Syria phát hiện mộ chôn tập thể hơn 230 nạn nhân bị IS sát hại

Thi thể của hơn 230 người bị các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sát hại đã được phát hiện trong một ngôi mộ tập thể tại tỉnh Deir Ezzor ở miền Đông Syria.
Syria phát hiện mộ chôn tập thể hơn 230 nạn nhân bị IS sát hại ảnh 1Ngôi mộ tập thể được phát hiện tại thành phố Deir al-Zour, phía đông Syria. (Nguồn: ABC News)

Ngày 17/12, thi thể của hơn 230 người bị các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sát hại đã được phát hiện trong một ngôi mộ tập thể tại tỉnh Deir Ezzor ở miền Đông Syria.

Theo Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR), ngôi mộ tập thể được phát hiện tại khu vực sa mạc Al-Kashkiyeh ở Dei Ezzor và các nạn nhân là người của bộ lạc Shaitat.

Phần lớn nạn nhân là dân thường và đều bị hành quyết dã man.

SOHR dẫn các nguồn thạo tin cho biết người của bộ lạc này đã phát hiện ngôi mộ tập thể khi họ quay trở lại ngôi làng nhiều tháng sau cuộc tấn công của IS.

Họ chỉ được phép quay trở về nơi cư trú nếu đồng ý tuân thủ lệnh giới nghiêm do IS đặt ra và bị cấm tụ tập và sở hữu vũ khí. Bất kỳ ai chống đối IS đều bị coi là "phần tử dị giáo" và sẽ bị xử tử.

Kể từ khi tăng cường các hoạt động từ đầu tháng Ba đến nay, chỉ riêng tại Deir Ezzor, IS đã sát hại ít nhất 900 người bộ lạc Shaitat, trong khi hàng trăm người hiện vẫn mất tích.

Trong khi đó, truyền thông Syria đưa tin ngày 17/12, liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu đã tiến hành nhiều cuộc không kích, tiêu diệt ít nhất 13 tay súng IS tại thành phố Bukamal ở Đông Syria, giáp biên giới với Iraq.

Theo kênh truyền hình tiếng Arab Mayadeen, các cuộc không kích này tiếp nối các đợt tấn công IS của quân đội Syria gần một căn cứ quân sự tại Deir al-Zour, tỉnh có vị trí chiến lược đối với quân chính phủ tại phía Nam nước này.

Tại Iraq, quân đội Mỹ cho biết kể từ ngày 15/12, các máy bay chiến đấu của nước này và đồng minh đã tiến hành tổng cộng 61 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu IS, trong đó có hàng chục cuộc yểm trợ cho lực lượng người Kurd.

Trong thông báo ngày 17/12, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ khẳng định 45 cuộc không kích yểm trợ cho lực lượng người Kurd có sự tham gia của 15 máy bay liên quân, đã "phá hủy khoảng 50 mục tiêu" như phương tiện, trạm kiểm soát, cứ điểm và các trang thiết bị của IS.

Thông báo của quân đội Mỹ không nêu cụ thể các địa điểm bị không kích, song tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh lực lượng người Kurd đang tiến hành cuộc chiến tổng lực tại khu vực núi Sinjar nằm trong tay IS ở biên giới với Syria.

Theo các nguồn tin từ lực lượng này, chiến dịch của người Kurd diễn ra tại 2 địa điểm: khu vực Rabia giáp với Syria và khu vực Zumar, dọc theo đập thủy điện Mosul ở tỉnh cùng tên.

Hiện lực lượng người Kurd đã giành lại được 8 khu vực trong giai đoạn đầu của chiến dịch phản công này, tiêu diệt khoảng 80 tay súng IS.

Khu vực Sinjar trên biên giới Iraq-Syria từng là nơi diễn ra các cuộc tấn công ác liệt nhất do IS tiến hành kể từ khi lực lượng này gia tăng các hoạt động đánh chiếm từ tháng Sáu năm nay.

Khi chiếm được vùng lãnh thổ này vào tháng Tám, IS đã sát hại hàng trăm người thuộc bộ lạc thiểu số Yazidi, bắt làm nô lệ hàng trăm phụ nữ và buộc hàng nghìn người Yazidi phải lánh nạn trên núi Sinjar.

Trong một diễn biến khác, Tổng Tham mưu trưởng quân đội Iran, Thiếu tướng Hassan Fairouz Abadi đã cáo buộc Saudi Arabia tài trợ cho IS.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Tướng Abadi cho rằng nguồn thu từ dầu mỏ của Saudi Arabia đang được dùng để tài trợ cho các tổ chức khủng bố, trong đó có IS và các nhóm cực đoan khác.

Vị chỉ huy quân đội Iran cũng mạnh mẽ cáo buộc Riyadh là "người sáng lập và điều phối viên" của những nhóm khủng bố như IS.

Theo Tướng Abadi, việc Saudi Arabia hậu thuẫn IS đã gây thiệt hại 500 tỷ USD cho các nước trong khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục