Sự kiện quốc tế nổi bật tuần 5-11/10: Cú hích TPP với thế giới

Việc hoàn tất thỏa thuận cuối cùng về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sau hơn 5 năm đàm phán và lễ trao giải Nobel là hai trong số các sự kiện quốc tế nổi bật nhất trong tuần qua.
Hoàn tất lộ trình đàm phán TPP
Ngày 5/10, sau chặng đường hơn 5 năm nỗ lực đàm phán, tại hội nghị diễn ra ở thành phố Atlanta, Mỹ, Bộ trưởng Thương mại các nước tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam, đã đạt được thỏa thuận cuối cùng về hiệp định thương mại tự do lớn nhất thế giới này.

Như vậy, thỏa thuận được xem là FTA thế hệ mới với chất lượng cao và toàn diện đã đi vào lịch sử thương mại toàn cầu.

Theo ước tính, sau khi có hiệu lực, TPP sẽ trở thành khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới với 800 triệu dân, chiếm tới 40% tổng sản lượng kinh tế toàn cầu và chiếm 30% kim ngạch thương mại toàn cầu.

Theo tính toán, trong vòng 10 năm nữa, TPP sẽ tạo ra mỗi năm thêm 1% GDP toàn cầu.

Sự kiện quốc tế nổi bật tuần 5-11/10: Cú hích TPP với thế giới ảnh 1Bộ trưởng Công thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng (phải, ngoài cùng) và Bộ trưởng Thương mại các nước tham gia đàm phán. (Nguồn: THX/TTXVN)

Xem thêm tại đây: [Infographics] Quy mô và sức ảnh hưởng của TPP tới các thành viên
Triều Tiên phô diễn hàng loạt vũ khí mới tại lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên
Chiều 10/10, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã bắt đầu lễ duyệt binh quy mô lớn tại Quảng trường Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền (10/10/1945-10/10/2015).

Trong diễn văn khai mạc lễ duyệt binh, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un đã không trực tiếp đề cập đến chương trình hạt nhân của nước này. Thay vào đó là màn ra mắt loại tên lửa đạn đạo liên lục địa di động và được lắp loại đầu đạn cải tiến mang tên KN-08 được cho là có tầm bắn lên đến 12.000km, có khả năng bắn tới lãnh thổ Mỹ.

Ngoài tên lửa KN-08, một loại hệ thống phóng rốcket đa nòng được cải tiến có thể bắn tới các tỉnh miền Trung của Hàn Quốc và nhiều máy bay không người lái cũng được phô diễn trong lễ duyệt binh được tổ chức để chào mừng lễ kỷ niệm trên.

Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Lưu Vân Sơn cũng đã tham dự lễ duyệt binh trên. Đây là lần đầu tiên sau bốn năm Trung Quốc cử một Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị tới Triều Tiên.

Sự kiện quốc tế nổi bật tuần 5-11/10: Cú hích TPP với thế giới ảnh 2Toàn cảnh lễ duyệt binh trên Quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Triều Tiên ra mắt tên lửa có khả năng bắn tới Mỹ tại lễ duyệt binh
Không quân Nga phá hủy 40% cơ sở của IS
Đại sứ Syria tại Nga Riyad Haddad cho biết Không quân Nga đã phá hủy khoảng 40% cơ sở hạ tầng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kể từ khi triển khai chiến dịch không kích trên lãnh thổ Syria.

Quân chính phủ Syria cũng đã phát động cuộc tấn công mặt đất cùng lúc với cuộc không kích của không quân Nga vào các cứ điểm của IS.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đánh giá cao những kết quả ban đầu của chiến dịch không kích IS mà lực lượng Không quân Nga tiến hành tại Syria theo đề nghị của Tổng thống nước này Bashar Al Assad.

Tổng thống đồng thời là Tổng tư lệnh Các Lực lượng vũ trang Nga đặc biệt ghi nhận công lao của những phi công và các thủy thủ Hạm đội Caspi trong sử dụng vũ khí chính xác cao.

Sự kiện quốc tế nổi bật tuần 5-11/10: Cú hích TPP với thế giới ảnh 3Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích nhằm vào IS tại thị trấn Darat Azzah, phía Tây thành phố Aleppo, miền Bắc Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Nga khẳng định tiêu diệt được 2 chỉ huy chiến trường của IS
Hai vụ nổ bom làm rung chuyển thủ đô Thổ Nhĩ Kỳ, gần 100 người thiệt mạng
Ngày 10/10, hai vụ nổ bom liên tiếp đã xảy ra tại một ga tàu hỏa chính ở thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Vụ thứ nhất xảy ra trước cửa nhà ga và vụ thứ hai ở bên trong nhà ga, khiến cơ sở này bị hư hỏng nghiêm trọng.

Hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các vụ nổ này do một kẻ đánh bom liều chết gây ra.

Hai vụ nổ trên xảy ra trước thềm một cuộc tuần hành hòa bình theo kế hoạch nhằm phản đối cuộc xung đột giữa chính quyền với lực lượng phiến quân người Kurd ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Tính đến ngày 11/10, số người thiệt mạng trong các vụ nổ trên đã tăng mạnh lên con số 95 người, trong khi số người bị thương cũng tăng lên 246 người, trong đó 48 người bị thương nặng.

Sự kiện quốc tế nổi bật tuần 5-11/10: Cú hích TPP với thế giới ảnh 4Các nạn nhân tại hiện trường vụ nổ ở Ankara. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem them tại đây: Đánh bom tại Thổ Nhĩ Kỳ: Chính phủ tuyên bố quốc tang 3 ngày
Snowden tiết lộ nghiệp vụ nghe lén điện thoại của tình báo Anh
Cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden ngày 5/10 tiết lộ các nhân viên tình báo Anh có thể nghe lén những cuộc điện thoại từ xa chỉ bằng một đoạn tin nhắn đơn giản, thậm chí có thể ghi âm lại nội dung cuộc nói chuyện hoặc chụp hình lại trong khi chủ nhân của các cuộc nói chuyện đó không hay biết gì.

Snowden cho biết hoạt động trái phép trên có liên quan đến Cơ quan tình báo tính hiệu của Chính phủ Anh (GCHQ) khi cơ quan này sử dụng hàng loạt công cụ nghe lén được gọi là "bộ Xì trum" kể từ sau khi xuất hiện các nhân vật hoạt hình trong phim "Xì trum."

Những công cụ này có thể kết nối với micro của điện thoại thông minh ngay cả khi cuộc gọi đã kết thúc. Cũng theo Snowden, GCHQ còn sử dụng hai chương trình có mật danh "Truy tìm Xì trum" và " Xì trum mơ mộng" để điều khiển bật-tắt điện thoại từ xa.

Nhà chức trách Anh lâu nay luôn từ chối bình luận về các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ tình báo và Chính phủ Anh cũng đang soạn thảo một dự luật trao thêm quyền cho các cơ quan tình báo giám sát các hoạt động trên mạng Internet để phục vụ điều tra tội phạm.

Sự kiện quốc tế nổi bật tuần 5-11/10: Cú hích TPP với thế giới ảnh 5Cơ quan tình báo tính hiệu của Chính phủ Anh. (Nguồn: Reuters)

Xem thêm tại đây: Snowden tiết lộ nghiệp vụ nghe lén điện thoại của tình báo Anh
Tuần lễ công bố các giải thưởng Nobel 2015
Chiều 5/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã trao giải Nobel Y học 2015 cho ba nhà khoa học William Campbell, Satoshi Omura và Youyou Tu.

Nhà khoa học Campbell, sinh tại Ireland, và người đồng nghiệp Nhật Bản Omura đã có những phát hiện liên quan tới phương pháp điều trị mới chống lại sự nhiễm trùng do ký sinh trùng giun tròn gây ra. Trong khi đó, nhà khoa học người Trung Quốc Youyou Tu được vinh danh nhờ những phát hiện liên quan tới liệu pháp mới chống bệnh sốt rét.

Tiếp đó, giải Nobel Vật lý 2015 được trao cho nhà khoa học người Nhật Bản Takaaki Kajita và đồng nghiệp người Canada Arthur B. McDonald vì phát hiện sự chuyển động của các hạt neutrino. Phát hiện của hai nhà khoa học Nhật Bản và Canada "đã thay đổi hiểu biết của chúng ta về nguồn gốc những vận động của vấn đề và có thể chứng thực rõ ràng quan điểm của chúng ta về vũ trụ."

Trong khi đó, ba nhà khoa học - gồm Tomas Lindahl người Thụy Điển, Paul Modrich của Mỹ và Aziz Sancar người Mỹ gốc Thổ Nhĩ Kỳ - đã nhận giải Nobel Hóa học 2015 nhờ công trình vẽ bản đồ cách các tế bào sửa chữa ADN bị tổn thương. “Công trình đã cung cấp kiến thức cơ bản về cách một tế bào sống hoạt động và được phục vụ để phát triển các phương thức mới điều trị ung thư."

Nhà văn 67 tuổi người Belarus Svetlana Alexievich đã giành giải Nobel Văn học 2015 sau khi vượt qua những ứng cử viên nặng ký như nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami. Bà Sara Danius, Chủ tịch Viện Hàn lâm Thụy Điển, đã nói rằng những tác phẩm của bà "mang đầy âm sắc, một tượng đài về những nỗi đau và lòng dũng cảm trong thời đại chúng ta."

Cuối cùng, giải thưởng Nobel Hòa bình 2015 đã được trao cho Bộ tứ Đối thoại dân tộc Tunisia vì những đóng góp mang tính quyết định của nhóm này trong việc xây dựng nền dân chủ đa nguyên ở Tunisia sau Cách mạng Hoa Nhài năm 2011. Nhóm trung gian hòa giải này gồm bốn tổ chức chính trong xã hội dân sự Tunisia: Tổng nghiệp đoàn Tunisia (UGTT), Hiệp hội công nghiệp, thương mại và thủ công Tunisia (UTICA), Liên đoàn nhân quyền Tunisia (LTDH) và Nhóm luật sư Tunisia.

Sự kiện quốc tế nổi bật tuần 5-11/10: Cú hích TPP với thế giới ảnh 6Huy chương giải Nobel. (Nguồn: AP)

Xem thêm tại đây: Nhóm Bộ Tứ Đối thoại Tunisia giành giải Nobel Hòa bình 2015
Hoàng tử Saudi Arabia trở thành cổ đông lớn thứ hai của Twitter
Hoàng tử Alwaleed bin Talal, người giàu nhất thế giới Arab đã mua thêm cổ phiếu tại Twitter để trở thành cổ đông lớn thứ hai của công ty này.

Trong vòng sáu tuần vừa qua, công ty cổ phần Kingdom của hoàng tử Bin Talal đã nâng tổng số cổ phiểu sở hữu tại Twitter lên con số gần 35 triệu, tương đương hơn 5% cổ phần phổ thông của Twitter, với tổng giá trị lên đến 1 tỷ USD. Trước đó, hồi năm 2011, Kingdom Holdings đã đầu tư 50 triệu USD vào Twitter.

Tháng Bảy vừa qua, hoàng tử Bin Talal cũng đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực khi tuyên bố ông sẽ ủng hộ số tài sản 32 tỷ USD cho từ thiện sau khi qua đời.

Ngoài khối tài sản khổng lồ cùng những lần làm từ thiện hoành tráng, vị hoàng tử còn nổi tiếng là một nhân vật lập dị trong giới thượng lưu ở Saudi Arabia.

Sự kiện quốc tế nổi bật tuần 5-11/10: Cú hích TPP với thế giới ảnh 7Hoàng tử Alwaleed bin Talal. (Nguồn: ibtimes.co.uk)

Xem thêm tại đây: Hoàng tử Saudi Arabia trở thành cổ đông lớn thứ hai của Twitter
Israel phát hiện mỏ dầu trữ lượng cực lớn tại Cao nguyên Golan
Ngày 7/10, các chuyên gia địa chất Israel công bố đã phát hiện dầu mỏ tại Cao nguyên Golan, trữ lượng ước tính đủ đáp ứng nhu cầu của quốc gia này trong rất nhiều năm tới.

Kết quả khoan thăm dò cho thấy "các vỉa dày 350m," gấp 10 lần mức trung bình 20-30m của thế giới, vì vậy trữ lượng dầu mỏ là rất lớn.

Đến nay, các chuyên gia đã tiến hành ba mũi khoan thăm dò tại khu vực phía Nam Cao nguyên Golan. Sản lượng dự kiến của mỏ này có thể lên tới hàng tỷ thùng, dễ dàng đáp ứng nhu cầu dầu mỏ của Israel - hiện tiêu thụ 270.000 thùng/ngày.

Hoạt động khoan thăm dò trên cao nguyên Golan đã vấp phải phản đối dữ dội từ các tổ chức bảo vệ môi trường và người dân địa phương do quan ngại tác động đến các thắng cảnh thiên nhiên và hệ động thực vật của khu vực này.

Sự kiện quốc tế nổi bật tuần 5-11/10: Cú hích TPP với thế giới ảnh 8Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Israel phát hiện mỏ dầu trữ lượng cực lớn tại Cao nguyên Golan
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục