Syria chỉ trích chuyến thăm lăng mộ Suleyman của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ

Hãng thông tấn chính thức SANA của Syria đã lên án Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu thực hiện chuyến thăm một lăng mộ lịch sử bên trong lãnh thổ Syria.
Syria chỉ trích chuyến thăm lăng mộ Suleyman của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Chuyến thăm lăng mộ Suleyman của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ gây phản ứng dữ dội từ Syria. (Ảnh: gettyimages)

Ngày 10/5, Hãng thông tấn chính thức SANA của Syria đã lên án Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu thực hiện chuyến thăm một lăng mộ lịch sử bên trong lãnh thổ Syria, đồng thời gọi đây là hành động "xâm lược rõ ràng."

Hãng SANA nêu rõ: "Chuyến xâm nhập lãnh thổ Syria của Thủ tướng Davutoglu mà không được sự chấp thuận của chính phủ Syria là sự xâm lược rõ ràng vào 1 nước thành viên Liên hợp quốc có chủ quyền và là sự vi phạm luật pháp quốc tế."

Theo SANA, chuyến đi này được thực hiện theo "khuôn khổ chiến dịch tuyên truyền tranh cử" của Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền vốn đang phải đối mặt với tình trạng "sụt giảm đáng kể sự ủng hộ của nhân dân" trước thềm cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 7/6 tới.

Trước đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã có chuyến thăm bất ngờ tới lăng mộ của Vua Suleyman, ông nội của người sáng lập đế chế Ottman - Osman I. Khu lăng mộ này tọa lạc tại khu định cư Eshme nằm trong lãnh thổ Syria, cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ chỉ 200 mét./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục