Syria lên tiếng cáo buộc đặc phái viên Liên hợp quốc thiên vị

Syria vừa lên tiếng cáo buộc những tuyên bố của đặc phái viên LHQ Staffan de Mistura lên án các cuộc không kích của chính quyền Syria tại Douma là không khách quan.
Vận chuyển người bị thương trong cuộc không kích của quân đội Syria nhằm vào quân nổi dậy ở Douma, phía Đông Damascus, ngày 16/8. (Nguồn: AFP)

Syria vừa lên tiếng cáo buộc đặc phái viên Tổng Thư ký Liên hợp quốc Staffan de Mistura thiên vị, nói rằng những tuyên bố gần đây của ông Mistura lên án các cuộc không kích của chính quyền Syria tại Douma là không khách quan.

Trong một tuyên bố, ông Mistura đã lên án các cuộc không kích của chính quyền Syria tại khu ngoại ô Douma ở phía Đông Damascus khiến gần 100 người thiệt mạng là "không thể chấp nhận được."

Tuyên bố của chính quyền Syria do hãng thông tấn nhà nước SANA đăng tải nói rằng phát biểu này của ông Mistura là rất thiếu khách quan và cho thấy đặc phái viên Liên hợp quốc hoàn toàn chỉ dựa vào "các phương tiện tuyên truyền của các nước thù địch với Syria."

Trong một diễn biến liên quan, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua tuyên bố chủ tịch ủng hộ sáng kiến của Đặc phái viên Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Syria nhằm thực thi Tuyên bố chung Geneva./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục