Syria có thể bị chia thành nhiều vùng ảnh hưởng của các cường quốc

Các nguồn tin cho hay theo một thỏa thuận khái quát giữa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, Syria sẽ bị phân chia thành các vùng ảnh hưởng không chính thức của các cường quốc khu vực.
Syria có thể bị chia thành nhiều vùng ảnh hưởng của các cường quốc ảnh 1Người dân Syria đổ ra đường mừng vui sau khi thành phố Aleppo được giải phóng hoàn toàn ngày 22/12/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, các nguồn tin cho hay theo một thỏa thuận khái quát giữa Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, Syria sẽ bị phân chia thành các vùng ảnh hưởng không chính thức của các cường quốc khu vực, đồng thời Tổng thống nước này Bashar al-Assad sẽ tại vị ít nhất trong vài năm tới.

Nguồn thạo tin về Nga cho hay một thỏa thuận như vậy - vốn sẽ chấp thuận sự tự trị khu vực trong một cấu trúc liên bang do giáo phái Alawite của ông Assad kiểm soát, đang ở giai đoạn sơ khởi, sẽ còn thay đổi và cần sự tham gia của ông Assad, lực lượng nổi dậy và cả các quốc gia Vùng Vịnh cũng như Mỹ.

Giám đốc Hội đồng các vấn đề quốc tế của Nga, ông Andrey Kortunov đánh giá: "Đã có động thái hướng tới một sự thỏa hiệp." 

Một số nguồn tin cho rằng quyền lực của ông Assad có thể bị giảm bớt theo thỏa thuận giữa 3 quốc gia trên. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cho phép ông này tại vị cho đến cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo. Trong khi đó, Iran vẫn chưa quyết định về điều này, song rốt cuộc thì Tổng thống Assad cũng sẽ ra đi với những đảm bảo cho ông ta và gia đình của ông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục