Tác động của robot động vật đối với bệnh nhân mất trí

Các chuyên gia nghiên cứu chứng mất trí nhớ ở Queensland (Australia) sẽ tiến hành một nghiên cứu lớn nhất thế giới về tác dụng của những chú robot hải cẩu đối với các bệnh nhân mất trí nhớ.
Tác động của robot động vật đối với bệnh nhân mất trí ảnh 1Các bệnh nhân mắc chứng mất trí chơi đùa với robot PARO. (Nguồn: motherboard.vice.com)

Mới đây, các chuyên gia nghiên cứu chứng mất trí nhớ ở Queensland (Australia) đã nhận khoản tài trợ gần 1 triệu USD để tiến hành một nghiên cứu lớn nhất thế giới về tác dụng của những chú robot (giống động vật) đối với các bệnh nhân mất trí nhớ.

Các nhà nghiên cứu Australia đã chọn robot PARO nặng 2,7kg, mang hình dáng của chú hải cẩu con Bắc Cực lông mềm do một kỹ sư người Nhật Bản thiết kế.

Liệu pháp robot này đã được thử nghiệm ở những bệnh nhân sa sút trí nhớ ở Queensland và mang lại hiệu quả như mong đợi.

Robot đã trở thành một liệu pháp tốt giúp làm dịu tình trạng bị kích động, tuyệt vọng và đau khổ ở bệnh nhân.

Liệu pháp robot hải cẩu là đứa con tinh thần của Giáo sư Takanori Shibata thuộc viện Công nghệ và Khoa học công nghiệp tiên tiến quốc gia của Nhật Bản (AIST).

Với mục tiêu tạo ra những cảm nhận chủ quan thông qua việc chạm tới trái tim của người bệnh bằng cách mang tới sự thoải mái và giải trí, AIST đã tiến hành nghiên cứu và phát triển robot PARO hồi năm 1993.

Mỗi robot hải cẩu có thể học tên của nó, chúng có các đặc trưng khuôn mặt độc đáo và có thể biểu hiện cảm xúc như ngạc nhiên, hạnh phúc và tức giận.

Lý do các nhà nghiên cứu không chọn những con vật như chó hay mèo là vì họ không muốn bệnh nhân có kỳ vọng quá cao khi đã từng quen thuộc hành vi của những vật nuôi này.

Hình ảnh một chú hải cẩu con có thể dần dần đưa người bệnh tìm thấy giá trị của họ từ những người không quen thuộc với loài vật này.

Các thí nghiệm điều trị sử dụng robot PARO cho đến nay, đã nhận được những phản hồi tốt. Những con robot thân thiện có thể nhớ được tên của nó và hồi đáp các cảm xúc với người mất trí.

Chúng giúp người bệnh có thể cùng ngồi xuống, thư giãn và giảm các kích động thần kinh. Nhiều bệnh nhân đã cười và cố gắng trò chuyện cũng như có các hành động chăm sóc chú robot này. Những hoạt động này đã giúp họ vơi đi sự buồn đau, lơ đễnh và vui vẻ hơn với cuộc sống.

Giáo sư Wendy Moyle thuộc Đại học Griffith, người đứng đầu nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu Chứng mất trí nhớ của Queensland cho biết phương pháp điều trị bằng cách đưa cho bệnh nhân những chú robot đồ chơi để thay thế thuốc, là rất cần thiết vì trong vòng 20 năm tới số bệnh nhân mất trí nhớ có thể tăng gấp đôi so với hiện tại.

Từ năm 2000-2010, khoảng 18 triệu USD đã được chi để mua các dược phẩm, nhằm giảm các hành vi kích động ở những bệnh nhân mất trí sống trong các trại dưỡng lão.

Tuy nhiên, các loại thuốc này thường gây ra các tác dụng phụ tiêu cực, khiến bệnh nhân tăng nguy cơ nhầm lẫn, thậm chí là bị ngất và rơi vào tình trạng lơ đễnh.

Các robot động vật sẽ là liệu pháp tích cực, giúp giảm đi việc dùng các loại thuốc trên.

Dự kiến, trong năm tới, có tới 30 tổ chức và 380 người mất trí nhớ ở Australia tham gia thử nghiệm liệu pháp điều trị mới này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục