Sự kiện quốc tế tuần qua: 14 năm vụ khủng bố kinh hoàng 11/9

Sự kiện quốc tế tuần từ 7-13/9: 14 năm vụ khủng bố kinh hoàng 11/9

Các hoạt động tưởng niệm vụ khủng bố 11/9 và vụ sập cần cẩu tại Đại Thánh đường của Thánh địa Mecca làm ít nhất 107 người thiệt mạng và 238 người bị thương là hai trong nhiều sự kiện nổi bật tuần qua.
Nước Mỹ tổ chức tưởng niệm 14 năm vụ khủng bố tấn công 11/9
Tròn 14 năm sau ngày xảy ra các vụ tấn công khủng bố tại nước Mỹ cướp đi sinh mạng của gần 3.000 người, ngày 11/9, các hoạt động tưởng niệm đã diễn ra tại nhiều nơi trên nước Mỹ, đặc biệt là thủ đô Washington và thành phố New York.

Tại Washington, đúng 8 giờ 46 giờ địa phương, đúng thời khắc ngày 11/9/2001 không tặc điều khiển chiếc máy bay đầu tiên đâm vào tòa phía Bắc của tháp đôi Trung Tâm Thương mại Thế giới, Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân, cùng Cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice và hàng trăm nhân viên của Nhà Trắng đã dành một phút tưởng niệm tại bãi cỏ trong khuôn viên tòa nhà.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cũng chủ trì một buổi lễ riêng tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công cùng ngày tại Lầu Năm Góc.

Cùng lúc, tại New York, người thân của gần 3.000 nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố này đã tập trung tại Khu vực số 0 (Ground Zero), nay là Bảo tàng Tưởng niệm các nạn nhân vụ 11/9, cùng lần lượt đọc to tên những người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công ở New York, Lầu Năm Góc và Shanksville, Pennsylvania.

Trong khi đó, thân nhân của 40 hành khách cùng phi hành đoàn trên chuyến bay 93 của hãng hàng không United Airlines tập trung tại Khu Tưởng niệm quốc gia Chuyến bay 93 ở Tây Nam Pennsylvania vừa khánh thành ngày 10/9.

Nước Mỹ tổ chức tưởng niệm 14 năm vụ khủng bố 11/9 trong điều kiện an ninh thắt chặt khi cảnh sát Mỹ trước đó một ngày đã bắt giữ một đối tượng nam giới sinh sống tại bang Florida với cáo buộc âm mưu đánh bom một địa điểm công công tại thành phố Kansas, bang Missouri, nhân dịp diễn ra các hoạt động tưởng niệm 14 năm vụ đánh bom khủng bố 11/9. Còn đúng ngày 11/9, đã có một người bị bắn và một người bị đâm tại nhà ga Union, nằm gần trụ sở Quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington.

Sự kiện quốc tế tuần từ 7-13/9: 14 năm vụ khủng bố kinh hoàng 11/9 ảnh 1Tưởng nhớ các nạn nhân tại Đài tưởng niệm ở New York ngày 11/9. (Nguồn: THX/TTXVN)

Xem thêm tại đây: 14 năm sau vụ tấn công 11/9: Đau thương vẫn ám ảnh người Mỹ
Sập cần cẩu tại Đại Thánh đường của Thánh địa Mecca, gần 110 người chết
Ngày 11/9 tại Đại Thánh đường của Thánh địa Mecca đã xảy ra một vụ sập cần cẩu, làm ít nhất 107 người thiệt mạng và 238 người bị thương.

Nguyên nhân dẫn đến sự cố sập cần cẩu là do bão mạnh và mưa lớn. Vụ tai nạn xảy ra đúng vào thời điểm hàng trăm nghìn tín đồ Hồi giáo đang cầu nguyện trong lễ cầu nguyện Ngày thứ Sáu của người Hồi giáo.

Vụ tai nạn xảy ra trong bối cảnh lễ hành hương Haj thường niên của người Hồi giáo tới Thánh địa Mecca sẽ diễn ra trong tháng Chín này. Đây là sự kiện dự kiến thu hút hàng triệu tín đồ Hồi giáo tham dự.

Dự án mở rộng Đại Thánh đường hiện đang được Chính quyền Saudi Arabia tiến hành. Theo đó, đền sẽ được mở rộng thêm 400.000m2, có thể chứa cùng lúc 2,2 triệu người. Năm 2014, hơn 2 triệu người Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về Thánh địa Mecca.

Sự kiện quốc tế tuần từ 7-13/9: 14 năm vụ khủng bố kinh hoàng 11/9 ảnh 2Hiện trường vụ sập cần cẩu. (Nguồn: dailymail.co.uk)

Xem thêm tại đây: Vụ sập cần cẩu ở thánh địa Mecca đã làm hơn 100 người chết
Cách chức hàng trăm lãnh đạo cấp cao, Iraq quyết tiến hành cải cách sâu rộng
Ngày 9/9, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi quyết định cách chức 123 Thứ trưởng và Vụ trưởng. Theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng, các quan chức này được cho nghỉ hưu hoặc là phải chuyển đổi vị trí công tác, song không nêu rõ đối tượng cụ thể hay mỗi ngành có bao nhiêu người bị cách chức.

Quyết định này được đưa ra một tháng sau khi Thủ tướng Haider al-Abadi công bố một kế hoạch cải cách sâu rộng, trong đó đáng chú ý có việc bãi bỏ một loạt chức vụ cấp cao trong chính phủ. Quốc hội Iraq đã phê chuẩn kế hoạch này kèm theo một số biện pháp bổ sung.

Iraq hiện đang đối mặt với những khó khăn về tài chính, quân sự cùng những nguy cơ về thể chế và an ninh khi phải chiến đấu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng cũng như tình trạng chia rẽ sắc tộc giữa người Hồi giáo dòng Shi'ite, dòng Sunny và lực lượng người Kurd.

Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Iraq hiện nay giảm 2,1% và có thể sẽ chỉ tăng 0,5% trong cả năm 2015. Các chuyên gia cũng dự báo thâm hụt ngân sách của Iraq năm 2015 ở mức tương đương 17% GDP, tăng mạnh so với mức 5% năm 2014.

Sự kiện quốc tế tuần từ 7-13/9: 14 năm vụ khủng bố kinh hoàng 11/9 ảnh 3Người dân Iraq tuần hành tại thủ đô Baghdad, ủng hộ kế hoạch cải cách của Thủ tướng và phản đối nạn tham nhũng, dịch vụ công nghèo nàn và thiếu điện, ngày 9/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Thủ tướng Iraq quyết định cách chức 123 quan chức cấp cao
Châu Âu đối mặt với một cuộc khủng hoảng mới: Khủng hoảng nông nghiệp
Ngày 8/9, cuộc biểu tình của hơn 7.000 nông dân trước trụ sở Ủy ban châu Âu (EC) và Hội đồng châu Âu ở thủ đô Brussels (Bỉ), được coi là đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng trong ngành nông nghiệp châu Âu, vốn đã nhen nhóm từ nửa năm trở lại đây.

Những người biểu tình là nông dân đến từ nhiều nước như Bỉ, Pháp, Đức, Anh, Ireland, Italy, Bồ Đào Nha và Litva. Họ yêu cầu bảo đảm hoạt động nông nghiệp hiệu quả trong toàn EU, duy trì một chính sách nông nghiệp chung (CAP), cùng các biện pháp trung và dài hạn nhằm đối phó với những biến động trong thị trường nông nghiệp.

Trước tình hình trên, các bộ trưởng nông nghiệp 28 nước thành viên EU đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 500 triệu euro (557 triệu USD) cho những nông dân đang gặp khó khăn do thiếu vốn, đồng thời giúp khôi phục sự cân đối của thị trường bằng cách thúc đẩy cầu, giảm cung.

Tuy nhiên, một số nhà kinh tế cho rằng, số tiền này mới chỉ bằng một nửa khoản nợ mà nông dân Pháp đang phải gánh chịu vì nông sản rớt giá và bằng khoảng 1/10 số thiệt hại của nền nông nghiệp EU trong một năm do các lệnh cấm vận của Nga.

Sự kiện quốc tế tuần từ 7-13/9: 14 năm vụ khủng bố kinh hoàng 11/9 ảnh 4Nông dân châu Âu huy động hơn 1.000 xe máy kéo tham gia biểu tình khiến hệ thống giao thông công cộng tại thủ đô Brussels tê liệt trong nhiều giờ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Cuộc biểu tình của nông dân bùng phát thành bạo lực tại Bỉ
Saudi Arabia sẽ xây dựng kênh đào thay thế Eo biển Hormuz
Saudi Arabia đang có kế hoạch xây dựng một kênh đào ở Yemen, có tên gọi là Salman, nhằm sử dụng như một tuyến đường thủy liên kết giữa Vịnh Persia và biển Arab thay thế cho Eo biển Hormuz.

Khi kênh đào Salman được hoàn thành thì UAE, Qatar và Kuwait có thể xuất khẩu dầu sang các nước trên thế giới thông qua tuyến đường thủy này mà không cần phải sử dụng Eo biển Hormuz hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Iran.

Khoảng 630km của tuyến đường thủy sẽ nằm trên lãnh thổ của Saudi Arabia và 320km sẽ được xây dựng ở Yemen với chiều rộng khoảng 150m và độ sâu 25m.

Ngoài ra, kênh đào Salman sẽ giúp giảm khoảng cách đi lại của tàu thuyền tới biển Arab xuống chỉ còn một nửa và kinh phí dự kiến thực hiện dự án này vào khoảng 80 tỷ USD.

Sự kiện quốc tế tuần từ 7-13/9: 14 năm vụ khủng bố kinh hoàng 11/9 ảnh 5Địa điểm dự kiến xây dựng kênh đào Salman. (Nguồn: Gulf News)

Xem thêm tại đây: Saudi Arabia dự kiến xây dựng kênh đào thay thế Eo biển Hormuz
Một loạt diễn biến mới trong cuộc điều tra vụ đánh bom ở Bangkok
Ngày 12/9, cảnh sát Thái Lan cho biết đã phát lệnh bắt giữ nghi can thứ 12 trong vụ đánh bom ở đền Erawan, thủ đô Bangkok hồi tháng trước khiến 20 người thiệt mạng.

Người phát ngôn cảnh sát Thái Lan Prawut Thavornsiri cho biết đối tượng Abudusataer Abudureheman, 27 tuổi, còn có tên là "Ishan," bị cáo buộc sở hữu vũ khí trái phép. Căn cứ vào hộ chiếu của đối tượng này cảnh sát xác định nghi can là người sắc tộc Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, Trung Quốc.

Giới chức Thái Lan cho rằng Ishan có thể đã trốn sang Trung Quốc và đã đề nghị nhà chức trách Trung Quốc truy tìm đối tượng này

Trước đó, ngày 11/9, cảnh sát Malaysia đã thông báo cho phía Thái Lan rằng nước này đã bắt giữ được hai nghi phạm có liên quan đến vụ đánh bom đền Erawan và bến cảng Sathon giữa tháng Tám vừa qua.

Sự kiện quốc tế tuần từ 7-13/9: 14 năm vụ khủng bố kinh hoàng 11/9 ảnh 6Nghi can Abudusataer Abudureheman và hiện trường vụ đánh bom ở Bangkok. (Nguồn: bangkokpost.com)

Xem thêm tại đây: Thái Lan truy bắt một nghi can đánh bom “người Duy Ngô Nhĩ”
Nhật Bản hứng chịu những trận mưa lớn nhất trong 50 năm qua
Do ảnh hưởng từ hai trận bão số 17 và 18, một lượng mưa lớn đã trút xuống nhiều khu vực tại Honshu, Nhật Bản, gây lũ lụt nghiêm trọng tại nhiều địa phương.

Chỉ trong thời gian ngắn, hai tỉnh Ibaraki và Atsugi đã hứng chịu lượng mưa lên tới 600mm, tương đương với lượng mưa trong hai tháng, nên lượng nước tại các khu vực sông suối tăng mạnh, làm vỡ một đoạn đê cao trên 3m và dài 140m. Rất nhiều khu vực thuộc hai tỉnh này hiện bị chìm trong lụt lội, nhiều khu vực bị cô lập.

Theo Bộ Giao thông Lãnh thổ, khu vực bị ngập lụt tại hai tỉnh trên lên tới 32km2, nơi có 6.500 căn nhà với 22.000 người sinh sống. Mức nước sâu nhất ở khu vực lụt có thể lên tới 5m.

Tính đến ngày 11/9, lũ lụt đã làm ba người thiệt mạng ở các tỉnh Tochigi và Miyagi, cùng 22 người mất tích tại thành phố Joso thuộc tỉnh Ibaraki.

Sự kiện quốc tế tuần từ 7-13/9: 14 năm vụ khủng bố kinh hoàng 11/9 ảnh 7Binh sỹ Nhật Bản giúp sơ tán người dân tại thành phố Joso, tỉnh Ibaraki, khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất của của trận lũ lịch sử này. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Nhật Bản: Hơn 100 người vẫn mắc kẹt do lũ lụt ở thành phố Joso
Diễn đàn kinh tế Davos mùa Hè bàn về lộ trình tăng trưởng mới
Từ ngày 9-11/9, Diễn đàn kinh tế Davos mùa Hè lần thứ 9 được tổ chức tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc với chủ đề "Phác họa lộ trình tăng trưởng mới."

Tham gia Diễn đàn có hơn 1.700 chính khách, doanh nhân, học giả đến từ hơn 90 nước và vùng lãnh thổ.

Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm chạp, kinh tế Trung Quốc đối mặt áp lực giảm tăng trưởng và việc Trung Quốc điều chỉnh tỷ giá đồng nhân dân tệ đã ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu.

Nội dung chính của diễn đàn xoay quanh 6 chủ đề cụ thể: "Cách mạng Khoa học công nghệ," "Những ngành nghề bị lung lay," "Tính biến động của kinh tế," "Trạng thái bình thường mới của Trung Quốc," "Giới hạn về môi trường" và "Ý nghĩa của nhân sinh."

Sự kiện quốc tế tuần từ 7-13/9: 14 năm vụ khủng bố kinh hoàng 11/9 ảnh 8Các đại biểu thảo luận tại diễn đàn Davos. (Nguồn: THX/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Diễn đàn kinh tế Davos mùa Hè bàn về lộ trình tăng trưởng mới
Châu Mỹ Latinh đại thắng tại Liên hoan phim Venice lần thứ 72
Liên hoan phim Venice lần thứ 72 đã bế mạc chiều 12/9 tại Venice (Italy) với các giải thưởng chính thuộc về các nước châu Mỹ Latinh.

Giải cao quý nhất Sư tử Vàng thuộc về phim "From Afar" của đạo diễn người Venezuela Lorenzo Vigas. Trong khi đó, bộ phim "The Clan" của đạo diễn người Argentina Pablo Trapero giành giải Sư tử Bạc. Bộ phim hoạt hình Mỹ "Anomalisa" nhận Giải thưởng Lớn.

Tài tử người Pháp Fabrice Luchiini nhận được Cúp Volpi cho Nam diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn trong phim "Courted" (L'Hermine) - phim cũng đoạt giải Kịch bản hay nhất. Còn nữ diễn viên Italy Valeria Golino trong phim "Anna" của đạo diễn Giuseppe Gaudino đoạt Cúp Volpi cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Trước đó, đạo diễn người Pháp Bertrand Tavernier đã được trao giải Sư tử Vàng "Thành tựu trọn đời" tại Liên hoan phim quốc tế Venice.

Sự kiện quốc tế tuần từ 7-13/9: 14 năm vụ khủng bố kinh hoàng 11/9 ảnh 9Đạo diễn người Venezuela Lorenzo Vigas cùng giải Sư tử Vàng cho bộ phim ''From Afar.'' (Nguồn: THX/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Châu Mỹ Latinh đại thắng tại Liên hoan phim Venice lần thứ 72
Phi hành gia Gennady Padalka lập kỷ lục 879 ngày làm trong vũ trụ
Sáng 12/9, đội bay quốc tế Nga, Kazakhstan và Đan Mạch từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đã trở về Trái Đất an toàn, trong đó phi hành gia người Nga Gennady Padalka đã lập kỷ lục với 879 ngày đêm làm việc trong vũ trụ sau tổng cộng năm chuyến du hành.

Nhóm phi hành gia trên là nhóm thứ 44 làm việc trên ISS trong khuôn khổ hợp tác nghiên cứu vũ trụ giữa Nga với phương Tây.

Kỷ lục làm việc 879 ngày đêm trên vụ trụ của Gennady Padalka đã phá kỷ lục cũng do một nhà du hành Nga lập 10 năm trước với 803 ngày, 9 giờ và 41 phút.

"Tiếp quản" ISS hiện nay là nhóm gồm ba phi hành gia người Nga, hai nhà du hành của Mỹ và một phi công vũ trụ của Nhật Bản.

Sự kiện quốc tế tuần từ 7-13/9: 14 năm vụ khủng bố kinh hoàng 11/9 ảnh 10 Phi hành gia Gennady Padalka (giữa hàng trước). (Nguồn: AFP)

Xem thêm tại đây: Phi hành gia Gennady Padalka lập kỷ lục 879 ngày làm trong vũ trụ
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục