Syria kêu gọi Mỹ gây sức ép với bên phản đối tiến trình hòa bình

Trợ lý cấp cao của Tổng thống Syria cho biết Damascus hy vọng Mỹ sẽ gây sức ép nhiều hơn với các bên phản đối tiến trình hòa bình tại quốc gia Trung Đông này.
Syria kêu gọi Mỹ gây sức ép với bên phản đối tiến trình hòa bình ảnh 1Đàm phán hòa bình Syria diễn ra tại Geneva ngày 14/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters và AFP, ngày 15/3, hãng thông tấn RIA của Nga đưa tin một trợ lý cấp cao của Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết Damascus hy vọng Mỹ sẽ gây sức ép nhiều hơn với các bên phản đối tiến trình hòa bình tại quốc gia Trung Đông này.

RIA dẫn lời ông Bouthaina Shaaban nêu rõ: "Chúng tôi hy vọng Mỹ sẽ gây sức ép lớn hơn với những bên chống lại giải pháp cho tình hình ở Syria."

Ông Shaaban cũng cho rằng việc Nga rút binh sỹ khỏi Syria là một bước đi tất nhiên, đồng thời hoan nghênh sự phối hợp giữa Nga và Mỹ.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, phản ứng về quyết định của Nga rút hầu hết lực lượng khỏi Syria, Bộ Ngoại giao Pháp cho hay: "Chúng tôi đã lưu ý đến những thông báo của Tổng thống Putin. Nếu những tuyên bố này được nối tiếp bằng các hành động cụ thể, đây sẽ là một diễn biến tích cực. Bất cứ điều gì giúp đẩy nhanh tiến trình giảm leo thang tại Syria đều cần được khuyến khích"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục