Syria gia hạn hoạt động cứu trợ quốc tế qua 2 cửa khẩu đường bộ

Damascus đã quyết định gia hạn giấy phép đã cấp cho Liên hợp quốc và các cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc để sử dụng 2 cửa khẩu biên giới Bab Alsalama và al-Ra'i thêm 3 tháng nữa.
Syria gia hạn hoạt động cứu trợ quốc tế qua 2 cửa khẩu đường bộ ảnh 1Người tị nạn Syria. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giới chức Syria cho biết nước này đã cho phép các đoàn công tác của Liên hợp quốc sử dụng 2 cửa khẩu đường bộ thêm 3 tháng, phục vụ hoạt động cứu trợ nhân đạo cho nạn nhân trận động đất hôm 6/2 vừa qua.

Trên mạng Twitter, Đại sứ Syria tại Liên hợp quốc Bassam Sabbagh nêu rõ: “Damascus đã quyết định gia hạn giấy phép đã cấp cho Liên hợp quốc và các cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc để sử dụng 2 cửa khẩu biên giới Bab Alsalama và al-Ra'i thêm 3 tháng nữa, kết thúc vào ngày 13/8."

Quyết định này dựa trên mong muốn của Syria nhằm tăng cường ổn định và cải thiện tình hình nhân đạo. Đây là một phần trong nỗ lực nhằm thúc đẩy viện chuyển hàng viện trợ nhân đạo tới những người đang cần tại Syrira.

Tháng 2 vừa qua, trận động đất có độ lớn 7,8 đã cướp đi sinh mạng của hơn 55.000 người ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Vào ngày 13/2, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã đồng ý mở 2 cửa khẩu Bab Alsalama và al-Ra'i trong vòng 3 tháng để tiếp nhận hàng viện trợ nhân đạo từ các cơ quan của Liên hợp quốc, nhằm giúp các nạn nhân của trận động đất vượt qua khó khăn.

[Các ngoại trưởng Arab nhóm họp để thảo luận vấn đề Syria]

Liên hợp quốc ngày 12/5 đã đề nghị Chính phủ Syria gia hạn thời gian mở cửa khẩu để tạo điều kiện cho việc đưa hàng viện trợ vào khu vực phe đối lập kiểm soát.

Liên hợp quốc ước tính Syria cần gần 15 tỷ USD để phục hồi, với tổng thiệt hại sau trận động đất ước tính gần 9 tỷ USD.

Trong một diễn biến khác, trong cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Syria Faisal Mikdad tại Moskva vào ngày 10/5, đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hỗ trợ quốc tế cho Syria trong quá trình khắc phục hậu quả của trận động đất kinh hoàng gần đây và nỗ lực tái thiết đất nước sau xung đột.

Đồng thời, hai bên cũng tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì các nỗ lực nhằm khuyến khích người tị nạn Syria và những người di tản trong nước trở về quê hương thông qua hỗ trợ vật chất cần thiết cho họ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục