Sự kiện trong nước tuần 16-22/11: Lương tối thiểu vùng tăng 12,4%

Chính phủ nhất trí tăng lương tối thiểu vùng từ đầu năm 2016 và "nóng" phiên chất vấn Quốc hội chưa từng có tiền lệ là hai trong số những sự kiện nổi bật tuần qua.

Chính phủ nhất trí tăng lương tối thiểu vùng từ đầu năm 2016 và "nóng" phiên chất vấn Quốc hội chưa từng có tiền lệ là hai trong số những sự kiện nổi bật tuần qua.

Cùng Vietnam+ điểm lại những sự kiện nổi bật trong tuần từ 16-22/11:

Lương tối thiểu vùng tăng cao nhất 400.000 đồng từ đầu năm 2016
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp từ ngày 1/1/2016 tới đây như sau: Vùng 1 là 3,5 triệu đồng/tháng (tăng 400.000 đồng so với năm 2015). vùng 2 là 3,1 triệu đồng/tháng, (tăng 350.000 đồng ), vùng 3 là 2,7 triệu đồng/tháng (tăng 300.000 đồng), vùng 4 là 2,4 triệu đồng/tháng (tăng 250.000 đồng ).

Như vậy, mức lương tối thiểu vùng mới cao hơn mức lương hiện nay khoảng 250.000-400.000 đồng/tháng, tăng trung bình khoảng 12,4%.

Sự kiện trong nước tuần 16-22/11: Lương tối thiểu vùng tăng 12,4% ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Xem thêm: Lương tối thiểu vùng tăng cao nhất 400.000 đồng từ đầu năm 2016

Hội nghị ASEAN: Thủ tướng đề nghị không quân sự hóa Biển Đông
Ngày 21/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự các hội nghị cấp cao ASEAN và các đối tác Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ cùng Hội nghị Cấp cao ASEAN+ 3 lần thứ 18 tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

Liên quan vấn đề Biển Đông, Thủ tướng chia sẻ quan ngại về những diễn biến phức tạp ở Biển Đông, nhất là các hoạt động bồi đắp và xây dựng quy mô lớn đã gây quan ngại sâu sắc cho cộng đồng quốc tế, làm xói mòn lòng tin và sự tin cậy, gia tăng căng thẳng, ảnh hưởng tiêu cực đến hòa bình và an ninh khu vực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các bên cam kết không theo đuổi quân sự hóa ở Biển Đông, thực hiện hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), nhất là cụ thể hóa Điều 5 và đàm phán thực chất để sớm đạt được Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC); hoan nghênh các đề xuất và đóng góp xây dựng của các nước nhằm góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Sự kiện trong nước tuần 16-22/11: Lương tối thiểu vùng tăng 12,4% ảnh 2Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 18. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Hội nghị ASEAN: Thủ tướng đề nghị không quân sự hóa Biển Đông

Chủ tịch nước nêu bật đóng góp của Việt Nam thúc đẩy hợp tác APEC
Ngày 19/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu, đã tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 23 (APEC 23) tại Philippines.

Nêu bật những đóng góp của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác APEC và liên kết kinh tế khu vực, Chủ tịch nước khẳng định với tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện, sau 30 năm đổi mới, bài học rút ra là muốn tăng trưởng thì phải đẩy mạnh hội nhập kinh tế; muốn tăng trưởng bền vững, bao trùm thì phải cải cách mạnh mẽ, đặc biệt về thể chế kinh tế, phát triển nguồn nhân lực, phát triển kết cấu hạ tầng.

Hướng tới việc đăng cai tổ chức Năm APEC 2017, Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng các nền kinh tế thành viên thúc đẩy liên kết kinh tế vì một khu vực châu Á-Thái Bình Dương thịnh vượng.

Sự kiện trong nước tuần 16-22/11: Lương tối thiểu vùng tăng 12,4% ảnh 3Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (thứ 6, từ phải sang, hàng đầu) chụp ảnh chung cùng các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên tại Hội nghị cấp cao APEC ngày 18/11. (Nguồn: THX/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Chủ tịch nước nêu bật đóng góp của Việt Nam thúc đẩy hợp tác APEC

Kỳ họp Quốc hội thứ 10: Đã có phiên chất vấn chưa từng có tiền lệ
Kỳ họp thứ 10, kh​óa XIII, hoạt động chất vấn được tiến hành với cách thức mới, chưa từng có tiền lệ, đó là không chốt danh sách các thành viên Chính phủ trả lời chất vấn và cũng không theo nhóm vấn đề. Đại biểu Quốc hội có thể nêu bất cứ nội dung, lĩnh vực nào mình quan tâm.

Hơn 2 ngày chất vấn và trả lời chất vấn theo cách thức “chưa từng có” tại Quốc hội đã mang lại nhiều đoạn đối thoại kịch tích và truy đến cùng trách nhiệm của các Bộ trưởng.

Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng đã trả lời với tinh thần cầu thị, tiếp thu và trách nhiệm xem xét giải quyết các kiến nghị của cử tri cũng được khẳng định rất rõ.

Mặc dù chưa thực sự thỏa mãn do có bộ trưởng, trưởng ngành trả lời còn dài, không đi vào trọng tâm, song nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng hoạt động chất vấn lần này thể hiện một tinh thần mới trong hoạt động chất vấn của Quốc hội, đó là tính dân chủ, công khai, minh bạch được thể hiện rất cao.

Sự kiện trong nước tuần 16-22/11: Lương tối thiểu vùng tăng 12,4% ảnh 4Các đại biểu Quốc hội tại nghị trường. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Dư âm hai ngày chất vấn "chưa từng có" trong lịch sử Quốc hội

Năng suất lao động ở Việt Nam chỉ bằng 1% các nước phát triển
Sau 30 năm phát triển, Việt Nam từ nước có thu nhập bình quân đầu người rất thấp, đã gia nhập nhóm các nước có thu nhập trung bình trên thế giới năm 2010 (với bình quân GDP theo đầu người đạt trên 1.000 USD).

Tuy nhiên, tại diễn đàn Tổng kết 30 năm phát triển kinh tế do Viện Kinh tế Việt Nam tổ chức ngày 19/11 tại Hà Nội, các chuyên gia cũng cho rằng, còn rất nhiều vấn đề Việt Nam cần phải giải quyết trong chặng đường tiếp theo, nhất là vấn đề năng suất lao động.

Thực tế tăng trưởng năng suất lao động ở Việt Nam đã sụt giảm trong những năm vừa qua. Ở lĩnh vực nông nghiệp, là thế mạnh của Việt Nam thì năng suất lao động nông nghiệp của Việt Nam cũng chỉ bằng 1% của Singapore, 1-4% của Nhật Bản, Hàn Quốc hay các nước OECD; bằng khoảng 50% các nước thu nhập trung bình.

Điều này đang dấy lên quan ngại sẽ kéo theo tăng trưởng kinh tế Việt Nam đi xuống và Việt Nam rơi vào bẫy thu nhập trung bình.

Sự kiện trong nước tuần 16-22/11: Lương tối thiểu vùng tăng 12,4% ảnh 5Dây chuyền sản xuất các linh kiện, thiết bị điện tử tại Công ty TNHH Bluecom Vina (100% vốn đầu tư của Hàn Quốc), tại Hải Phòng. (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Năng suất lao động ở Việt Nam chỉ bằng 1% các nước phát triển

Sẽ giám sát hành trình của hàng tạm nhập tái xuất bằng GPS
Seal (niêm phong) định vị GPS sẽ được gắn lên container hàng hóa để thực hiện giám sát hành trình và cảnh báo trong một số trường hợp.

Đây là quy trình quản lý vừa được Tổng cục Hải quan cho biết sẽ thí điểm tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh từ ngày 15/12 tới với container thuộc loại hình tạm nhập-tái xuất, tạm nhập kho ngoại quan, hàng chuyển cửa khẩu, quá cảnh.

Cụ thể, theo lãnh đạo Tổng cục Hải quan, seal định vị GPS được gắn lên container hàng hóa để thực hiện giám sát hành trình, thời gian vận chuyển, cảnh báo mở cửa trong suốt quá trình hàng được vận chuyển từ địa điểm xếp hàng tới nơi dỡ hàng.

Các dữ liệu giám sát sẽ được lưu giữ 5 năm trên hệ thống và là cơ sở để xem xét xử lý các vụ việc có liên quan.

Sự kiện trong nước tuần 16-22/11: Lương tối thiểu vùng tăng 12,4% ảnh 6Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Xem thêm tại đây: Sẽ giám sát hành trình của hàng tạm nhập tái xuất bằng GPS

Đón sóng” TPP: Nguy cơ ngành chăn nuôi thua trên sân nhà
Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi được coi là ngành bị tổn thương nhiều nhất khi TPP có hiệu lực, bởi lẽ, đây là ngành phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu chế biến thức ăn của nước ngoài cũng như thường xuyên phải đối phó với dịch bệnh, nguồn lực hạn chế và thiếu sự liên kết bền vững.

Một vấn đề nổi cộm hiện nay là tình trạng sử dụng chất cấm, kháng sinh chưa được kiểm soát triệt để trong chăn nuôi khiến người tiêu dùng dần "quay lưng" với nhà sản xuất trong nước.

Do đó, muốn vượt qua thách thức của TPP, rõ ràng ngành chăn nuôi phải nâng cao tính cạnh tranh trong chuỗi sản xuất từ hộ chăn nuôi cho đến khâu chế biến, phân phối sản phẩm.

Từ chỗ sản xuất theo truyền thống với quy mô nông hộ nhỏ, lẻ, ngành chăn nuôi phải bắt đầu chuyển đổi sang giai đoạn mới, sản xuất có hiệu quả, với giá thành thấp và đảm bảo an toàn sinh học cao, đáp ứng các tiêu chuẩn thế giới. Có như thế mới hy vọng sản phẩm chăn nuôi Việt Nam có thể hội nhập với thế giới.

Sự kiện trong nước tuần 16-22/11: Lương tối thiểu vùng tăng 12,4% ảnh 7Ảnh minh họa.(Nguồn: TTXVN)

Xem thêm tại đây: Đón sóng” TPP: Nguy cơ ngành chăn nuôi thua trên sân nhà

Đề xuất giảm thuế nhập khẩu linh kiện ôtô về 0% từ năm 2016
Bộ Tài chính vừa có văn bản đề xuất giảm thuế nhập khẩu với linh kiện, phụ tùng ôtô trong đó nhiều dòng hàng có thể sẽ về 0% từ năm 2016.

Theo văn bản vừa gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, lãnh đạo Bộ Tài chính cho rằng, theo lộ trình hội nhập, từ năm 2018, thuế suất ôtô nguyên chiếc trong khối ASEAN sẽ về 0% và đây là thách thức rất lớn cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp trong nước.

Đánh giá về tác động của những đề xuất này, đại diện Bộ Tài chính cho rằng, việc điều chỉnh thuế có tác động tích cực tới việc triển khai thực hiện chiến lược phát triển ngành công nghiệp ôtô. Theo đó, ngành sản xuất lắp ráp được định hướng chuyển sang nhập khẩu linh kiện, phụ tùng từ các đối tác công nghệ cao, tạo động lực đột phát cho ngành sản xuất trong nước.

Sự kiện trong nước tuần 16-22/11: Lương tối thiểu vùng tăng 12,4% ảnh 8Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Xem thêm tại đây: Đề xuất giảm thuế nhập khẩu linh kiện ôtô về 0% từ năm 2016

Hà Nội: Bắt đầu phá dỡ phần sai phép của công trình 8B Lê Trực
Ngày 21/11, Công ty cổ phần May Lê Trực bắt đầu thực hiện phá dỡ phần xây dựng sai phép tại công trình số 8B Lê Trực.

Theo phương án phá dỡ giai đoạn 1, chủ đầu tư tiến hành phá dỡ toàn bộ phần tum, tiếp theo sau đó là tầng 19 của tòa nhà.

Theo cam kết của chủ đầu tư, trong quá trình phá dỡ giai đoạn 1, chủ đầu tư sẽ tiếp tục hoàn thiện phương án phá dỡ giai đoạn 2 phần công trình sai phạm còn lại theo đúng quy định của pháp luật (đảm bảo về khoảng lùi, khoảng giật và chiều cao công trình theo đúng nội dung giấy phép xây dựng và bản vẽ thiết kế được phê duyệt).

Việc tiến hành phá dỡ phần sai phép của công trình 8B Lê Trực đã được Sở Xây dựng Hà Nội phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc, đồng thời với các biện pháp xử lý, khắc phục vi phạm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Sự kiện trong nước tuần 16-22/11: Lương tối thiểu vùng tăng 12,4% ảnh 9Tòa nhà số 8B Lê Trực. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Hà Nội: Bắt đầu phá dỡ phần sai phép của công trình 8B Lê Trực

Công bố Báo cáo thường niên đầu tiên về du lịch Việt Nam
Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã chính thức công bố “Báo cáo thường niên du lịch Việt Nam 2014” nhằm cung cấp thông tin cho tất cả các bên liên quan về những hoạt động chính của ngành du lịch trong năm 2014.

Báo cáo được xây dựng với sự hỗ trợ kỹ thuật của Dự án Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (Dự án EU-ESRT do Liên minh châu Âu tài trợ).

Đây là lần đầu tiên ngành du lịch Việt Nam có một tài liệu tổng hợp được xây dựng theo kinh nghiệm quốc tế, giúp đánh giá được những tác động kinh tế và xã hội của du lịch để quản lý và phát triển du lịch bền vững.

Sự kiện trong nước tuần 16-22/11: Lương tối thiểu vùng tăng 12,4% ảnh 10Khách du lịch tham quan Đại Nội thuộc hệ thống di tích cố đô Huế. (Ảnh: Quốc Việt/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Công bố Báo cáo thường niên đầu tiên về du lịch Việt Nam

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục