Syria: Vụ không kích của liên quân do Mỹ cầm đầu là "cố ý"

Ngày 24/9, Ngoại trưởng Syria khẳng định vụ không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu nhằm vào binh sỹ Syria hồi tuần trước là "cố;" phủ nhận tuyên bố của Mỹ rằng đây là một sự nhầm lẫn.
Syria: Vụ không kích của liên quân do Mỹ cầm đầu là "cố ý" ảnh 1Ngoại trưởng Syria Walid Muallem. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP và Reuters đều tin, ngày 24/9, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem khẳng định vụ không kích của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu nhằm vào binh sỹ Syria hồi tuần trước là "cố ý," đồng thời phủ nhận tuyên bố của Mỹ rằng đây là một sự nhầm lẫn.

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Muallem nhấn mạnh: "Chính phủ Syria cho rằng Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hành động gây hấn này, vì các bằng chứng cho thấy đây là một vụ tấn công có chủ ý chứ không phải một sự nhầm lẫn, mặc dù Mỹ đã tuyên bố khác."

Bên cạnh đó, ông Muallem cũng cáo buộc Mỹ và đồng minh đang "dính líu" đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và một số "tổ chức khủng bố có vũ trang khác."

Ông nhấn mạnh, Chính phủ Syria cam kết hướng tới một tiến trình hòa bình do L​iên hợp quốc dẫn đầu.

Theo ông Muallem, niềm tin vào chiến thắng của Chính phủ Syria đang lớn hơn rất nhiều và Damascus "đang có những bước tiến vượt bậc trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục