Swiss Re: Thế giới thiệt hại 140 tỷ USD do thiên tai

Những thảm họa do thiên nhiên và con người gây ra trên thế giới sẽ làm các nước thiệt hại ít nhất 140 tỷ USD trong năm 2012.
Hãng bảo hiểm lớn nhất Thụy Sĩ Swiss Re ngày 19/12 cho biết những thảm họa do thiên nhiên và con người gây ra trên thế giới, trong đó có siêu bão Sandy, sẽ làm các nước thiệt hại ít nhất 127 tỷ franc Thụy Sĩ (140 tỷ USD) trong năm 2012.

Swiss Re cho biết sau hai năm thiên tai chủ yếu xảy ra tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Nam Mỹ, các thảm họa liên quan đến thời tiết tại Mỹ gây thiệt hại rất lớn và chiếm phần lớn số tiền bảo hiểm.

Siêu bão Sandy hồi cuối tháng 10/2012 có sức tàn phá khủng khiếp ở bờ Đông nước Mỹ, đã gây thiệt hại về tiền bảo hiểm lên tới 20-25 tỷ USD, cho dù Swiss Re tuyên bố vẫn còn quá sớm để đưa ra con số cuối cùng.

Cơn bão đã làm ảnh hưởng đến hoạt động của nhiều ngành công nghiệp hàng đầu của Mỹ như bán lẻ, hàng không và đặc biệt là ngành khai thác dầu (70% cơ sở lọc dầu tại bờ Đông nước Mỹ đã phải ngừng hoạt động do cơn bão này).

Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết khô hạn nghiêm trọng tại Mỹ năm nay cũng đã dẫn đến một trong những đợt hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập niên gần đây, ảnh hưởng đến hơn một nửa đất nước.

Năm 2012, thảm họa thiên nhiên đã cướp đi sinh mạng của khoảng 11.000 người và số tiền đòi bồi thường lên tới 60 tỷ USD. Số tiền chi bảo hiểm trong năm nay hiện cao hơn mức trung bình trong 10 năm qua, song vẫn thấp hơn mức kỷ lục 120 tỷ USD năm 2011.

Theo số liệu của Swiss Re, năm thiên tai tồi tệ nhất xảy ra vào 2005 khi cơn bão Katrina tàn phá New Orleans.

Swiss Re là hãng bảo hiểm lớn thứ 2 thế giới sau khi thôn tính GE Insurance Solutions. Công ty có trụ sở tại thành phố Zurich (Thụy Sĩ) và được thành lập vào tháng 12/1863./.

Tố Uyên (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục