Sung công 144.000 viên đạn nhập trái phép qua sân bay Tân Sơn Nhất

UBND TP. Hồ Chí Minh đã quyết định tịch thu, sung công quỹ toàn bộ lô hàng 144.000 viên đạn nhập khẩu trái phép qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hồi năm 2014.
Sung công 144.000 viên đạn nhập trái phép qua sân bay Tân Sơn Nhất ảnh 1Tang vật bị lực lượng chức năng tịch thu sung công quỹ. (Ảnh: Hoàng Hải/Vietnam+)

Ngày 19/10/2015, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định xử lý lô hàng 144.000 viên đạn nhập khẩu trái phép qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hồi năm 2014.

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định tịch thu, sung công quỹ toàn bộ số hàng vi phạm nói trên.

Hãng hàng không Turkish Airlines cũng bị phạt hành chính với số tiền là 30 triệu đồng.

Sung công 144.000 viên đạn nhập trái phép qua sân bay Tân Sơn Nhất ảnh 2 (Ảnh: Hoàng Hải/Vietnam+)

Cuối tháng 4 năm 2014, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất kiểm tra, phát hiện và bắt giữ 144.000 viên đạn mã tử (Loại đạn nổ - Catridge blanks plastic) chứa trong 60 thùng carton được Hãng hàng không Turkish Airlines vận chuyển theo hành trình Istanbul-Bangkok-Tân Sơn Nhất.

Sau khi vụ việc được phát hiện, Hãng hàng không Turkish Airlines đã có văn bản gửi cơ quan hải quan xin tái xuất lô hàng trên với lý do gửi nhầm hàng.

Vụ việc này, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã tiến hành lập biên bản vi phạm và phối hợp với cơ quan An ninh điều tra (PA92)-Công an Thành phố Hồ Chí Minh bàn giao toàn bộ lô hàng trên cho Bộ Tư lệnh thành phố theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục