Sự tàn bạo của IS khiến Mỹ can dự sâu vào Trung Đông

Sự tàn bạo của IS là lý do khiến Mỹ can dự sâu vào Trung Đông

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhấn mạnh sự tàn bạo của IS và nguy cơ nhóm này mở rộng hoạt động ra khắp thế giới là lý do chính khiến Mỹ can dự sâu vào Trung Đông.
Sự tàn bạo của IS là lý do khiến Mỹ can dự sâu vào Trung Đông ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. (Nguồn: AP)

Theo AP, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 17/11 đã cảnh báo các phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng rằng Washington “không bị đe dọa” sau khi có thêm một con tin người Mỹ nữa bị IS hành quyết.

Phát biểu tại một diễn đàn chính sách thường niên ở Washington, ông Kerry nhấn mạnh sự tàn bạo của IS và nguy cơ nhóm này mở rộng hoạt động ra khắp thế giới là lý do chính trong số nhiều lý do khiến Mỹ phải duy trì sự can dự sâu vào khu vực Trung Đông.

Ông đồng thời khẳng định khu vực này liên quan trực tiếp đến lợi ích kinh tế và an ninh quốc gia của Mỹ.

Trước đó một ngày, Nhà Trắng đã xác nhận thông tin nhân viên cứu trợ người Mỹ Peter Kassig bị IS xử tử./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục