Syria: Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn khẩn cấp ở Aleppo

Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn vì mục đích nhân đạo khẩn cấp ở thành phố Aleppo của Syria, nơi 2 triệu cư dân không được tiếp cận nước sạch hay điện.
Syria: Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn khẩn cấp ở Aleppo ảnh 1Tay súng quân nổi dậy ở Aleppo. (Nguồn: CNN)

Liên hợp quốc ngày 9/8 đã kêu gọi ngừng bắn vì mục đích nhân đạo khẩn cấp ở thành phố Aleppo của Syria, nơi mà Liên hợp quốc cho hay 2 triệu cư dân không được tiếp cận nước sạch hay điện sau các vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự tuần trước.

Một tuyên bố từ Điều phối viên về nhân đạo và cư trú của Liên hợp quốc tại Syria Yacoub El Hillo và Điều phối viên nhân đạo khu vực của Liên hợp quốc về cuộc khủng hoảng Syria Kevin Kennedy cho hay: “Liên hợp quốc vô cùng quan ngại rằng hậu quả sẽ là thảm khốc đối với hàng triệu người dân nếu các mạng lưới điện và nước không được lập tức sửa chữa."

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã cảnh báo xảy ra các nguy cơ, đặc biệt là đối với trẻ em.

UNICEF nêu rõ việc cắt điện và nước diễn ra giữa đợt nắng nóng, đẩy trẻ em vào mối nguy hiểm nghiêm trọng liên quan đến các bệnh truyền nhiễm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục