Swiss Re: Thiệt hại do các cơn bão gây ra gia tăng nhanh chóng

Theo báo cáo được công bố của Swiss Re, tập đoàn bảo hiểm lớn nhất Thụy Sĩ, những thiệt hại do các cơn bão nghiêm trọng đã gia tăng với tốc độ nhanh chóng.
Swiss Re: Thiệt hại do các cơn bão gây ra gia tăng nhanh chóng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo báo cáo được công bố của Swiss Re, tập đoàn bảo hiểm lớn nhất Thụy Sĩ, những thiệt hại do các cơn bão nghiêm trọng đã gia tăng với tốc độ nhanh hơn nhiều so với tất cả các sự kiện thời tiết khác trong 1/4 thế kỷ qua.

Swiss Re cho biết chi phí toàn cầu cho tiền bảo hiểm thiệt hại do bão đã tăng với tốc độ trung bình là 9%/năm trong giai đoạn từ năm 1990 đến năm 2014.

Tập đoàn bảo hiểm đứng thứ hai thế giới này còn cho biết thêm những thuật ngữ về bão bao gồm lốc xoáy, mưa đá, sấm sét, mưa lớn và lũ quét. Tổn thất được bảo hiểm trong ogiai đoạn kể trên cho tất cả các sự kiện thời tiết đã tăng trung bình hàng năm là 6,6%.

Riêng tại Mỹ, những thiệt hại được bảo hiểm do các trận bão nghiêm trọng ở mức trung bình là 8 tỷ USD trong khoảng thời gian 25 năm, nhưng kể từ năm 2008 con số này đã vượt qua ngưỡng 10 tỷ mỗi năm. Năm ngoái, mức chi bảo hiểm do bão đã lên đến 13 tỷ USD.

Năm 2014 là một năm thời tiết bất thường, trong đó 189 thảm họa thiên nhiên xảy ra trên toàn thế giới - mức cao nhất trong hồ sơ của Swiss Re, nhưng thiệt hại về người và tài sản là thấp.

Khoảng 12.700 người đã thiệt mạng trong các vụ thiên tai trong năm ngoái, ít hơn một nửa so với năm 2013 và là một trong những con số thấp nhất được ghi nhận trong một năm.

Tổng thiệt hại kinh tế vào khoảng 110 tỷ USD, giảm so với 138 tỷ USD trong năm 2013, và thấp hơn mức trung bình 200 tỷ USD trong 10 năm trước đó.

Các quốc gia đang cố gắng để hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức hai độ 2 độ C (3,6 độ F) so với thời điểm trước khi xảy ra cuộc cách mạng công nghiệp, trong bối cảnh các nhà khoa học lo ngại việc gia tăng hơn nữa tình trạng trái đất ấm lên có thể dẫn đến các hiện tượng thời tiết cực đoan hơn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoat động sản xuất nông nghiệp.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục