Syria chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn do Nga và Mỹ làm trung gian

Chính phủ Syria đã thông qua thỏa thuận ngừng bắn do Nga và Mỹ làm trung gian, và chế độ ngừng các hành động thù địch sẽ bắt đầu tại Aleppo vì lý do nhân đạo.
Syria chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn do Nga và Mỹ làm trung gian ảnh 1Nhân viên cứu hộ Syria tìm kiếm nạn nhân dưới những đống đổ nát sau vụ không kích tại Aleppo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 10/9, hãng thông tấn SANA đưa tin chính quyền Syria đã "thông qua" thỏa thuận ngừng bắn do Nga và Mỹ làm trung gian.

SANA dẫn "các nguồn thạo tin" cho hay: "Chính phủ Syria đã thông qua thỏa thuận trên, và chế độ ngừng các hành động thù địch sẽ bắt đầu tại Aleppo vì lý do nhân đạo."

Thỏa thuận giữa Nga và Mỹ kêu gọi ngừng giao tranh trên khắp Syria và tăng cường viện trợ nhân đạo cho thành phố Aleppo.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhấn mạnh Mỹ và Nga kêu gọi tất cả các bên tại Syria tuân thủ lệnh ngừng bắn trên phạm vi toàn lãnh thổ Syria, có hiệu lực từ tối 12/9 tới.

Theo ông Kerry, bảy ngày sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Mỹ và Nga sẽ thành lập một lực lượng thực thi ngừng bắn chung để chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và nhóm Mặt trận al-Nusra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục