Sự kiện quốc tế từ 6-2/6: Xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ

Xả súng tại Orlando, Euro 2016 chính thức khai mạc, nữ ca sỹ 22 tuổi của The Voice bị bắn chết, đó là những sự kiện cả vui lẫn buồn của thế giới tuần qua.
Ít nhất 50 người chết ở Orlando, vụ xả súng tồi tệ nhất lịch sử Mỹ
Ít nhất 50 thiệt mạng và 53 người khác bị thương trong vụ xả súng xảy ra rạng sáng 12/6 giờ Mỹ (chiều cùng ngày giờ Hà Nội) tại hộp đêm Pulse, thành phố Orlando, bang Florida, miền Nam nước Mỹ.

Với số người thiệt mạng trên, vụ xả súng này đã trở thành vụ xả súng hàng loạt tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Theo Tổng thống Obama, đây là vụ thảm sát đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ và đây là sự kiện làm tan vỡ trái tim không chỉ của cộng đồng người đồng tính tại Mỹ, mà còn là một ngày đau thương đối với toàn thể người dân Mỹ.

Xem thêm tại đây: Xả súng dữ dội tại hộp đêm ở Mỹ, nhiều con tin bị khống chế

Sự kiện quốc tế từ 6-2/6: Xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ ảnh 1Hiện trường vụ xả súng hàng loạt tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ. (Ảnh: EPA/TTXVN)
 
Khai mạc Euro 2016 và trận mở màn đầy kịch tính
Ngày 10/6 giờ địa phương (tức 1 giờ 45 phút sáng 11/6 giờ Hà Nội), lễ khai mạc giải vô địch bóng đá châu Âu - Euro 2016 đã diễn ra trên sân vận động Stade de France ở thành phố Saint-Denis, phía Bắc thủ đô Paris của Pháp.

Buổi lễ diễn ra ngắn gọn trong khoảng 15 phút với các tiết mục vui nhộn, rực rỡ của hàng trăm tình nguyện viên đến từ hơn 60 quốc gia.

Sân vận động Stade de France với hơn 80.000 chỗ ngồi đã được lấp đầy với các mảng màu chủ đạo vàng và xanh lam, những gam màu đặc trưng của Romania và Pháp.

​Trong trận đấu mở màn, Dimitri Payet đã sắm vai người hùng khi ghi bàn thắng quyết định ở phút 89 giúp đội tuyển Pháp giành chiến thắng kịch tính Romania 2-1 ở trận ra quân bảng A vòng chung kết EURO 2016.

Xem thêm tại đây: Lễ khai mạc EURO 2016 diễn ra ngắn gọn và đầy ý nghĩa

Sự kiện quốc tế từ 6-2/6: Xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ ảnh 2Toàn cảnh Lễ khai mạc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ca sĩ nổi tiếng của The Voice bị bắn chết ngay tại buổi biểu diễn
Ca sỹ Christina Grimmie, nổi tiếng trong chương trình The Voice của kênh NBC, đã thiệt mạng sáng sớm 11/6 sau khi bị một tay súng bắn chết sau buổi biểu diễn tại Florida.

CNN dẫn lời ​cơ quan chức năng cho hay một người đàn ông mang theo hai khẩu súng ngắn bước đến gần nữ ca sỹ 22 tuổi này khi cô đang ký tặng cho người hâm mộ vào đêm 10/6 rồi nã đạn.

Theo nữ phát ngôn cảnh sát Orlando, Wanda Ford, kẻ thủ ác tự bắn mình sau khi anh trai của Grimmie tấn công y.

Người nổ súng bắn chết Grimmie được xác định là Kevin James Loibl, 27 tuổi, người vùng St. Petersburg, Florida. Tuy nhiên cảnh sát không cung cấp thông tin nền về Loibl, cũng như động cơ khiến tên này sát hại nữ ca sĩ 22 tuổi.

Xem thêm tại đây: Cảnh sát công bố danh tính kẻ giết ca sĩ Christina Grimmie

Sự kiện quốc tế từ 6-2/6: Xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ ảnh 3(Nguồn: billboard.com)
  
Sự khởi đầu cho cuộc quyết đấu để giành ghế Tổng thống Mỹ
Không cần chờ đến ngày diễn ra đại hội toàn quốc của hai đảng vào tháng 7 tới, cuộc đua giành tấm vé đại diện duy nhất cho đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ để bước vào "cuộc quyết đấu" giành ghế Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ mới đã ngã ngũ trong ngày "Siêu thứ Ba" cuối cùng.

Với việc đảng Cộng hòa hoàn tất quá trình bầu cử sơ bộ, và chiến dịch này của phía đảng Dân chủ cũng gần kết thúc, hai gương mặt đại diện đã rõ ràng - "ông trùm" bất động sản Donald Trump và cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton gần như chắc chắn sẽ đối đầu trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới để trở thành người chèo lái nước Mỹ trong 5 năm tới.

Ngày 9/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chính thức tuyên bố ủng hộ cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton ra tranh cử Tổng thống vào tháng 11 tới.

Xem thêm tại đây: Sự khởi đầu cho cuộc quyết đấu để giành ghế Tổng thống Mỹ

Sự kiện quốc tế từ 6-2/6: Xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ ảnh 4Hai ứng viên Donald Trump và Hillary Clinton. (Nguồn: AP)
Người Hồi giáo trên thế giới bắt đầu tháng lễ Ramadan
Hơn 1 tỷ tín đô Hồi giáo trên thế giới ngày 6/6 đã bắt đầu tháng lễ nhịn ăn Ramadan, dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 5/7 tới.

Trong tháng lễ Ramadan, các tín đồ Hồi giáo dành nhiều thời gian tại thánh đường để cầu nguyện, đọc kinh Qur'an và lắng nghe những bài giảng tôn giáo.

Trong tháng này, người Hồi giáo phải kiêng ăn, uống, hút thuốc, quan hệ vợ chồng hoặc tức giận vào ban ngày.

Ngoài ra, những người Hồi giáo còn phải tránh những thói quen xấu như nói dối, tức giận, đối xử không tốt với người khác, phải chú tâm vào lời cầu nguyện và tăng cường làm việc thiện, tham gia các hoạt động từ thiện…

Người ta tin rằng việc kiêng ăn trong tháng lễ sẽ làm tăng tinh thần và phát triển khả năng tự kiểm soát.

Xem thêm tại đây: Người Hồi giáo ở Indonesia bước vào tháng lễ nhịn ăn Ramadan

Sự kiện quốc tế từ 6-2/6: Xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ ảnh 5Các tín đồ Hồi giáo Indonesia cầu nguyện tại Nhà thờ Hồi giáo Istiqlal ở thủ đô Jakarta. (Nguồn: THX/TTXVN)
Syria có nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên
Theo hãng thông tấn quốc gia SANA của Syria, ngày 6/6, bà Hadiyeh al-Abbas, nghị sỹ đảng cầm quyền Baath, đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước này.

Nguồn tin cho biết bà al-Abbas đã được bầu trong phiên họp đầu tiên của Quốc hội mới.

Bà là người phụ nữ đầu tiên trở thành Chủ tịch Quốc hội Syria kể từ khi cơ quan lập pháp này được thành lập vào năm 1919.

Xem thêm tại đây: Syria: Nghị sỹ đảng cầm quyền là nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên

Sự kiện quốc tế từ 6-2/6: Xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ ảnh 6Một phiên họp của Quốc hội Syria. (Nguồn: Reuters)
Ngôi nhà không gian trên ISS mở ra một kỷ nguyên mới cho nghiên cứu thám hiểm vũ trụ
Ngày 6/6, nhà du hành vũ trụ người Mỹ Jeff Williams cùng cộng sự người Nga Oleg Skripochka đã lần đầu tiên đặt chân vào ngôi nhà không gian bơm hơi trên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) sau hai năm thử nghiệm.

Nhà ở không gian BEAM là một phần của thí nghiệm xây dựng không gian sinh sống ngắn hạn cho các phi hành gia vũ trụ đang thực hiện nhiệm vụ thăm dò trên Mặt Trăng hoặc Sao Hỏa.

Nếu thành công, BEAM sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho nghiên cứu thám hiểm vũ trụ khi cung cấp một mẫu nhà ở có thể thu gọn và tốn ít diện tích nhưng khi cần thiết có thể bơm căng để cung cấp không gian sống và làm việc rộng rãi.

Xem thêm tại đây: Các nhà du hành đặt chân vào ngôi nhà không gian trên ISS

Sự kiện quốc tế từ 6-2/6: Xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ ảnh 7Nhà du hành Jeff Williams trong nhà ở không gian BEAM. (Nguồn: NASA)
Bắc Cực có nguy cơ tan hết băng phủ ngay trong năm 2016
Giáo sư Peter Wadhams đến từ Đại học Tổng hợp Cambridge (Anh) cảnh báo nguy cơ lần đầu tiên trong vòng 100.000 năm trở lại đây, lớp băng bao phủ trên bề mặt của Bắc Cực có thể tan chảy hoàn toàn.

Trả lời phỏng vấn báo The Independent (Độc lập), giáo sư Wadhams dự đoán lớp băng nói trên có thể “biến mất” ngay trong năm nay hoặc năm tới. Thời gian sớm nhất xảy ra viễn cảnh này có thể vào tháng 9/2016 và điều đó đồng nghĩa với việc diện tích không phủ băng tại khu vực này sẽ ở mức khoảng 1 triệu km2.

Trong khi đó, tại Nam Cực, một nghiên cứu mới cho thấy nước biển ấm góp phần đẩy nhanh tốc độ tan băng ở khu vực phía Tây Nam Cực, chứ không phải do nhiệt độ Trái đất tăng lên.

Trong 40 năm qua, diện tích băng ở Nam cực đã bị thu hẹp khoảng 1.000 km2 và quá trình tan băng ở vùng biển Bellingshausen thuộc phía Tây diễn ra lâu hơn nhận định trước đó của các nhà khoa học.

Xem thêm tại đây: Bắc Cực có nguy cơ tan hết băng phủ ngay trong năm 2016

Sự kiện quốc tế từ 6-2/6: Xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ ảnh 8Băng tan. (Nguồn: theguardian.com)
Bill Gates cho rằng chăn nuôi gà là hướng đầu tư có lợi nhất
Tỷ phú Bill Gates, người sáng lập ra thương hiệu Microsoft, ngày 8/6 thông báo sẽ tặng 100.000 con gà cho các nước đang phát triển nhằm thúc đẩy cuộc chiến chống nghèo đói.

Theo thông tin của Quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates, những chú gà con này sẽ được chuyển tới các vùng nông thôn của 24 quốc gia đang phát triển từ Burkina Faso tới Bolivia. 

Quỹ Bill & Melinda Gates cho biết chăn nuôi và buôn bán gà là một hướng đi thoát nghèo hiệu quả cho các hộ gia đình, một nông dân chăn nuôi 250 con gà/năm có thể thu về 1.250 USD.

Phát biểu tại thành phố New York, ông Gates cho hay không có sự đầu tư nào lợi nhuận hơn chăn nuôi gà.

Xem thêm tại đây: Tỷ phú Bill Gates tặng 100.000 con gà cho các nước nghèo

Sự kiện quốc tế từ 6-2/6: Xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ ảnh 9Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)
Nga đứng đầu thế giới về xuất khẩu dầu mỏ, khí đốt và lúa mỳ
Theo số liệu thống kê hàng năm vừa công bố của tập đoàn dầu mỏ hàng đầu thế giới BP (nước Anh), Nga đã trở thành nước xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt số một thế giới trong năm 2015.

Ngoài việc vẫn giữ nguyên “ngôi vương” về xuất khẩu khí đốt tự nhiên, Xứ sở Bạch dương còn vượt qua Saudi Arabia để trở thành nước xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới năm ngoái.

Bên cạnh khí đốt, trong năm 2015, Nga đã xuất khẩu khoảng 25 triệu tấn lúa mỳ, chính thức vượt Canada và Mỹ để trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về xuất khẩu mặt hàng này.

Bên cạnh đó, năm 2015 cũng là năm ghi nhận sản lượng dầu mỏ của Nga tăng 1,2% lên mức cao kỷ lục từ thời hậu Xô viết là 11 triệu thùng/ngày.

Xem thêm tại đây:
Nga trở thành nước xuất khẩu dầu khí số một thế giới
Nga vượt Mỹ và Canada trở thành nước dẫn đầu xuất khẩu lúa mỳ

Sự kiện quốc tế từ 6-2/6: Xả súng đẫm máu nhất lịch sử nước Mỹ ảnh 10Ảnh minh họa. (Nguồn: newvision.co.ug)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục