Sỹ quan Việt giao lưu tùy viên quân sự nước ngoài

Sáng 4/12, Bộ Quốc phòng đã tổ chức buổi giao lưu bắn súng giữa sỹ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam với đoàn tùy viên Quân sự nước ngoài.
Sáng 4/12, tại Trung tâm huấn luyện Miếu Môn, Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức buổi giao lưu bắn súng giữa sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam với đoàn Tùy viên Quân sự nước ngoài tại Việt Nam.

Tham gia buổi giao lưu bắn súng có 55 sỹ quan (trong đó có 17 sỹ quan nước ngoài) và được bốc thăm chia thành 11 đội. Các đội thi tài ở 2 nội dung bắn: súng ngắn K54, độ xa 20m và súng AK, độ xa 50m. Mỗi lần bắn, 5 sỹ quan được bắn 10 viên vào 10 mục tiêu. Sau hơn 2 giờ thi tài sôi nổi, với kỹ năng bắn súng tốt và tinh thần đồng đội cao, đội 5 đã đoạt giải nhất, đội 7 đoạt giải nhì và đội 9 đoạt giải ba.

Thay mặt đoàn Tùy viên Quân sự các nước tại Việt Nam, Đại tá Mathew Dudley, Tùy viên Quân sự Australia, Phó trưởng đoàn chân thành cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tổ chức buổi giao lưu bắn súng rất có ý nghĩa này. Đây là cơ hội cho các Tùy viên Quân sự nước ngoài tại Việt Nam rèn luyện, thực hành kỹ năng sử dụng vũ khí.

Giao lưu bắn súng giữa sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam với đoàn Tùy viên Quân sự nước ngoài là hoạt động chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2012), 23 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2012), đồng thời là một trong những hoạt động trong kế hoạch tổ chức cho đoàn Tùy viên Quân sự các nước tại Việt Nam năm 2012.

Đây còn là dịp để sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Tùy viên Quân sự nước ngoài giao lưu, tăng cường thêm sự hiểu biết lẫn nhau./.

Nguyễn Cường (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục