Sudan: Xung đột, khủng hoảng đạt được bước tiến quan trọng

Trưởng ban hòa giải AU ngày 10/9 cho biết những nỗ lực chấm dứt xung đột cùng các cuộc khủng hoảng khác tại Sudan đã đạt được bước tiến quan trọng.
Sudan: Xung đột, khủng hoảng đạt được bước tiến quan trọng ảnh 1Trưởng ban hòa giải của Liên minh châu Phi Thabo Mbeki. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trưởng ban hòa giải của Liên minh châu Phi (AU) Thabo Mbeki ngày 10/9 cho biết những nỗ lực chấm dứt xung đột cùng các cuộc khủng hoảng khác tại Sudan đã đạt được bước tiến quan trọng.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Sudan Omar al-Bashir tại Khartoum, ông Mbeki nhận định thỏa thuận được ký kết tuần trước giữa AU và Mặt trận Cách mạng Sudan (SRF) là một bước tiến lớn trong lộ trình đối thoại quốc gia và mở đường cho việc đạt được thành công quan trọng.

SRF nằm trong liên minh phiến quân chống chính phủ đến từ các bang Darfur, South Kordofan và Blue Nile.

Tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, nhóm này đã cam kết một giải pháp hòa bình cho xung đột tại Sudan, cũng như hướng tới một cuộc đối thoại chính trị quốc gia rộng lớn hơn. Đảng Umma đối lập (UP) đã ký một cam kết tương tự với AU, trong bối cảnh các đại diện của 2 đảng khác cũng đã nhất trí tham gia đối thoại do chính phủ đề xuất.

Trưởng ban hòa giải Mbeki nhận định: Tổng thống Bashir rất nghiêm túc trong việc tìm kiếm thành công cho cuộc đối thoại. Tổng thống Bashir lên nắm quyền cách đây 25 năm sau cuộc đảo chính do lực lượng Hồi giáo hỗ trợ.

Tháng Một vừa qua, ông đã kêu gọi một cuộc đối thoại chính trị rộng, bao gồm cả các nhóm sắc tộc nổi dậy. Tuy nhiên, việc bắt giữ các nhân vật chính trị, trong đó có thủ lĩnh đảng Umma Sadiq al-Mahdi, làm dấy lên quan ngại về cam kết thay đổi đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục