Tái hiện không gian làng nghề mây tre đan Phú Vinh tại phố cổ Hà Nội

Các sản phẩm đặc trưng của làng nghề mây tre đan truyền thống Phú Vinh sẽ được giới thiệu tại không gian đình Kim Ngân (42-44 Hàng Bạc, Hà Nội) trong thời gian tới đây.
Tái hiện không gian làng nghề mây tre đan Phú Vinh tại phố cổ Hà Nội ảnh 1Nghệ nhân Nguyễn Văn Trung - làng nghề truyền thống Phú Vinh đang làm các sản phẩm mây tre đan. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Những nét đặc trưng của làng nghề mây tre đan truyền thống Phú Vinh sẽ được giới thiệu tại không gian đình Kim Ngân (42-44 Hàng Bạc, Hà Nội) trong thời gian từ ngày 14/4-7/5 tới đây.

Cụ thể, chương trình sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú như: trang trí, sắp đặt, tái hiện không gian làng nghề; giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của làng nghề, những dòng sản phẩm tiêu biểu và những nét đặc trưng của sản phẩm mây tre đan Phú Vinh; giao lưu với các nghệ nhân…

Chương trình do Ban quản lý Phố cổ Hà Nội phối hợp với các nghệ nhân của làng nghề mây tre đan truyền thống Phú Vinh thực hiện; nhằm tôn vinh và quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời giới thiệu đến du khách trong nước và quốc tế những dòng sản phẩm độc đáo của làng nghề.

Làng nghề mây tre đan Phú Vinh nằm ở xã Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Đây là một trong những làng nghề thủ công truyền thống nổi tiếng ở phía Bắc với lịch sử khoảng 400 năm.

Sản phẩm của làng nghề khá đa đạng: đồ vật trang trí, bàn ghế, tranh… Hiện nay, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của làng nghề đã được xuất khẩu đi nhiều nước trên giới như Nhật Bản, Trung Quốc…

Làng nghề mây tre đan Phú Vinh chính thức được công nhận là làng nghề truyền thống vào năm 2002./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục