Sudan: Hàng chục người thiệt mạng do giao tranh giữa các bộ lạc

Một chính trị gia Sudan cho biết ngày 11/5, hàng chục người đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ giữa 2 bộ lạc Arab tại bang Đông Darfur đầy bất ổn của nước này.
Sudan: Hàng chục người thiệt mạng do giao tranh giữa các bộ lạc ảnh 1(Nguồn: huffingtonpost.com)

AFP đưa tin, một chính trị gia Sudan cho biết ngày 11/5, hàng chục người đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ giữa 2 bộ lạc Arab tại bang Đông Darfur đầy bất ổn của nước này.

Giao tranh giữa 2 nhóm bộ lạc Rezeigat và Maaliya ở khu vực Abu Karinka thuộc bang Đông Darfur là cuộc đụng độ mới nhất trong một loạt vụ xung đột sắc tộc và bộ lạc đẫm máu ở khu vực này.

Phát biểu qua điện thoại, Hamdan Tirab, nghị sỹ bang đại diện cho khu vực Abu Karinka, nói: "Rezeigat đã sát hại 60 người trong cuộc tấn công vào Maaliya và khi Rezeigat rời đi, họ bỏ lại 36 tử thi cùng nhiều người bị thương."

Nghị sỹ này nói thêm giao tranh "bùng phát lúc 11 giờ sáng (9 giờ GMT) và tiếp tục tới xẩm tối với sự tham gia của các vũ khí hạng nặng và các xe quân sự của chính phủ."

Cuộc đụng độ diễn ra do 2 nhóm bộ lạc trên từ lâu đã có mối quan hệ căng thẳng liên quan tới quyền sở hữu đất và các cáo buộc về trộm cắp gia súc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục