Sứ quán Hàn Quốc kỷ niệm 20 năm quan hệ Việt-Hàn

Tối 21/12, Đại sứ quán Hàn Quốc và Quỹ Hàn Quốc đã tổ chức chiêu đãi nhân kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Hàn.
Tối 21/12, tại Hà Nội, Đại sứ quán Hàn Quốc và Quỹ Hàn Quốc đã tổ chức chiêu đãi nhân kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (22/12/1992-22/12/2012).
 
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Ha Chan Ho bày tỏ vui mừng trong 20 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, sự hợp tác hữu nghị nhiều mặt giữa hai nước đã không ngừng phát triển tốt đẹp. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai bên đã đạt mức 18,6 tỷ USD vào năm 2011. Năm 2012, kim ngạch dự kiến sẽ đột phá, đạt mốc hơn 20 tỷ USD. Giao lưu văn hóa và con người giữa hai nước cũng được đẩy mạnh hàng năm.
 
Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu nêu rõ, năm 2012 - Năm hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc nhân kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, đã diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều sự kiện phong phú, sôi động và ý nghĩa.

Qua các hoạt động này, nhân dân hai nước đã hiểu hơn về nhau, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển trên nhiều lĩnh vực, nhất là chính trị, kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân. Sự phát triển quan hệ hai nước 20 năm qua đã tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc trong tương lai.
 
Đại sứ Ha Chan Ho và Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bày tỏ tin tưởng, trong tương lai mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước sẽ phát triển không ngừng. Hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược phát triển mạnh mẽ và đạt những thành quả to lớn hơn nữa trong thời gian tới, đóng góp thiết thực vào sự phát triển phồn vinh ở mỗi nước, góp phần vào hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới./.

Đỗ Quyên (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục