Sự kiện quốc tế: Đức, Pháp, Mỹ cũng lao đao vì ngập lụt

Sự kiện quốc tế từ 30/5-5/6: Đức, Pháp, Mỹ cũng lao đao vì ngập

Đối thoại Shangri-La, lũ lụt nặng nề tại Đức, Pháp, Mỹ, khủng hoảng trầm trọng tại Venezuela nằm trong số những sự kiện nổi bật của thế giới tuần qua.
Đối thoại Shangri-La bàn về thách thức lớn nhất với an ninh khu vực
Đối thoại Shangri-La lần thứ 15 (SLD 15) chính thức khai mạc vào ngày 3/6 tại Singapore.

Đây là diễn đàn an ninh quan trọng hàng đầu của khu vực, quy tụ hơn 20 Bộ trưởng quốc phòng, các quan chức cũng như đông đảo giới học giả trên thế giới.

Nhận định về đối thoại lần này, nhiều chuyên gia cho rằng an ninh khu vực đang đứng trước nhiều thách thức, trong đó thách thức lớn nhất chính là sự suy giảm lòng tin chiến lược giữa các quốc gia.

Xem thêm tại đây: Đối thoại Shangri-La bàn về thách thức lớn nhất với an ninh khu vực

Sự kiện quốc tế từ 30/5-5/6: Đức, Pháp, Mỹ cũng lao đao vì ngập ảnh 1Khách sạn Shangri-La - nơi diễn ra Đối thoại Shangri-La. (Nguồn: Scmp.com)
Triều Tiên thất bại khi phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung
Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 31/5 đưa tin Triều Tiên đã thử phóng một tên lửa được cho là loại tầm trung mới nhất của nước này và dường như đã thất bại.

Yonhap dẫn lời một quan chức quân sự Hàn Quốc cho biết động thái trên diễn ra vào khoảng 5 giờ 20 sáng giờ Seoul (3 giờ 20 giờ Việt Nam), tên lửa được phóng thử có thể là loại Musudan.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc phát hiện các dấu hiệu Triều Tiên đang chuẩn bị phóng tên lửa đạn đạo và duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao.

Trước động thái này, ngày 1/6 tại thủ đô Tokyo, các phái viên hạt nhân của Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu nhóm họp nhằm tìm cách tăng cường sự phối hợp 3 bên để kiềm chế tham vọng hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Xem thêm tại đây: Đặc phái viên Nhật-Hàn-Mỹ nhất trí gia tăng sức ép lên Triều Tiên


Sự kiện quốc tế từ 30/5-5/6: Đức, Pháp, Mỹ cũng lao đao vì ngập ảnh 2Hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không Patriot PAC-3 được triển khai tại trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật Bản ở Tokyo ngày 30/5. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)
Nhiều hãng hàng không ngừng bay tới Venezuela
Hãng hàng không lớn nhất khu vực Mỹ Latinh LATAM ngày 30/5 cho biết sẽ ngừng các chuyến bay của hãng tới quốc gia đang chìm trong khủng hoảng Venezuela trong một khoảng thời gian không giới hạn.

Trước đó, Hãng hàng không Lufthansa ngày 29/5 thông báo sẽ ngừng các chuyến bay từ Đức tới thủ đô Caracas của Venezuela do cuộc khủng hoảng hiện nay ở quốc gia khu vực Nam Mỹ này.

Ngày 2/6, Tổng giám đốc hãng hàng không Mexico AeroMexico, Andrés Conesa, cho biết khả năng rút khỏi thị trường Venezuela đang được xem xét, khi chính phủ quốc gia Nam Mỹ này không cho phép hãng chuyển tiền về nước .

Venezuela đang nợ các hãng hàng không trên thế giới 800 triệu USD. Nước này đang trải qua khủng hoảng kinh tế và bất ổn chính trị nghiêm trọng.

Ngày 2/6, trong một cuộc họp kéo dài suốt 10 tiếng tại Washington, 34 quốc gia thành viên của Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) đã thông qua tuyên bố chung kêu gọi Chính phủ Venezuela và phe đối lập đối thoại hòa giải.

Xem thêm tại đây: Venezuela chỉ trích âm mưu "đế quốc" của Tổ chức các nước châu Mỹ

Sự kiện quốc tế từ 30/5-5/6: Đức, Pháp, Mỹ cũng lao đao vì ngập ảnh 3Ảnh minh họa. (Nguồn: Reddit.com)
Đức, Pháp, Mỹ oằn mình chống nước lũ
Ngày 2/6, mưa lũ hoành hành tại Pháp và Đức sau một tuần bão liên tiếp ở miền Bắc châu Âu khiến ít nhất 9 người thiệt mạng, nhiều tuyến phố bị nhấn chìm, các trường học trong khu vực chịu ảnh hưởng buộc phải đóng cửa trong khi nhiều người dân phải leo lên nóc nhà để chờ cứu hộ.

Tại Nam Đức, mực nước các dòng sông dâng cao nhanh chóng, nước chảy siết đã tàn phá nhiều thị trấn tại bang Bayern, ngoài số người thiệt mạng, nhiều người khác còn đang mất tích.

Trong khi đó, tại Pháp mực nước trên sông Seine và nhiều con sông khác đã tràn bờ khiến hàng nghìn người dân sinh sống tại các thị trấn ven sông buộc phải sơ tán. 

Kể từ khi trận lụt bắt đầu xảy ra từ cuối tuần qua, lực lượng cứu hộ Pháp đã nhận được khoảng 10.000 cuộc gọi nhờ trợ giúp và sơ tán hơn 5.000 người.

Trong khi đó, tại Mỹ những ngày qua, mưa bão và lũ lụt cũng đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng tại bang Texas, miền Nam nước này.

Hai bang Louisiana và Mississippi ngày 4/6 đã phải ban bố lệnh theo dõi lũ quét kéo dài đến sáng 5/6 sau khi trận lũ lụt đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 16 người tại bang Texas lan sang các bang này.

Sự kiện quốc tế từ 30/5-5/6: Đức, Pháp, Mỹ cũng lao đao vì ngập ảnh 4Quang cảnh thị trấn Simbach am Inn của Đức nhìn từ trên cao. (Nguồn: Ibtimes)
Mỹ lần đầu tiên tấn công IS từ tàu sân bay ở Địa Trung Hải
Hải quân Mỹ ngày 3/6 thông báo các máy bay chiến đấu của nước này xuất phát từ tàu sân bay tại Địa Trung Hải đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các phiến quân của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên một tàu sân bay Mỹ trong khu vực Địa Trung Hải tham gia chiến dịch không kích các phần tử khủng bố tại các khu vực ở Trung Đông kể từ sau cuộc chiến Iraq hồi năm 2003.

Theo thông báo, các chiến đấu cơ Mỹ xuất kích từ tàu sân bay USS Harry S.Truman, sau khi tàu này di chuyển qua kênh đào Suez tới Địa Trung Hải.

Hải quân Mỹ cho biết đợt không kích này nhằm vào các mục tiêu của IS ở Iraq hay Syria, song không cho biết thêm chi tiết.

Xem thêm tại đây: Máy bay Mỹ oanh kích các mục tiêu của IS từ Địa Trung Hải

Sự kiện quốc tế từ 30/5-5/6: Đức, Pháp, Mỹ cũng lao đao vì ngập ảnh 5Máy bay chiến đấu Mỹ. (Nguồn: US Navy)
Quốc hội Philippines phê chuẩn ông R.Duterte là Tổng thống
Ngày 30/5, Quốc hội Philippines đã tuyên bố ông Rodrigo Duterte trở thành tổng thống tiếp theo của quốc đảo này sau khi ông giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử vừa qua.

Tổng thống đắc cử Philippines Rodrigo Duterte ngày 2/6 tuyên bố sẽ không từ bỏ các quyền của quốc gia Đông Nam Á này đối với bãi cạn Scarborough ở Biển Đông mà Trung Quốc đã chiếm năm 2012.

Phát biểu họp báo sau khi tiếp Đại sứ Trung Quốc, ông Duterte nêu rõ: "Sẽ không bao giờ có trường hợp là chúng tôi sẽ từ bỏ quyền của mình đối với bãi cạn Scarborough."

Trước đó, ngày 31/5, ông tuyên bố sẽ theo đuổi chính sách ngoại giao độc lập và sẽ không dựa vào Mỹ, đồng minh an ninh lâu nay của quốc gia Đông Nam Á này.

Sự kiện quốc tế từ 30/5-5/6: Đức, Pháp, Mỹ cũng lao đao vì ngập ảnh 6Tổng thống Rodrigo Duterte phát biểu trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi ông tuyên bố đắc cử Tổng thống, tại thành phố Davao, đảo Mindanao, miền nam Philippines ngày 16/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Huyền thoại quyền Anh nổi tiếng Muhammad Ali qua đời
Huyền thoại quyền Anh nổi tiếng người Mỹ Muhammad Ali đã qua đời ở tuổi 74 tại bệnh viện ở Phoenix, Arizona vào sáng 4/6 (theo giờ Việt Nam).

Ông qua đời không lâu sau khi phải nhập viện trong tình trạng suy hô hấp trầm trọng.

Muhammad Ali bị mắc bệnh Parkinson trong hơn 30 năm qua và tình trạng sức khỏe của ông ngày càng sa sút trong những năm gần đây.

Vài năm trở lại đây, huyền thoại quyền Anh người Mỹ này cũng đã nhiều lần phải nhập viện trong tình trạng sức khỏe không được tốt.

Xem thêm tại đây: Huyền thoại quyền Anh nổi tiếng Muhammad Ali qua đời ở tuổi 74


Sự kiện quốc tế từ 30/5-5/6: Đức, Pháp, Mỹ cũng lao đao vì ngập ảnh 7Huyền thoại Muhammad Ali đã qua đời. (Nguồn: stuff.co.nz)
Quân đội Syria tấn công vào thành trì của IS
Ngày 4/6, quân đội Syria đã tiến vào tỉnh Raqa, nơi được coi là thành trì của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria.

Đây là lần đầu tiên quân đội chính phủ vượt qua ranh giới Raqa kể từ khi bị các tay súng IS đánh bật khỏi tỉnh này hồi tháng 8/2014.

Theo Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR), với sự hỗ trợ của không quân Nga, cuộc tấn công chớp nhoáng từ hướng Tây Nam đã đánh bật được các tay súng ra khỏi thị trấn thung lũng Euphrates, nơi có con đập lớn nhất Syria, cách thành phố Raqa 40 km.

Sự kiện quốc tế từ 30/5-5/6: Đức, Pháp, Mỹ cũng lao đao vì ngập ảnh 8Cảnh đổ nát sau các cuộc giao tranh giữa quân đội Chính phủ Syria và lực lượng nổi dậy tại Aleppo ngày 2/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Sao Hỏa và Trái Đất gần nhau nhất trong hơn một thập kỷ
Đêm 30/5 vừa qua, Sao Hỏa và Trái Đất đã đến gần nhau nhất trong hơn một thập kỷ trở lại đây.

Giới khoa học sẽ phải đợi 2 năm nữa để chứng kiến lại hiện tượng này.

Theo thông báo ngày 31/5 của Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA), trong lần tiến sát này, khoảng cách giữa Trái Đất và Sao Hỏa chỉ còn 120,7 triệu km.

Xem thêm tại đây: Sao Hỏa và Trái Đất gần nhau nhất trong hơn một thập kỷ

Sự kiện quốc tế từ 30/5-5/6: Đức, Pháp, Mỹ cũng lao đao vì ngập ảnh 9(Nguồn: telegraph.co.uk)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục