Sudan: Đàm phán giữa chính phủ và phiến quân bế tắc

Chính phủ Sudan muốn thiết lập sự tiếp cận nhân đạo với SPLM-N, tuy nhiên nhóm phiến quân này không sẵn sàng làm việc với Khartoum.
Ngày 27/4, cuộc đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Sudan và nhóm phiến quân "Phong trào Giải phóng nhân dân Sudan miền Bắc" (SPLM-N) tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia đã lâm vào bế tắc, chủ yếu liên quan việc tiếp cận nguồn viện trợ.

Cố vấn Hussein Karshoum của phái đoàn đàm phán Sudan cho biết Chính phủ Sudan muốn thiết lập sự tiếp cận nhân đạo với SPLM-N, nhưng nhóm phiến quân này không sẵn sàng làm việc với Khartoum trên tinh thần của thỏa thuận nhân đạo được hai bên ký kết hồi năm 2012, theo đó cho phép hàng viện trợ tới được khu vực chiến sự tại các bang Nam Kordofan và Blue Nile.

Đây là cuộc đàm phán hòa bình đầu tiên giữa Chính phủ Sudan và phiến quân trong gần hai năm qua, do Liên minh châu Phi (AU) làm trung gian hòa giải. AU cho biết các cuộc đàm phán dự kiến sẽ được nối lại vào tháng Năm.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, khoảng 200.000 người tại các khu vực xung đột ở Sudan đã phải ty nạn sang Nam Sudan và Ethiopia. Ngoài ra, cuộc sống của khoảng 1 triệu người khác đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do tình hình bất ổn tại quốc gia Bắc Phi này.

Trong khi đó, chiến sự vẫn tiếp diễn tại Sudan. Ngày 27/4, phiến quân Sudan đã phát động một cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng an ninh chính phủ.

Quân đội Sudan cho biết nhóm phiến quân "Phong trào bình đẳng và công lý" (JEM) ở khu vực Darfur đã tấn công Um Ruwaba - thành phố lớn thứ hai ở bang Nam Kordofan, nằm cách thủ đô Khartoum khoảng 500km về phía Tây.

Hãng tin Sudan SUNA dẫn lời người phát ngôn quân đội, ông Sawarmy Khaled cho biết phiến quân đã cướp của cải, phá hủy một tháp liên lạc quan trọng và khủng bố tinh thần người dân.

Trong một diễn biến khác, SPLM-N, có liên hệ với JEM, tuyên bố rằng phiến quân đã chiếm được năm ngôi làng ở Nam Kordofan vốn do quân chính phủ kiểm soát. Tuy nhiên, phía quân đội Sudan chưa ra bình luận nào về tuyên bố này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục