Taekwondo Việt Nam giành thêm 1 huy chương vàng

Ở hạng cân 57kg, nữ võ sĩ Taekwondo Nguyễn Thị Hoài Thu với những cú ra đòn đầy dũng mãnh đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng.

Bước sang ngày 11/12, ở hạng cân 57kg, nữ võ sĩ Nguyễn Thị Hoài Thu với những cú ra đòn đầy dũng mãnh, xuất sắc giành tấm huy chương vàng cao quý cho Taekwondo Việt Nam ở đấu trường khu vực.

Phát huy thành tích khi Taekwondo đã giành 4 huy chương vàng trong hai ngày thi đấu vừa qua tại SEA Games 25, bốn võ sĩ Taekwondo là Nguyễn Quang Huy, Lê Huỳnh Châu và Nguyễn Thị Hoài Thu, Nghiêm Thị Huyền tiếp tục tranh tài ở nội dung đối kháng với các hạng cân 63kg, 68kg (nam) và 57kg, 62kg (nữ) xung trận đầy tự tin.

Ở trận bán kết ở hạng cân 68kg của nam, võ sĩ Lê Huỳnh Châu cũng đã nhanh chóng đánh bại võ sĩ nước chủ nhà Xaysana Vanhnavong để vào chơi trận chung kết gặp võ sĩ của Philippines.

Do bị chấn thương ở bắp chân nên Lê Huỳnh Châu chưa phát huy hết khả năng vốn có nên đành thúc thủ trước võ sĩ Go Tshomlee của Philippines, nhận huy chương bạc.

Như vậy, sau 3 ngày thi đấu, các võ sĩ Việt Nam đã giành thêm được 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc nâng tổng số huy chương vàng của môn Taekwondo tại SEA Games 25 lên 5 chiếc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục