầu tư, qua đó sẽ tiếp tục rót thêm 100 tỷ Nhân dân tệ (14,5 tỷ USD) cho sáng kiến “Vành đai và Con đường.”

Theo Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc, kể từ năm 2013, các khoản đầu tư của nước này liên quan đến sáng kiến “Vành đai và Con đường” đã đạt 60 tỷ USD và phần lớn các khoản đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc trong tương lai sẽ có điểm đến là những nước tham gia dự án này.

Trung Quốc cho biết khi hoàn thành, sáng kiến “Vành đai và Con đường” sẽ tạo thành mạng lưới kinh tế thương mại lớn với tiềm lực phát triển bao trùm khu vực rộng lớn với dân số 4,4 tỷ người, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 21.000 tỷ USD (chiếm 30% GDP toàn cầu) và có thể tạo ra giá trị thương mại hơn 2.500 tỷ USD trong vòng một thập kỷ cũng như liên kết với các thị trường đang nổi có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ.

Diễn đàn bế mạc vào ngày 15/5.

Xem thêm tại đây: Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế về “Vành đai và Con đường”

Sự kiện quốc tế 8-14/5: Một con virus gây chấn động thế giới ảnh 4Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và phát biểu tại Phiên họp bàn tròn thứ nhất của Diễn đàn cấp cao hợp tác “Vành đai và Con đường”. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Triều Tiên tuyên bố vừa thử thành công một loại tên lửa mới
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 15/5 cho hay vụ phóng tên lửa mới nhất của nước này là vụ thử thành công một loại tên lửa mới.

KCNA đưa tin đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong-un hôm 14/5 đã chỉ đạo và giám sát vụ phóng thử tên lửa mới nói trên, được gọi là Hwasong-12.

Theo KCNA, tên lửa đã được phóng ở góc cao nhất nhằm đảm bảo an ninh cho các nước láng giềng. Hwasong bay được 787km trước khi rơi xuống vùng biển gần Nga và đạt độ cao 2.111,5km.

KCNA cho biết vụ thử nhằm mục đích tăng cường số lượng tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên.

Tin của KCNA cũng khẳng định nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã cảnh báo Mỹ không nên phán đoán sai thực tế rằng "lục địa và khu vực hoạt động ở Thái Bình Dương" của Mỹ "đều nằm trong tầm tấn công của Triều Tiên" và rằng Bình Nhưỡng sở hữu những phương tiện mạnh mẽ để tấn công trả đũa.

Xem thêm tại đây: Triều Tiên tuyên bố vừa thử thành công một loại tên lửa mới

Sự kiện quốc tế 8-14/5: Một con virus gây chấn động thế giới ảnh 5Tên lửa đạn đạo được phóng lên từ tàu ngầm tại một vị trí bí mật ở Triều Tiên. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Chuyến đi bộ ngoài không gian thứ 200 trên Trạm Vũ trụ Quốc tế
Tối 12/5 (theo giờ Việt Nam), hai du hành gia Mỹ đã bắt đầu chuyến đi bộ ngoài không gian thứ 200 để tiến hành một số công tác bảo dưỡng và nghiên cứu khoa học bên ngoài Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Chuyến đi bộ của nữ du hành gia kỳ cựu Peggy Whitson, 57 tuổi, và đồng nghiệp của cô là Jack Fischer, 43 tuổi, bắt đầu lúc 8 giờ tối 12/5 (theo giờ Việt Nam), muộn hơn 2 tiếng so với dự kiến ban đầu do Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) phát hiện sự cố rò rỉ nước trong bộ quần áo du hành vũ trụ của Fischer.

Theo NASA, lỗi kỹ thuật xảy ra ở thiết bị bảo dưỡng và làm mát trung tâm (SCU), có chức năng cung cấp điện và ôxy cho bộ đồ của du hành gia.

Tuy nhiên, các chuyến đi bộ ngoài không gian vẫn có thể được thực hiện chỉ cần một SCU hoạt động. Do đó, các chuyên gia NASA nhất trí phương án để các du hành gia lần lượt sử dụng SCU và pin thay thế để cung cấp điện cho bộ quần áo du hành.

Các chuyến đi bộ ngoài không gian thường kéo dài khoảng 6,5 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, chuyến đi bộ lần thứ 200 sẽ được rút ngắn xuống còn 4 giờ do khởi hành muộn sau sự cố.

Các du hành gia sẽ thực hiện nhiệm vụ thay thế thiết bị ExPRESS Carrier Avionics (ExPCA) nặng 91kg, giúp cung cấp nguồn điện, truyền dữ liệu và các lệnh cho các thí nghiệm bên trong ISS. Đây là chuyến đi bộ ngoài vũ trụ thứ 9 của Whitson, đánh dấu kỷ lục đối với một nữ du hành gia, đồng thời là chuyến đi bộ đầu tiên của du hành gia Fischer ra ngoài không gian.

Trước đây, NASA cũng từng nhiều lần gặp các sự cố rò rỉ nước bên trong mũ bảo hộ của các du hành gia. Đáng chú ý là chuyến đi bộ ngoài không gian vào năm 2013 khi nhà du hành người Italy Luca Parmitano phải cắt ngắn thời gian chuyến đi và buộc phải trở về phòng thí nghiệm không gian trong tình trạng khẩn cấp.

Các bộ quần áo du hành màu trắng của NASA đang xuống cấp sau 4 thập kỷ đưa vào sử dụng./.


Sự kiện quốc tế 8-14/5: Một con virus gây chấn động thế giới ảnh 6Nhà du hành Mỹ đi bộ ngoài không gian. (Nguồn: NASA)
Quân đội Iraq giải phóng được khu vực Harmat ở Tây Mosul từ tay IS
Ngày 8-5, quân đội Iraq cho biết các lực lượng nước này đã đạt được bước tiến mới ở khu vực Tây Mosul​ khi vừa tiếp tục giải phóng thêm được khu vực Harmat từ tay Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Bước tiến mới này sẽ tạo điều kiện cho lực lượng chống khủng bố và cảnh sát liên bang thuộc Bộ Nội vụ Iraq tiếp tục giành lại các khu vực xung quanh thành phố Mosul. Các phiến quân IS tại đây đang bị lực lượng Iraq bao vây tại mặt Bắc của phía Tây Mosul, nơi được cho là có khoảng 400.000 thường dân vẫn đang bị mắc kẹt.

Chiến dịch giải phóng Mosul được quân đội Iraq phát động từ ngày 17​/10​/2016. Vào cuối tháng 1​/2017, quân đội Iraq tuyên bố đã giải phóng khu vực phía Đông thành phố Mosul sau 100 ngày chiến đấu với IS. Ngày 19​/2, lực lượng Iraq tiếp tục phát động cuộc tấn công nhằm đẩy lùi IS khỏi phía Tây thành phố này nhưng vấp phải sự kháng cự quyết liệt của IS.

Nhưng cho dù đã giải phóng được khu vực này, nhưng dân thường Iraq sống tại các khu vực mà IS chiếm đóng ở phía Tây Mosul cũng đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ, thiếu lương thực, thực phẩm nghiêm trọng. Điều này đặt ra những thách thức lớn cho chính quyền Iraq.

Sự kiện quốc tế 8-14/5: Một con virus gây chấn động thế giới ảnh 7 Binh sĩ Iraq sau khi giành quyền kiểm soát phần lớn huyện Mushairfah, tây bắc Mosul ngày 4/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Nga-Mỹ nỗ lực cải thiện quan hệ
Ngày 10​/5​/2017, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov​ đã có chuyến thăm Mỹ nhằm tìm kiếm giải pháp "phá băng" trong quan hệ hai nước.

Trong buổi tiếp Ngoại trưởng Nga Lavrov tại phòng Bầu Dục ở thủ đô Washington, Tổng thống Mỹ Trump đã nhấn mạnh mong muốn xây dựng quan hệ tốt đẹp hơn với Nga, đồng thời nêu khả năng mở rộng hợp tác nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Syria và nhiều điểm nóng khác trên thế giới.

Tổng thống Mỹ Trump nhận định hai bên đã có một cuộc trao đổi "rất tốt đẹp". Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Lavrov thì cho biết Nga tìm kiếm sự ủng hộ của Washington đối với kế hoạch thiết lập các vùng an toàn tại Syria, đồng thời ông cũng cho biết Tổng thống Trump đã xác nhận rõ rằng ông quan tâm đến việc xây dựng mối quan hệ "thực chất" và "cùng có lợi" với Moskva.

Quan hệ hai nước đã xấu đi kể sau sự kiện Mỹ ra lệnh bắn tên lửa hành trình tấn công Syria vào ngày 7​/4, một hành động mà theo Nga là một “vi phạm pháp luật quốc tế.”

Trong khi đó, chính quyền Mỹ lại cho rằng Nga đang “bao che” cho chính quyền của tổng thống Syria Al-Assad.

Do đó, chuyến thăm Mỹ lần này của Ngoại trưởng Nga được xem là cơ hội để Nga và Mỹ làm rõ triển vọng hợp tác về tất cả các vấn đề. Dù còn nhiều bất đồng song chuyến thăm vẫn cho thấy hai nước thực sự muốn tìm giải pháp để “phá băng” trong quan hệ hai nước​.

Sự kiện quốc tế 8-14/5: Một con virus gây chấn động thế giới ảnh 8Ảnh minh họa. (Nguồn: The Duran)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục