Sứ quán Việt Nam tổ chức xúc tiến thương mại ở Romania

Ngày 31/3 vừa qua, tại Iasi, trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội vùng Moldavia, Đại Sứ quán Việt Nam ở Romania đã tổ chức buổi xúc tiến thương mại, giới thiệu về Việt Nam.
Sứ quán Việt Nam tổ chức xúc tiến thương mại ở Romania ảnh 1Đại sứ Việt Nam tại Romania Trần Thành Công gặp gỡ doanh nghiệp Iasi. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam ở Romania)

Triển khai kế hoạch ngoại giao kinh tế năm 2016, ngày 31/3 vừa qua, tại Iasi, Đại sứ quán Việt Nam tại Romania đã phối hợp với Phòng Thương mại Công nghiệp Iasi tổ chức buổi xúc tiến thương mại, giới thiệu về Việt Nam với chủ đề “Tiềm năng mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục giữa Việt Nam-Romania.”

Iasi nằm cách Bucharest gần 400km về phía đông bắc, là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội vùng Moldavia, là biểu tượng lịch sử của Romania.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Đại sứ Việt Nam tại Romania Trần Thành Công nhấn mạnh quan hệ chính trị ngoại giao giữa Việt Nam-Romania đang phát triển tốt đẹp, tuy nhiên quan hệ hợp tác kinh tế vẫn còn khá khiêm tốn khi trao đổi thương mại giữa hai nước năm 2015 chỉ đạt mức 180 triệu USD.

Đại sứ cho rằng căn cứ tình hình thực tế, tiềm năng thế mạnh của Iasi, hai bên có thể đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp, giáo dục, dược phẩm…

Đại sứ Trần Thành Công cũng nhấn mạnh với các doanh nghiệp Iasi rằng, việc Việt Nam và EU ký Hiệp định thương mại tự do (FTA), cộng đồng kinh tế ASEAN hình thành cuối năm 2015 với thị trường rộng lớn 600 triệu dân sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư có ý định kinh doanh tại Việt Nam.

Đại sứ khẳng định sẽ sẵn sàng làm cầu nối để gắn kết các doanh nghiệp Iasi nói riêng, doanh nghiệp Romania nói chung với các doanh nghiệp, địa phương Việt Nam.

Tham tán Thương mại Lê Ngọc Thi đã trình bày cụ thể về các tiềm năng và cơ hội hợp tác kinh tế tại Việt Nam, thực trạng và triển vọng trong quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam-Romania trong tương lai…

Đại sứ Trần Thành Công và Tham tán Thương mại Lê Ngọc Thi cũng đã giải đáp nhiều thắc mắc của các doanh nghiệp Iasi liên quan đến hợp tác giáo dục, du lịch, sản xuất dược phẩm, chính sách ưu đãi đầu tư của Việt Nam dành cho các các nhà đầu tư nước ngoài…

Nhân dịp này, Sứ quán đã giới thiệu tới các doanh nghiệp Iasi và các đại biểu tham dự về một đất nước Việt Nam tươi đẹp, hòa bình, là điểm đến cho các nhà đầu tư thông qua 2 video clip ngắn “Welcome to Viet Nam” và “Sự phát triển kinh tế Việt Nam thời gian gần đây.”

Các vị đại biểu cũng đã được thưởng thức một số món ăn vốn từ lâu được đa số người dân Romania ưu chuộng và yêu thích gồm nem rán và tôm tẩm bột rán.

Trong thời gian công tác tại Iasi, Đại sứ Trần Thành Công và đoàn công tác Đại sứ quán đã có các cuộc gặp, làm việc với Tỉnh trường, Thị trường, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Iasi để tìm hiểu sâu thêm về các tiềm năng, cơ hội mà Việt Nam và Iasi có thể hợp tác.

Lãnh đạo Iasi hoan nghênh chuyến thăm, làm việc của đoàn Việt Nam và mong muốn có nhiều hơn nữa các cuộc tiếp xúc, giao lưu giữa hai bên để có thể hiện thức hóa các cơ hội mở ra.

Nhân chuyến thăm này, Đại sứ và đoàn công tác đã đến thăm Công ty dược Antibiotice (công ty dược phẩm lớn nhấn Romania), làm việc với trường Đại học Kỹ thuật Iasi, Đại học tổng hợp Alexandra Ioan Cuza (trường Đại học lâu đời nhất tại Romania)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục