Sự thật về việc Lewandowski hối hận khi chọn Cristiano Ronaldo

Tiền đạo Robert Lewandowski đã lên tiếng khẳng định không có gì phải xin lỗi vì đã bỏ phiếu cho Ronaldo trong cuộc đua giành Quả bóng vàng FIFA 2014.
Sự thật về việc Lewandowski hối hận khi chọn Cristiano Ronaldo ảnh 1Tiền đạo Lewandowski của Bayern Munich. (Nguồn: Getty Images)

Việc Robert Lewandowski bình chọn Cristiano Ronaldo thay vì người đồng đội Manuel Neuer khi bỏ phiếu quả bóng vàng FIFA khiến Bayern không vui.

Ngay sau sự việc này, lãnh đạo Bayern cho biết cầu thủ người Ba Lan đã lên tiếng nhận lỗi vì hành động thiếu suy nghĩ, song chính tiền đạo sinh năm 1988 này khẳng định không có gì phải xin lỗi vì đã bỏ phiếu cho Ronaldo.

Phát biểu tại trại huấn luyện ở Doha, Qatar, giám đốc thể thao Bayern Munich Matthias Sammer cho biết lãnh đạo câu lạc bộ không trách mắng, song đã nói chuyện với Lewandowski về vụ việc trên. Cầu thủ này cũng đã giải thích qua về việc tại sao lại bỏ phiếu cho CR7.

Ông Sammer nói Lewandowski hồi tháng 8/2014 đã bỏ phiếu một cách nhanh chóng cho xong mà thiếu suy nghĩ. Sammer nói tiếp: "Cậu ấy đã tự nhận sai, kể cả công khai, rằng mình đã hoàn toàn tấp tấp khi bỏ phiếu bầu."

Tuy nhiên, thông tin này hoàn toàn không đúng. Thậm chí tờ Kicker còn dẫn lời hối hận của Lewandowski: "Tôi đã phạm sai lầm khi chọn Ronaldo. Nếu được làm lại, người tôi chắc chắn sẽ chọn là Neuer."

Ngay sau khi giới truyền thông đăng tải về thông tin này, tối 13/1, tiền đạo Ba Lan đã viết qua Twitter để khẳng định quan điểm chính thức của mình về vụ việc trên: "Tôi hoàn toàn ý thức về người mà tôi đã bỏ phiếu ủng hộ. Do vậy, tôi không có gì để mà phải xin lỗi. Cái trò copy/paste đã tạo nên tin đồn như vậy."

Thực tế, ngay cả không cần tới lá phiếu của Lewandowski, Ronaldo vẫn là người giành Quả bóng vàng FIFA 2014, bởi ngôi sao Bồ nhận được tới 37,66% số phiếu ủng hộ, cao hơn hẳn con số 15,76% của Lionel Messi và 15,72% của Neuer./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục