Sự kiện quốc tế tuần 17-23/8: Bán đảo Triều Tiên "căng như dây đàn"

Vụ đánh bom kinh hoàng tại một ngã tư ở trung tâm thủ đô Bangkok (Thái Lan), sát đền thờ Erawan và việc bán đảo Triều Tiên "căng như dây đàn" sau màn đấu pháo là hai trong số sự kiện nổi bật tuần qua.
Nổ bom ngay tại trung tâm thủ đô Thái Lan
Ngày 17/8, vụ đánh bom kinh hoàng tại một ngã tư ở trung tâm thủ đô Bangkok (Thái Lan), sát đền thờ Erawan, đã làm ít nhất 22 người thiệt mạng và hơn 120 người khác bị thương trong đó có một công dân Việt Nam.

Chưa đầy 24 giờ sau, một vụ nổ khác lại tiếp tục xảy ở thủ đô Bangkok nhưng rất may không có thương vong.

Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào thừa nhận tiến hành các vụ đánh bom trên. Tư lệnh cảnh sát Thái Lan Somyot Poompanmuang khẳng định vụ việc trên là do một mạng lưới thực hiện, và có ít nhất 10 đối tượng tham gia. Thủ phạm tiến hành vụ đánh bom không thể hành động đơn lẻ, mà có sự hỗ trợ của nhiều người và đã lên kế hoạch trước ít nhất một tháng.

Video an ninh đã ghi hình một đối tượng nam giới bị cho là nghi phạm chính để lại một chiếc balô ở đền thờ trên chỉ vài phút trước khi bom phát nổ.

Cảnh sát Thái Lan đã treo thưởng 85.000 USD cho người nào cung cấp thông tin giúp bắt giữ nghi phạm này.

Sự kiện quốc tế tuần 17-23/8: Bán đảo Triều Tiên "căng như dây đàn" ảnh 1Hiện trường vụ nổ sát đền thờ Erawan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Thái Lan truy lùng nghi phạm đánh bom mới mặc áo xanh
Bán đảo Triều Tiên "căng như dây đàn" sau màn đấu pháo
Ngày 20/8, các đơn vị tiền tiêu của quân đội Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên đã nã pháo vào các cứ điểm của quân đội Hàn Quốc ở phía Tây Khu vực phi quân sự (DMZ), vào lúc 15 giờ 52 phút (giờ địa phương), nơi Seoul triển khai các loa phóng thanh nhằm thực hiện chiến dịch tuyên truyền chống Bình Nhưỡng.

Ngay lập tức, quân đội Hàn Quốc đã "đáp trả bằng hàng chục loạt đạn pháo 155mm về phía vị trí bắn pháo từ Triều Tiên."

Một giờ sau khi xảy ra vụ nã pháo tại khu vực phía Tây của đường biên giới giữa hai miền, Triều Tiên đã chuyển cho phía Hàn Quốc một bức điện cảnh cáo. Thông qua bức điện, phía Triều Tiên tuyên bố sẽ áp dụng biện pháp quân sự nếu Hàn Quốc không cho ngừng các buổi phát thanh chống Bình Nhưỡng và dẹp bỏ mọi thiết bị trong vòng 48 giờ.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un đã ra lệnh cho các lực lượng hỗn hợp ở tiền tuyến thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) "triển khai tình trạng chiến tranh" bắt đầu từ 17 giờ ngày 21/8.

Ngay lập tức, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã ra lệnh cho quân đội giáng trả Triều Tiên, đồng thời duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng ra quyết định hạn chế công dân tiếp cận Khu công nghiệp chung Kaesong, nằm sâu 10km trong biên giới Triều Tiên.

Sự kiện quốc tế tuần 17-23/8: Bán đảo Triều Tiên "căng như dây đàn" ảnh 2Binh sỹ Hàn Quốc nã pháo về phía vị trí bắn pháo từ Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Triều Tiên tuyên bố tiêu diệt kẻ thù "chỉ trong một trận đánh"
Trung Quốc lại chấn động với vụ nổ kho hóa chất mới ở Sơn Đông
Một vụ nổ lớn vừa xảy ra tại nhà máy sản xuất hóa chất Nhuận Hưng ở thị trấn Tri Bác, huyện Hoàn Đài, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc tối ngày 22/8, chỉ hơn một tuần sau vụ nổ kinh hoàng ở Thiên Tân khiến ít nhất 121 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ nổ chỉ cách khu dân cư khoảng 1km, quầng lửa lớn bốc lên từ hiện trường mà đứng cách rất xa vẫn có thể nhìn rõ, sáng rực cả một góc trời.

Tính đến ngày 23/8, vụ nổ đã đã khiến một người chết và chín người bị thương. Nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ được xác nhận là công nhân của nhà máy.

Nguyên nhân ban đầu gây ra vụ nổ được cho là do một máy phân tách hoá chất bị bắt lửa. Hiện, hai cơ quan bảo vệ môi trường của thị trấn Tri Bác và huyện Hoàn Đài đang thực hiện công tác giám sát hiện trường, và vẫn chưa phát hiện thấy sự phát thải của các loại hóa chất nguy hiểm.

Sự kiện quốc tế tuần 17-23/8: Bán đảo Triều Tiên "căng như dây đàn" ảnh 3Lửa bốc cháy ngùn ngụt tại hiện trường vụ nổ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Trung Quốc: ​​Nguyên nhân ban đầu gây ra vụ nổ tại Sơn Đông
Nhân vật quyền lực số 2 của IS Haji Mutazz đã bị tiêu diệt
Nhân vật quyền lực số 2 của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Haji Mutazz đã bị tiêu diệt tại khu vực gần thành phố Mosul của Iraq.

Haji Mutazz đã bị tiêu diệt khi đang di chuyển bằng xe ôtô, trong một cuộc không kích bằng máy bay không người lái của quân đội Mỹ hôm 18/8.

Haji Mutazz hay còn được biết đến với tên gọi Fadhil Ahmad al-Hayali, nhân vật quyền lực thứ hai của IS, được cho là đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho lực lượng Hồi giáo cực đoan này thông qua việc buôn bán dầu mỏ, cổ vật cũng như các hoạt động bắt cóc con tin đòi tiền chuộc.

Bên cạnh đó, tên này cũng được xác định là nhân tố chính trong việc vận chuyển qua lại một lượng lớn vũ khí, chất nổ, xe cộ giữa Iraq và Syria cho IS.

Sự kiện quốc tế tuần 17-23/8: Bán đảo Triều Tiên "căng như dây đàn" ảnh 4Nhân vật quyền lực số 2 của IS Haji Mutazz. (Nguồn: khabar.ibnlive.com)

Xem thêm tại đây: Nhân vật quyền lực số 2 của IS Haji Mutazz đã bị tiêu diệt
Chiến sự tại miền Đông Ukraine ngày càng leo thang
Ngày 18/8, tình hình chiến sự ở miền Đông Ukraine ngày càng trở nên căng thẳng, sau khi Ukraine và Nga đều đưa ra những cáo buộc lẫn nhau làm gia tăng xung đột khiến nhiều dân thường thương vong.

Người phát ngôn Quân đội Ukraine Vladyslav Seleznyov cho rằng Nga đang tăng sức ép lên Ukraine khi ủng hộ lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine mở các cuộc tấn công vào căn cứ của quân đội Ukraine.

Trong khi Bộ Ngoại giao Nga tố cáo chính quân đội Ukraine vi phạm thỏa thuận Minsk khi gia tăng các vụ nã pháo vào khu vực mà lực lượng đòi độc lập đang kiểm soát, làm chết nhiều dân thường.

Trước tình hình trên, đại diện các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã có cuộc họp nhằm tìm cách giải quyết tình hình tại miền Đông Ukraine. Khối quân sự này quan ngại sâu sắc tình hình bạo lực leo thang trầm trọng ở miền Đông Ukraine, đồng thời kêu gọi các bên xung đột kiềm chế và dừng leo thang căng thẳng.

Báo cáo của NATO nhấn mạnh muốn có hòa bình, các bên xung đột tại Ukraine phải tuân thủ triệt để thỏa thuận Minsk đạt được hồi tháng Hai vừa qua. Bên cạnh đó, NATO cũng cho rằng Nga có trách nhiệm đặc biệt để giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine bằng giải pháp chính trị và khối quân sự này sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình tại Ukraine.

Sự kiện quốc tế tuần 17-23/8: Bán đảo Triều Tiên "căng như dây đàn" ảnh 5 Binh sỹ Ukraine tuần tra tại làng Troitske,vùng Lugansk, miền Đông Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Phe ly khai tố cáo gần 10 vạn quân Ukraine áp sát Donetsk
Xả súng trên tàu cao tốc Amsterdam-Paris làm 3 người bị thương
Ngày 21/8, một vụ nổ súng đã xảy ra trên chuyến tàu cao tốc đi từ thành phố Amsterdam của Hà Lan tới thủ đô Paris của Pháp khiến ít nhất ba người bị thương.

Kẻ tấn công đã xả súng tiểu liên vào các hành khách đang đi trên chuyến tàu, tuy nhiên tên này ngay lập tức đã bị hai du khách người Mỹ khống chế trước khi có thể gây thêm thương vong. Những hành khách bị thương trong vụ xả súng trên đều đang ở trong tình trạng nguy kịch và đã được chuyển tới bệnh viện gần nhất để chữa trị.

Sau khi khám xét hành lý của đối tượng, lực lượng chức năng đã phát hiện được nhiều loại vũ khí như súng và dao. Tên này đã bị bắt giữ và áp giải đi ngay sau khi tàu dừng tại nhà ga ​ở thị trấn Arras, miền Bắc nước Pháp.

Theo điều tra sơ bộ, đối tượng trên được xác định là người Maroc, 26 tuổi và đang nằm trong diện theo dõi của cơ quan tình báo Pháp.

Sự kiện quốc tế tuần 17-23/8: Bán đảo Triều Tiên "căng như dây đàn" ảnh 6Các điều tra viên làm việc tại hiện trường vụ xả súng trên tàu Thalys. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Kẻ xả súng trên tàu cao tốc là phần tử Hồi giáo cực đoan
Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras bất ngờ đệ đơn từ chức
Ngày 20/8, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Prokopis Pavlopoulos đồng thời kêu gọi tiến hành cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn.

Ngay sau đó, 25 nghị sỹ của đảng cánh tả Syriza cầm quyền ở Hy Lạp đã tách ra để thành lập một đảng mới có tên gọi "Đoàn kết nhân dân" do cựu Bộ trưởng Năng lượng Panagiotis Lafazanis lãnh đạo.

Ông Lafazanis, người trước đó đã bị Thủ tướng Tsipras đưa ra khỏi chính phủ do chống lại thỏa thuận đổi cải cách đổi lấy gói cứu trợ quốc tế.

Trong cuộc gặp với Tổng thống Pavlopoulos, ông Tsipras cho rằng Quốc hội hiện nay không thể giúp Chính phủ Hy Lạp có được đa số và không tạo nên một Chính phủ đoàn kết dân tộc. Ngày 21/8, Tổng thống Hy Lạp Prokopis Pavlopoulos đã chỉ định thủ lĩnh đảng đối lập Dân chủ Mới Vangelis Meimarakis đứng ra thành lập chính phủ.

Sự kiện quốc tế tuần 17-23/8: Bán đảo Triều Tiên "căng như dây đàn" ảnh 7Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras tại một phiên họp Quốc hội ở Athens. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras bất ngờ đệ đơn từ chức
Bước tiến mới trong phát triển vắcxin phòng ngừa virus MERS
Theo báo cáo công bố ngày 19/8 trên tạp chí Science Translational Medicine (Y học Tịnh tiến khoa học), loại vắcxin DNA tổng hợp đã thành công bảo vệ toàn bộ số khỉ thí nghiệm trước virus MERS.

Các chú khỉ này được tiêm vắcxin 6 tuần trước khi cho phơi nhiễm với virus và sau đó không có dấu hiệu phát bệnh. Bên cạnh đó, vắcxin này không chứa các virus "sống," do đó không có nguy cơ gây nhiễm bệnh khi sử dụng.

Ngoài ra, thí nghiệm của các chuyên gia của Trường Y Perelman thuộc Đại học Pennsylvania cũng cho thấy loại vắcxin mới này còn có khả năng tạo ra kháng thể trong máu lạc đà, cho thấy cơ hội phá vỡ "mắt xích" này trong vòng lây nhiễm MERS. Các nhà khoa học tin rằng dịch bệnh chết người này bắt nguồn từ lạc đà và sau đó lây sang người.

MERS là bệnh hô hấp được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2012 tại Saudi Arabia do một loại virus còn khá mới với con người có tên gọi MERS-CoV. Căn bệnh này được coi là có mối liên hệ với Hội chứng hô hấp cấp (SARS) từng xuất hiện vào năm 2003 và cướp đi sinh mạng của hơn 800 người trên toàn cầu.

Sự kiện quốc tế tuần 17-23/8: Bán đảo Triều Tiên "căng như dây đàn" ảnh 8Virus MERS. (Nguồn: alarabiya.net)

Xem thêm tại đây: Bước tiến mới trong phát triển vắcxin phòng ngừa virus MERS
Bão Goni càn quét Bắc Philippines, ít nhất 15 người thiệt mạng
Theo Ủy ban Quốc gia quản lý và giảm thiểu thiên tai của Philippines (NDRRMC), số người thiệt mạng do cơn bão Goni gây ra tại Philippines đã tăng lên 15 người.

Sau hai ngày càn quét phía Bắc Philippines, bão Goni đã khiến gần 33.000 người tại năm khu vực phải sơ tán.

NDRRMC ước tính thiệt hại về cơ sở hạ tầng và nông nghiệp có thể lên tới 2,7 triệu USD. Một số ngôi làng tại tỉnh Ilocos Sur và Oriental Mindoro bị cô lập do cầu sập và nước dâng cao.

Theo chuyên gia khí tượng, với sức gió ở tâm bão là 140 km/giờ, bão Goni giữ nguyên cường độ, sẽ ra khỏi Philippines vào sáng 24/8, tiếp tục di chuyển hướng về phía Đông của vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) và hướng về đảo Okinawa, Nhật Bản trong tuần tới.

Sự kiện quốc tế tuần 17-23/8: Bán đảo Triều Tiên "căng như dây đàn" ảnh 9Khung cảnh tan hoang do bão Goni gây ra. (Nguồn: Reuters)

Xem thêm tại đây: Philippines: Bão Goni đã làm ít nhất 15 người thiệt mạng
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục