Sự kiện quốc tế tuần 24-30/8: Bắt được nghi can đánh bom ở Bangkok

Bắt được nghi can vụ đánh bom đẫm máu ở Bangkok và thỏa thuận sáu điểm tháo ngòi nổ căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên là hai trong nhiều sự kiện quốc tế tuần từ 24-30/8.
Thái Lan đã bắt được nghi can đánh bom đẫm máu ở Bangkok
Ngày 29/8, cảnh sat Thái Lan đã bắt giữ nghi can được cho là gây ra vụ đánh bom đẫm máu tại đền Erawan ở Bangkok hôm 17/8 khiến 20 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Cảnh sát cho biết kẻ bị bắt có những đặc điểm nhận dạng trùng khớp với gã đàn ông mặc áo vàng bị camera giám sát ghi lại, đồng thời thu được cả vật liệu để chế tạo bom tại nhà của nghi can ở phía Bắc Bangkok.

Nghi can Adem Karadag, 28 tuổi, mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, bị truy tố vì "sở hữu vật liệu chế tạo bom, gồm cả bi sắt," cùng loại với trái bom được sử dụng ở đền Erawan.

Theo một chuyên gia của tạp chí quốc phòng IHS-Jane's thì nhiều khả năng vụ tấn công có liên quan đến nhóm Grey Wolf, nhóm phiến quân Thổ Nhĩ Kỳ từng nổi giận trước việc Thái Lan trục xuất 109 người Duy Ngô Nhĩ, có cùng chủng tộc với người Thổ Nhĩ Kỳ, về Trung Quốc vào tháng 7/2015.

Sự kiện quốc tế tuần 24-30/8: Bắt được nghi can đánh bom ở Bangkok ảnh 1Nghi can đánh bom đền Erawan, Adem Karadag. (Nguồn: AFP)

Xem thêm tại đây: Tiết lộ động cơ của nghi can đánh bom kinh hoàng ở Bangkok
Tháo ngòi nổ căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên
Ngày 24/8, hai miền Triều Tiên đã kết thúc các cuộc đàm phán cấp cao kéo dài suốt 43 tiếng tại làng đình chiến Panmunjom với thỏa thuận sáu điểm. Động thái này đã giúp tháo ngòi nổ căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời mở đường cho việc cải thiện mối quan hệ liên Triều.
Hai nước nhất trí sẽ tiến hành một cuộc đối thoại liên chính phủ tại Seoul hoặc Bình Nhưỡng trong thời gian sớm nhất cũng như tiếp tục đối thoại và đàm phán về các vấn đề khác.

Triều Tiên lấy làm tiếc về việc các binh sỹ Hàn Quốc bị thương trong vụ nổ mìn ở khu phi quân sự (DMZ) thời gian vừa qua; Hàn Quốc ngừng chiến dịch tuyên truyền chống Triều Tiên bằng hệ thống loa phát thanh tại khu vực biên giới từ ngày 25/8.

Triều Tiên đồng ý bãi bỏ quân lệnh chuyển quân đội sang trạng thái chiến tranh.

Hai miền đồng ý tiến hành cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) vào dịp Trung Thu sắp tới và tiếp tục tổ chức các cuộc đoàn tụ trong tương lai, đồng thời sẽ tiến hành phiên họp giữa Hội Chữ thập Đỏ hai miền vào đầu tháng Chín để chuẩn bị cho các cuộc đoàn tụ này; hai bên đồng ý thúc đẩy giao lưu dân sự giữa hai miền.

Sự kiện quốc tế tuần 24-30/8: Bắt được nghi can đánh bom ở Bangkok ảnh 2Giây phút chia tay sau cuộc gặp mặt đoàn tụ giữa các thành viên gia đình ly tán Hàn Quốc và Triều Tiên tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang tháng 2/2014. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Quân đội hai miền Triều Tiên đã trở lại trạng thái thời bình
Syria: IS cho nổ tung ngôi đền 2.000 năm tuổi ở Palmyra
Ngày 23/8, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã cho nổ tung ngôi đền cổ Baal Shamin ở thành phố Palmyra, Đông Bắc Syria.
Đền thờ này được coi là một trong những địa điểm lịch sử quan trọng nhất ở Trung Đông.
Những kẻ cực đoan IS đã phá hủy đền thờ Baal Shamin 2.000 năm tuổi bằng chất nổ có sức công phá đủ mạnh để gây hư hại nghiêm trọng những chiếc cột thời La Mã bao quanh tòa nhà.
Tuần trước, SOHR cho biết những kẻ chủ chiến đã công khai chặt đầu cựu Giám đốc cổ vật của Palmyra, ông Khaled Asaad - người dành 50 năm cuộc đời để bảo tồn lịch sử mong manh của địa điểm được Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản thế giới này (Palmyra).

Sự kiện quốc tế tuần 24-30/8: Bắt được nghi can đánh bom ở Bangkok ảnh 3Ngôi đền cổ Baal Shamin ở thành phố Palmyra. (Nguồn: Getty Images)

Xem thêm tại đây: Syria: IS cho nổ tung ngôi đền 2.000 năm tuổi ở Palmyra
Ngân hàng nhiên liệu hạt nhân đầu tiên sẽ đặt tại Kazakhstan
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và Kazakhstan đã ký thỏa thuận về việc đặt ngân hàng urani làm giàu cấp độ thấp (LEU) đầu tiên trên thế giới tại quốc gia từng thuộc Liên Xô này.

Ngân hàng chứa nguyên liệu thô để cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân này sẽ được xây dựng ở Ust-Kamenogorsk, Đông Bắc Kazakhstan.

Ngân hàng trên sẽ chịu sự quản lý theo luật pháp Kazakhstan, song công tác vận hành và quản lý toàn diện thuộc thẩm quyền của IAEA.

Cơ sở dự trữ LEU trên, dự kiến đi vào hoạt động đầy đủ từ năm 2017, sẽ đảm bảo nguồn cung ổn định và có thể dự liệu trước cho các cơ sở điện hạt nhân của các nước thành viên IAEA ngay cả khi các cơ chế cung cấp khác bị gián đoạn.

Sự kiện quốc tế tuần 24-30/8: Bắt được nghi can đánh bom ở Bangkok ảnh 4Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Reuters)

Xem thêm tại đây: Ngân hàng nhiên liệu hạt nhân đầu tiên sẽ đặt tại Kazakhstan
Châu Âu đối mặt với cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất kể từ sau Thế chiến thứ 2
Ngày 27/8, hội nghị thượng đỉnh các nước Tây Balkan đã khai mạc tại Vienna (Áo) với chủ đề thảo luận chính là giải pháp đối phó với cuộc khủng hoảng người di cư lớn nhất ở châu Âu kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2.

Hội nghị diễn ra khi cảnh sát Áo cùng ngày xác nhận đã phát hiện 71 thi thể người di cư chết ngạt trong một chiếc xe tải trên một tuyến đường cao tốc ở Áo.

Trong khi đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Libya đã phát hiện hơn 80 người di cư đã chết đuối trên biển Địa Trung Hải khi bốn chiếc thuyền chở họ bị đắm ngoài khơi trên hành trình tìm đường tới châu Âu.

Theo thống kê của Cơ quan biên giới của EU (Frontex), chỉ trong sáu tháng đầu năm nay, khoảng 102.000 người di cư đã tràn vào EU qua Macedonia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Albania, Montenegro và Kosovo, so với chỉ 8.000 người cùng kỳ năm ngoái.

Sự kiện quốc tế tuần 24-30/8: Bắt được nghi can đánh bom ở Bangkok ảnh 5Người di cư vượt qua hàng rào dây thép gai gần Roszke, giáp giới Serbia ngày 27/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Tây Balkan tìm giải pháp cho khủng hoảng di cư lớn nhất châu Âu
Hai phóng viên truyền hình Mỹ bị bắn chết ngay khi đang dẫn trực tiếp
Phóng viên Allison Parker, 24 tuổi, và quay phim Adam Ward, 27 tuổi, thuộc đài CBS đã bị bắn chết khi đang thực hiện một chương trình truyền hình trực tiếp với ít nhất sáu phát đạn.

Nghi can được xác định là Vester Flanagan, 41 tuổi và là người da màu, đã chết trong bệnh viện do tự sát sau khi bị cảnh sát truy đuổi.

Ngay sau khi xảy ra vụ tấn công, Nhà Trắng đã đưa ra lời kêu gọi Quốc hội nhanh chóng thông qua luật kiểm soát súng.

Tổng thống Obama từng nói rằng việc thất bại trong thắt chặt kiểm soát súng là nỗi thất vọng lớn nhất trong thời gian cầm quyền của ông.

Sự kiện quốc tế tuần 24-30/8: Bắt được nghi can đánh bom ở Bangkok ảnh 6Nghi can Vester Flanagan. (Nguồn: independent.co.uk)

Xem thêm tại đây: Nhà Trắng kêu gọi kiểm soát súng đạn sau vụ sát hại 2 nhà báo
Trung Quốc bơm thêm 150 tỷ nhân dân tệ ổn định thị trường tài chính
Ngày 25/8, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBoC) quyết định "bơm" thêm 150 tỷ nhân dân tệ (tương đương 23,4 tỷ USD) vào hệ thống tài chính nước này thông qua những thỏa thuận mua lại đáo hạn bảy ngày nhằm giảm bớt tình trạng căng thẳng về khả năng thanh toán bằng tiền mặt.

Đây là lần thứ ba trong tháng này, PBoC "bơm" tiền vào thị trường và là mức lớn nhất kể từ tháng 1/2014. Trước đó, ngày 18/8 và 20/8, PBoC đã tung một lượng tiền mặt lần lượt là 110 tỷ nhân dân tệ và 120 tỷ nhân dân tệ vào thị trường.

Theo thông báo của PBoC, lãi suất của các hợp đồng mua lại đáo hạn 7 ngày ở mức 2,5%, vẫn giữ nguyên so đợt "bơm tiền hôm 18/8.

Ngoài ra, PBoC cũng đã "bơm" 110 tỷ nhân dân tệ thông qua công cụ cho vay trung hạn. Đây là một biện pháp để các ngân hàng vay tiền của PBoC bằng cách dùng cổ phiếu thế chấp.

Sự kiện quốc tế tuần 24-30/8: Bắt được nghi can đánh bom ở Bangkok ảnh 7Ảnh minh họa. (Nguồn: emergingequity.org)

Xem thêm tại đây: Trung Quốc bơm thêm 150 tỷ nhân dân tệ ổn định thị trường tài chính
Tìm thấy con tàu chở đầy vàng từ thời phátxít Đức ở Ba Lan
Một chuyến tàu chở đầy vàng từ thời phátxít Đức vừa được phát hiện tại Ba Lan nhờ lời trăng trối trước khi chết của một người đàn ông đã tham gia che giấu con tàu vào thời điểm kết thúc Thế chiến thứ 2.

Hiện chính phủ Ba Lan đã chắc chắn đến 99% rằng con tàu chở vàng này có tồn tại, cũng như sẽ trả lại bất cứ thứ gì nó mang theo cho người sở hữu chính đáng.

Con tàu này dài khoảng 100m, và được giấu trong khoảng 4km đường ray mở rộng của tuyến đường sắt đi từ Wroclaw đến Walbrzych. Tuy nhiên chỉ có chính quyền địa phương tại Walbrzych mới biết vị trí chính xác của con tàu.

Những lời đồn đại về một chuyến tàu xuất phát từ Đức mang theo rất nhiều vàng bạc châu báu đã nổi lên từ tận khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai. Huyền thoại nói rằng con tàu đã khởi hành từ thành phố miền tây Wroclaw trước khi mất tích bí ẩn ở gần Walbrzych khi đang trên đường chạy trốn Hồng quân năm 1945. Những người săn kho báu đã tìm kiếm con tàu này suốt hàng thập kỷ qua.

Sự kiện quốc tế tuần 24-30/8: Bắt được nghi can đánh bom ở Bangkok ảnh 8Con tàu từ thời phátxít Đức chở theo vàng được giấu trên đường ray mở rộng của tuyến đường sắt từ Wroclaw đến Walbrzych. (Nguồn: DM)

Xem thêm tại đây: Tìm thấy con tàu chở đầy vàng từ thời phátxít Đức ở Ba Lan
Mạng Facebook lập kỷ lục 1 tỷ người sử dụng trong một ngày
Facebook đã đạt một cột mốc mới: 1 tỷ người sử dụng mạng xã hội trong một ngày duy nhất.

Trong một bài viết đăng tải trên Facebook ngày 27/8, Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg cho biết mạng xã hội lớn nhất thế giới đã đạt mức cao điểm người truy cập vào hôm thứ Hai 24/8.

Facebook hiện là mạng xã hội lớn nhất thế giới với 1,5 tỷ người sử dụng hoạt động hàng tháng. Facebook đã có sự tăng trưởng ổn định, với người sử dụng điện thoại di động trở thành một phần quan trọng trong sự thành công của mạng xã hội này.

Theo số liệu thống kê từ Facebook, hơn 87% trong số 968 triệu người đăng nhập vào mạng xã hội mỗi ngày đến từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

Sự kiện quốc tế tuần 24-30/8: Bắt được nghi can đánh bom ở Bangkok ảnh 9

Xem thêm tại đây: Mạng Facebook lập kỷ lục 1 tỷ người sử dụng trong một ngày
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục