Taekwondo Việt Nam được treo thưởng lớn ở Olympic

Nếu giành được huy chương vàng tại Olympic Rio năm 2016, vận động viên Việt Nam sẽ được nhận giải thưởng lên tới 100.000 USD.
Nếu giành được huy chương vàng tại Olympic Rio năm 2016, vận động viên Việt Nam sẽ được nhận giải thưởng lên tới 100.000 USD.

Mức giải thưởng này đã được công bố trong lễ ký hợp đồng tài trợ có thời hạn 6 năm giữa tập đoàn CJ (Hàn Quốc) với đội tuyển Taekwondo Việt Nam tối 20/5.

Trong thời gian 6 năm, CJ sẽ tài trợ toàn bộ chi phí huấn luyện và tập huấn cho các nữ vận động viên Taekwondo trẻ của Việt Nam. Đích đến của lộ trình này là 4 giải đấu lớn gồm Đại hội thể thao châu Á (Asian Games) 2014 tại Incheon (Hàn Quốc), Olympic Trẻ 2014 tại Trung Quốc, Olympic 2016 tại Brazil và Asian Games diễn ra tại Việt Nam vào năm 2019.

Đặc biệt, CJ cũng cam kết tài trợ mức tiền thưởng rất lớn cho các vận động viên giành huy chương ở những giải đấu quan trọng. Nếu giành Huy chương vàng ở Olympic Brazil 2016, mức thưởng là 100.000 USD còn Huy chương vàng tại Incheon 2014 và Asian Games 2019 là 20.000 USD.

Ngoài ra, CJ cũng sẽ phối hợp tuyển chọn các huấn luyện viên Hàn Quốc giúp đỡ đội tuyển. Trước mắt, huấn luyện viên Jung Jin Hee đã chính thức ký hợp đồng làm việc tại Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia tới hết ngày 31/12 năm nay.

Đây là dự án tài trợ lần thứ 2 của CJ dành cho cho các vận động viên Taekwondo Việt Nam, sau chiến dịch Olympic London 2012.

Taekwondo là môn võ đem lại cho Việt Nam những chiếc huy chương Asian Games và Olympic đầu tiên , khi Trần Quang Hạ giành huy chương vàng ở Asiad 1994 ở Hiroshima và Trần Hiếu Ngân giành huy chương bạc ở Olympic Sydney 2000./.


Minh Chiến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục