Syria xác nhận một máy bay chiến đấu bị Israel bắn hạ

Syria xác nhận một máy bay chiến đấu bị quân đội Israel bắn hạ

Hãng thông tấn Syria SANA đưa tin quân đội nước này xác nhận một máy bay chiến đấu của Syria đã bị Israel bắn hạ ở khu vực Cao nguyên Golan.
Syria xác nhận một máy bay chiến đấu bị quân đội Israel bắn hạ ảnh 1Khói bốc lên sau vụ oanh tạc của máy bay chiến đấu Syria xuống khu vực Jubata al-Khashab, ngay trước khi bị quân đội Israel bắn hạ ngày 23/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn chính thức của Syria SANA đưa tin quân đội nước này xác nhận một máy bay chiến đấu của Syria đã bị Israel bắn hạ ở khu vực Cao nguyên Golan sáng 23/9.

Trong một thông báo trước đó, quân đội Israel cho biết "một máy bay của Syria đã xâm phạm không phận Israel" và quân đội đã sử dụng hệ thống phòng không Patriot bắn hạ máy bay này.

Thông báo không cho biết cụ thể chiếc máy bay này thuộc loại nào cũng như hoàn cảnh xảy ra vụ việc.

Trong khi đó, kênh truyền hình Arab al-Mayadeen cho biết phi hành đoàn đã nhảy dù ra khỏi máy bay và thoát nạn.

Báo chí địa phương đưa tin quân đội Syria đang tiến hành các hoạt động chống nhóm phiến quân Mặt trận Nusra tại phần lãnh thổ do Syria kiểm soát ở Cao nguyên Golan thuộc tỉnh al-Qunaitera. Syria lâu nay cáo buộc Israel trợ giúp các tay súng cực đoan ở tỉnh này, đặc biệt gần đây nhà chức trách Israel hỗ trợ điều trị các tay súng phiến quân bị thương trong giao tranh.

Israel chiếm của Syria 1.200km2 ở Cao nguyên Golan trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967, sau đó thôn tính vùng lãnh thổ này năm 1981.

Theo một quan chức quốc phòng Israel, đây là vụ đầu tiên Israel bắn hạ một máy bay của Syria kể từ năm 1985.

Sau khi xảy ra vụ việc, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon ra tuyên bố cảnh báo Israel sẽ đáp trả "một cách mạnh mẽ" đối với những âm mưu đe dọa an ninh của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục