Sửa chữa đường cất hạ cánh Cảng Hàng không Rạch Giá

Trong thời gian 2 tháng, từ ngày 15/10 đến 15/12, Cảng Hàng không Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang tạm thời đóng cửa để sửa chữa đường cất hạ cánh.

Trong thời gian 2 tháng, từ ngày 15/10 đến 15/12, Cảng Hàng không Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang tạm thời đóng cửa để sửa chữa đường cất hạ cánh theo Quyết định số 3840/QĐ-BGTVT ngày 9/10/2014 của Bộ Giao thông Vận tải.

Dự án sửa chữa đường hạ cất cánh Cảng Hàng không Rạch Giá là công trình giao thông cấp I, dự án nhóm C, mức đầu tư hơn 50 tỷ đồng từ nguồn vốn sửa chữa lớn của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam.

Công trình sửa chữa đường hạ cất cánh, đường lăn, sân đỗ đảm bảo sức chịu tải để khai thác an toàn máy bay ATR72 và tương đương, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của ngành hàng không, phục vụ tốt nhu cầu đi lại ngày càng cao của hành khách đến khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Giám đốc phụ trách Cảng Hàng không Rạch Giá cho biết, trong thời gian tạm ngừng hoạt động để sửa chữa đường hạ cất cánh Cảng Hàng không Rạch Giá, cán bộ, nhân viên thuộc các đơn vị trực thuộc được Tổng Công ty Hàng không Việt Nam điều động và tăng cường luân phiên đến các Cảng Hàng không Cần Thơ, Pleiku, Liên Khương, Buôn Mê Thuột… để hỗ trợ những đơn vị này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục