Sưu tập máy bay của hơn 100 hãng hàng không

Chen Zhaorong, một người Malaysia, đã sưu tập được 250 mô hình máy bay các loại của hơn 100 hãng hàng không trên thế giới.
Giờ đây ai cũng có thể bay và có thể du lịch vòng quanh thế giới bằng máy bay, nhưng không phải ai cũng có một mô hình máy bay ở nhà.

Nhưng Chen Zhaorong, một người Malaysia, hiện đang làm việc cho một hãng hàng không, đã có cơ hội tiếp cận và sưu tập được 250 mô hình máy bay các loại của hơn 100 hãng hàng không trên thế giới.

Mọi hãng hàng không đều có những mô hình máy bay biểu trưng của hãng mình. Những mô hình này không bán rộng rãi, mà chỉ bán trên các chuyến bay hoặc trong các cửa hàng đồ chơi. Các mô hình này không phải là loại máy bay điều khiển từ xa, được đặt trên giá đỡ.

Chúng có dáng đang bay trên cao và được sản xuất theo các tỉ lệ tương ứng như thực tế. Mặc dù những mẫu máy bay này không thể cất cánh trên bầu trời nhưng chúng mang đến cho người xem trí tưởng tượng vô tận như đã được nạp nhiên liệu và sẵn sàng cất cánh.

Chen từng làm việc cho vài hãng hàng không. Công việc cho phép anh tiếp cận được với những mô hình máy bay khác nhau.

Bộ sưu tập đa dạng của anh gồm Boeing, Airbus, máy bay chở hàng cũng như máy bay chiến đấu. Một số anh mua được nhưng một số anh được các đồng nghiệp tặng.

Tuy nhiên giá của những mô hình máy bay này không rẻ chút nào. Một mô hình máy bay biểu trưng được bán khoảng 30USD và cao hơn nếu số lượng có hạn.

Mỗi máy bay đại diện cho một quốc gia, ví dụ Vietnam Airlines đại diện cho đất nước Việt Nam. Bởi vậy, bộ sưu tập mô hình máy bay rất có ý nghĩa.

Bộ sưu tập của Chen gồm các mô hình của hơn 100 hãng hàng không khác nhau trừ các hãng ở Nam Mỹ. Anh đang hy vọng có được bộ sưu tập tất cả mô hình máy bay của các hãng hàng không trên thế giới.

Tuy nhiên, anh cho biết một số hãng hàng không không bay đến Malaysia, như Alaska Airlines chẳng hạn. Vì vậy, các mô hình máy bay của các hãng này chỉ có thể tìm mua tại cửa hàng đồ chơi./.

Xuân Triển/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục