Taekwondo Việt Nam không thành công trong ngày thứ 11

Taekwondo Việt Nam không thành công trong ngày thi đấu thứ 11

Taekwondo Việt Nam đã không mang lại kết quả mong đợi khi vận động viên có thành tích tốt nhất là Nguyễn Thanh Thảo (hạng dưới 53kg) dừng chân ở tứ kết sau khi để thua Huang Yun Wen.
Taekwondo Việt Nam không thành công trong ngày thi đấu thứ 11 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Incheon, Hàn Quốc, trong ngày thi đấu 30/9, Taekwondo Việt Nam đã không mang lại kết quả mong đợi khi vận động viên có thành tích tốt nhất là Nguyễn Thanh Thảo (hạng dưới 53kg) dừng chân ở tứ kết sau khi để thua Huang Yun Wen.

Các đồng đội của Thanh Thảo là Trọng Cường (hạng cân dưới 87kg nam), Dương Thanh Tâm (dưới 74kg), Doãn Thị Hương Giang (dưới 49kg nữ) đều phải dừng chân từ vòng đấu đầu tiên.

Ngày 1/10, taekwondo tiếp tục thi đấu thêm ba hạng cân khác và vẫn hy vọng tìm kiếm được tấm huy chương đầu tiên.

Kết thúc ngày thi đấu thứ 11 của ASIAD 17, đoàn Thể thao Việt Nam chỉ có được thêm hai huy chương đồng, đều ở môn boxing dành cho nữ.

Đó là các huy chương đồng của Lê Thị Bằng (hạng cân 48-51kg) và Lừu Thị Duyên (hạng cân 57-60kg).

Như vậy, tính đến thời điểm này tại ASIAD 17, đoàn thể thao Việt Nam đang tạm xếp thứ 21 trên bảng xếp hạng với tổng cộng 32 huy chương, trong đó có 1 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 22 huy chương đồng.

Cùng với 2 tấm huy chương đồng ở môn boxing, trong ngày thi đấu thứ 11, vận động viên điền kinh Vũ Thị Hương thi đấu vòng loại 200m nữ đã vào chung kết với thành tích 23 giây 57.

Tuy nhiên, nếu so với phong độ của các vận động viên Nhật Bản, Trung Quốc và Kazakhstan thì cơ hội để Hương cạnh tranh một tấm huy chương ở lượt thi chung kết chiều 1/10 là rất thấp.

Mặc dù vậy, đây vẫn là thành tích đáng chú ý nhất của bộ môn điền kinh Việt Nam trong ngày 30/9 bởi lẽ cả hai vận động viên Đỗ Thị Thảo và Dương Văn Thái chỉ về đích thứ 5 và thứ 4 ở vòng loại 800m nữ, nam, không đủ điều kiện lọt vào chung kết.

Ở môn soft tennis, các vận động viên Việt Nam sớm dừng bước ngay từ vòng bảng. Ở nội dung đơn nam, Lâm Quang Trí thất bại trước Lin Yu Tse (Đài Loan, Trung Quốc) và bỏ lỡ cơ hội vào tứ kết ở bảng B.

Ở bảng D, Trần Thanh Hoàng thua hai trận trước Arcilla (Philippines) và Enkhbaatar (Mông Cổ) nên sớm bị loại.

Nữ vận động viên Trần Thanh Hoàng Ngân có trận thắng 4-2 trước Kayastha (Nepal) nhưng không thể đi tiếp vì để thua ở trận đấu trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục