Sudan tố "kẻ thù của châu Phi" âm mưu bắt Tổng thống al-Bashir

Sudan cáo buộc "những kẻ thù của châu Phi" đứng sau âm mưu bắt giữ Tổng thống nước này khi ông tới Nam Phi dự hội nghị thượng đỉnh AU.
Sudan tố "kẻ thù của châu Phi" âm mưu bắt Tổng thống al-Bashir ảnh 1Tổng thống Omar al-Bashir. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 15/6, Sudan đã cáo buộc "những kẻ thù của châu Phi" đứng sau âm mưu bắt giữ Tổng thống nước này Omar Hassan al-Bashir khi ông công du tới Nam Phi để tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi (AU).

Phát biểu sau khi ông Bashir trở về Khartoum, Ngoại trưởng Sudan Ibrahim Ghandour nói: "Việc tham dự (hội nghị AU) đáng lẽ có thể diễn ra bình thường... nhưng các kẻ thù của châu Phi, kẻ thù của Sudan và kẻ thù của những quốc gia yêu hòa bình muốn làm to chuyện hòng ngăn cản tổng thống (al-Bashir) tham dự (những sự kiện quan trọng)."

Trước đó, hình ảnh truyền hình cho thấy Tổng thống al-Bashir xuống sân bay ở thủ đô Khartoum sau khi trở về từ Johannesburg, nơi ông tham dự hội nghị thượng đỉnh của AU./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục