Sự kiện quốc tế tuần 7/3-13/3: Triều Tiên tung tuyên bố chấn động

Triều Tiên gây sốc với tin thu nhỏ thành công đầu đạn hạt nhân, "búp bê quần vợt Nga" Maria Sharapova thừa nhận sử dụng doping là 2 trong số các sự kiện nổi bật trong tuần vừa qua.
Triều Tiên gây sốc với tin thu nhỏ thành công đầu đạn hạt nhân
Cơ quan thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 9/3 đưa tin nhà lãnh đạo nước này, ông Kim Jong-un, tuyên bố các nhà khoa học Triều Tiên đã thu nhỏ thành công đầu đạn hạt nhân được gắn vào tên lửa đạn đạo và tạo ra một sự răn đe "thực sự."

Phát biểu tại buổi tiếp các nhà khoa học, ông Kim nói: "Các đầu đạn hạt nhân đã được chuẩn hóa để gắn vừa vào tên lửa đạo đạo nhờ việc thu nhỏ chúng. Đây có thể được coi là một sự răn đe hạt nhân thực sự."

Các nước như Mỹ, Hàn Quốc đã bày tỏ sự hoài nghi về tuyên bố này.

Hãng tin Yonhap ngày 9/3 dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook nói rằng Washington chưa nhận thấy Triều Tiên có đủ năng lực thu nhỏ đầu đạn hạt nhân, đồng thời khẳng định nhận định của Mỹ về vấn đề này hoàn toàn không thay đổi.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 9/3 cũng nhận định Triều Tiên chưa thể làm chủ được công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân theo như tuyên bố của lãnh đạo nước này./.

Xem thêm tại đây: Triều Tiên gây sốc với tin thu nhỏ thành công đầu đạn hạt nhân

Sự kiện quốc tế tuần 7/3-13/3: Triều Tiên tung tuyên bố chấn động ảnh 1Quân đội Triều Tiên diễn tập bắn tên lửa tại một địa điểm bí mật ở Triều Tiên. (Nguồn: AFP/ TTXVN)
Châu Âu bị chia rẽ vì kế hoạch đóng cửa tuyến đường Balkan
Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU)-Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra hôm 7/3 ở thủ đô Brussels (Bỉ), châu Âu một lần nữa bị chia rẽ trước kế hoạch đóng cửa tuyến đường Balkan để ngăn chặn dòng người di cư kéo tới Hy Lạp.

Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp này nhằm mục đích tìm kiếm giải pháp giúp châu Âu đối phó hiệu quả với cuộc khủng hoảng di cư cũng như những kết luận cuối cùng về việc đóng cửa tuyến đường Balkan mà hơn 850.000 người di cư đã đi qua để tới Bắc Âu hồi năm ngoái.

Hội nghị muốn đạt được sự đồng thuận của các nhà lãnh đạo châu Âu để đóng cửa hoàn toàn tuyến đường Balkan khi một số quốc gia châu Âu đã đơn phương đóng cửa biên giới để hạn chế dòng người di cư kéo tới, khiến hơn 30.000 người hiện đang bị mắc kẹt tại Hy Lạp và phải sống trong những điều kiện tồi tệ.

Cuộc khủng hoảng di cư đã gây ra những chia rẽ ngay trong lòng châu Âu, đe dọa sự tồn tại của nó cũng như những thành quả mang tính biểu tượng nhất, như việc tự do đi lại trong khu vực miễn thị thực Schengen./.

Xem thêm tại đây: Châu Âu lại bị chia rẽ vì kế hoạch đóng cửa tuyến đường Balkan

Sự kiện quốc tế tuần 7/3-13/3: Triều Tiên tung tuyên bố chấn động ảnh 2Người di cư và tị nạn tại quảng trường Victoria, trung tâm Athens (Hy Lạp) ngày 3/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hỗn chiến xảy ra trước thềm cuộc hòa đàm Syria tại Geneva
Ngày 13/3, phái đoàn Chính phủ Syria, do ông Bashar al Jaafari dẫn đầu, đã đến thành phố Geneva (Thụy Sỹ) để chuẩn bị tham dự cuộc hòa đàm, do Liên hợp quốc bảo trợ và dự kiến sẽ được nối lại vào ngày 14/3.

Cùng ngày, Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC), gồm đại diện các nhóm đối lập chính của Syria, cũng tuyên bố sẵn sàng tới Geneva dự hòa đàm lần này.

Cuộc hòa đàm dù mong manh nhưng được kỳ vọng sẽ giúp tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu đã kéo dài suốt 5 năm qua tại Syria. Trong đó, các bên dự kiến thảo luận khả năng tiến hành bầu cử Tổng thống và Quốc hội trong vòng 18 tháng tới.

Tuy nhiên, đến nay bất đồng lớn nhất vẫn là tương lai của đương kim Tổng thống Bashar al Assad. Phía chính quyền Damas đã một lần nữa tuyên bố từ chối đàm phán về việc tiến hành bầu cử tổng thống sớm để thay thế đương kim Tổng thống Bashar al Assad.

Trong khi đó, đại diện HNC, được phương Tây và một số nước Arab hậu thuẫn, mặc dù tuyên bố sẽ tham dự hòa đàm, nhưng lại kiên quyết yêu cầu đương kim Tổng thống Assad không được tham gia chính phủ chuyển tiếp.

Những bất đồng sâu sắc nói trên khiến cho cuộc hòa đàm khó có khả năng đạt được đột phá./.

Xem thêm tại đây: Chính phủ và phe đối lập Syria bất đồng ngay trước cuộc hòa đàm

Sự kiện quốc tế tuần 7/3-13/3: Triều Tiên tung tuyên bố chấn động ảnh 3(Nguồn: Reuters)
"Búp bê quần vợt" Maria Sharapova thừa nhận dùng doping
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, tay vợt nữ người Nga Maria Sharapova ngày 7/3 đã thừa nhận sử dụng doping. Sharapova cho biết mẫu thử lấy tại giải quần vợt Australian Open diễn ra hồi đầu năm nay đã cho kết quả dương tính.

Phát biểu tại cuộc họp báo đặc biệt ở Los Angeles (Mỹ), búp bê Nga cho biết một tuần trước có nhận được lá thư của Liên đoàn quần vợt quốc tế thông báo cô đã "không vượt qua cuộc kiểm tra doping" và đã phát hiện chất meldonium trong mẫu thử của cô.

Sharapova cũng nói rằng cô đã sử dụng meldonium 10 năm qua. "Tuy nhiên, từ 1/1/2016, loại thuốc này đã bị cấm. Ngày 22/12/2015, tôi nhận được thư điện tử của WADA, thông báo về những thay đổi trong danh sách các loại thuốc bị cấm," Sharapova cho biết.

Tuy nhiên, cô đã không đọc bức thư đó. Nữ vận động viên quần vợt Nga xin lỗi vì đã bỏ rơi người hâm mộ mình và gây ra thiệt hại cho môn thể thao mà cô đã theo đuổi từ năm 4 tuổi./.

Xem thêm tại đây: Búp bê quần vợt Nga Maria Sharapova thừa nhận sử dụng doping

Sự kiện quốc tế tuần 7/3-13/3: Triều Tiên tung tuyên bố chấn động ảnh 4Sharapova. (Nguồn: Getty Images)
Tàu ngầm của Triều Tiên "mất tích" bí ẩn
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Seoul đang tiến hành điều tra thông tin về việc một tàu ngầm của Triều Tiên được cho là đã mất tích ngày 12/3, khi đang hoạt động ở ngoài khơi bờ biển của nước này.

Lầu Năm Góc từ chối bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, hãng tin CNN dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết vệ tinh do thám, máy bay và tàu của Mỹ đang theo dõi Hải quân Triều Tiên tìm kiếm chiếc tàu ngầm mất tích.

Theo CNN, phía Mỹ chưa chắc chắn liệu con tàu mất tích đã bị chìm hay đang trôi dạt, tuy nhiên các quan chức Mỹ tin rằng tàu này đã gặp trục trặc trong một cuộc tập trận.

Trong khi đó, hãng tin Viện hải quân Mỹ (USNI) dẫn lời một quan chức khác của Mỹ cho rằng tàu ngầm trên đã bị chìm. Phía Triều Tiên chưa nói gì về khả năng trục trặc cũng như chưa kêu gọi trợ giúp./.

Xem thêm tại đây: Hàn Quốc điều tra thông tin một tàu ngầm của Triều Tiên mất tích

Sự kiện quốc tế tuần 7/3-13/3: Triều Tiên tung tuyên bố chấn động ảnh 5Tàu ngầm Triều Tiên. Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)
Iran phóng thử 2 tên lửa đạn đạo, bất chấp Mỹ đe dọa
Các hãng thông tấn Fars và Tasnim của Iran đưa tin sáng 9/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng thử 2 tên lửa đạn đạo trong khuôn khổ một cuộc tập trận quân sự - động thái đã dẫn tới việc Mỹ đưa ra lời đe dọa trong một phản ứng ngoại giao.

Theo nguồn tin, 2 tên lửa Qadr H được phóng đi từ miền Bắc Iran và nhắm vào những mục tiêu ở khu vực cách nước Cộng hòa Hồi giáo này 1.400km về phía Đông Nam.

Trước đó ngày 8/3, Iran tuyên bố nước này đã tiến hành nhiều vụ phóng thử tên lửa đạn đạo nhằm phô trương "sức mạnh răn đe", một động thái được cho là nhằm thách thức các lệnh trừng phạt mà Mỹ áp đặt hồi tháng Một vừa qua đối với chương trình tên lửa của Tehran.

Theo Reuters, loại tên lửa này được thiết kế có thể tấn công Israel./.

Xem thêm tại đây: Iran tiếp tục phóng thử 2 tên lửa đạn đạo bất chấp Mỹ đe dọa

Sự kiện quốc tế tuần 7/3-13/3: Triều Tiên tung tuyên bố chấn động ảnh 6Tên lửa Qadr H được phóng đi từ miền bắc Iran và nhằm vào những mục tiêu ở khu vực cách nước này 1.400km về phía Đông Nam. (Nguồn: AFP/TTXVN)
ICAO muốn thay đổi hoạt động theo dõi máy bay sau vụ MH370
Ngày 7/3, Tổ chức Hàng không dân sự quốc tế (ICAO) thuộc Liên hợp quốc đã công bố những quy định mới về việc theo dõi hành trình cũng như thu thập dữ liệu ghi âm của các máy bay dân sự.

Các quy định được đưa ra trong bối cảnh chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích cách đây hai năm vẫn chưa thu được kết quả đáng kể.

Trong một thông báo, ICAO cho biết ban điều hành của tổ chức này đã thông qua đề xuất hiện đại hóa bộ phận theo dõi hành trình, theo đó các máy bay thương mại buộc phải thông báo cập nhật vị trí bay của mình ít nhất 1 phút/ lần trong trường hợp khẩn cấp.

Ngoài ra, các nhà điều hành bay cũng cần đảm bảo mọi dữ liệu ghi âm trên chuyến bay có thể khôi phục được, và thời gian ghi âm phải kéo dài từ 2-25 giờ đồng hồ. Các quy định mới sẽ có hiệu lực từ nay tới năm 2021./.

Xem thêm tại đây: ICAO muốn hiện đại hóa hoạt động theo dõi máy bay sau vụ MH370

Sự kiện quốc tế tuần 7/3-13/3: Triều Tiên tung tuyên bố chấn động ảnh 7Vụ máy bay MH370 mất tích vẫn còn là bí ẩn. (Nguồn: ibtimes.com)
Phát hiện đại dương lớn chưa từng thấy trong vũ trụ
Theo thông tin đăng tải trên Tạp chí Vật lý Thiên văn Astrophysical Journal Letters số ra ngày 7/3, các nhà thiên văn học mới đây đã phát hiện một đại dương lớn chưa từng thấy trong vũ trụ, gắn liền với chuẩn tinh APM 08279+5255.

Phát hiện mới của giới thiên văn cho thấy xung quanh chuẩn tinh APM 08279+5255 có vỏ bọc chứa trữ lượng nước lớn gấp 140.000 tỷ lần khối lượng nước trên Trái Đất.

Chuẩn tinh trên cách hành tinh của chúng ta 12 tỷ năm ánh sáng và là nguồn năng lượng lớn nhất trong vũ trụ, có bức xạ mạnh gấp 65.000 lần bức xạ dải Ngân hà.

Chuẩn tinh (Quasar) - là những vật thể sáng nhất và xa xôi nhất trong vũ trụ. Giới thiên văn cho rằng chuẩn tinh được tạo ra bởi một hố đen siêu nặng (gấp khoảng 1 tỷ lần so với trọng lượng của Mặt Trời) tiêu thụ vật chất trong một đĩa vật chất xoắn ốc.

Trước khi có thông tin về phát hiện mới nói trên, giới khoa học cũng mới chỉ đưa ra được nhận định mơ hồ về sự tồn tại của nước lỏng và các đại dương thuộc các hành tinh ngoài Trái Đất, chẳng hạn như Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương.../.

Xem thêm tại đây: Phát hiện một đại dương lớn chưa từng thấy trong vũ trụ

Sự kiện quốc tế tuần 7/3-13/3: Triều Tiên tung tuyên bố chấn động ảnh 8Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: NASA)
Tập đoàn xe hơi hạng sang BMW kỷ niệm sinh nhật thứ 100
Ngày 7/3 đánh dấu 100 năm ngày thành lập của tập đoàn BMW, nhà sản xuất thương hiệu nổi tiếng bậc nhất của dòng xe hơi sang trọng của Đức.

Đây là dịp để tập đoàn điểm lại thời gian thăng trầm vừa qua cũng như tìm kiếm hướng đi trong thời gian tới nhằm thích nghi với thời đại “di động cá nhân.”

Sau 100 năm, BMW đã lớn mạnh, trở thành tập đoàn đa quốc gia sở hữu các nhà máy trên 14 quốc gia khắp thế giới, với đội ngũ gồm 116.000 nhân công và thu về 80 tỷ euro (88 tỷ USD) doanh thu hàng năm.

BMW hiện vẫn đang duy trì vị thế số 1 thị trường về dòng xe hơi sang trọng, đồng thời được coi là biểu tượng của kỹ thuật chế tạo xe hơi của Đức./.

Xem thêm tại đây: Tập đoàn xe hơi hạng sang BMW kỷ niệm sinh nhật thứ 100

Sự kiện quốc tế tuần 7/3-13/3: Triều Tiên tung tuyên bố chấn động ảnh 9Một mẫu xe của hãng BMW được giới thiệu tại triển lãm ôtô ở Nairobi, Kenya. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tụy nhân tạo mang hy vọng tới cho bệnh nhân tiểu đường
Theo thông tin đăng tải trên nhật báo Pháp La Croix số ra ngày 10/3, các bác sỹ nước này đã đề xuất thử nghiệm tụy nhân tạo Diabeloop nhằm giúp những người mắc chứng tiểu đường cân bằng tốt hơn lượng đường trong máu.

Bài viết mang tựa đề “Tuyến tụy nhân tạo có thể cải thiện được cuộc sống thường nhật của người tiểu đường” nêu rõ với kích cỡ của một chiếc điện thoại thông minh (smartphone), Diabeloop được dán chặt trên bụng người bệnh.

Nhờ vào ứng dụng Bluetooth, thiết bị điện tử này có thể kết nối với một chiếc điện thoại thông minh (smartphone) đặc biệt mà người bệnh để trong túi. Cả hệ thống sẽ vận hành theo một vòng khép kín với chức năng đo lượng đường trong máu sau đó ra lệnh trực tiếp đến ống tiêm insulin để tiêm một liều lượng tương ứng.

Tuyến tụy nhân tạo Diabeloop nói trên đang được thử nghiệm đối với những người mắc bệnh tiểu đường type I hay phải dùng đến insulin tại 10 bệnh viện lớn của Pháp. Nếu việc thử nghiệm cho kết quả tích cực, Diabeloop sẽ được tung ra thị trường châu Âu vào cuối năm 2017./.

Xem thêm tại đây: Tụy nhân tạo Diabeloop - phát minh mới cho bệnh nhân tiểu đường

Sự kiện quốc tế tuần 7/3-13/3: Triều Tiên tung tuyên bố chấn động ảnh 10Ảnh minh họa. (Nguồn: ouest-france.fr)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục