Tái hiện sự thay đổi của cảnh quan Singapore giữa lòng Hà Nội

Công chúng Việt Nam sẽ có cơ hội tìm hiểu về sự đổi thay của cảnh quan “đảo quốc Sư tử” sau 5 thập kỷ qua triển lãm nghệ thuật “Phong cảnh Singapore.”
Tái hiện sự thay đổi của cảnh quan Singapore giữa lòng Hà Nội ảnh 1Tác phẩm 'Boon Tat Street Singapore' của Ong Kim Seng. (Ảnh: BTC)

Triển lãm nghệ thuật “Phong cảnh Singapore” sẽ giới thiệu tới công chúng 25 tác phẩm của 25 họa sỹ thuộc nhóm Cộng đồng màu nước SWS .

Chương trình sẽ diễn ra từ ngày 20-27/11 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (số 50 Đào Duy Từ, Hà Nội).

Những bức họa này sẽ giúp công chúng Việt Nam hình dung về sự đổi thay của cảnh quan Singapore sau 5 thập kỷ kể từ ngày giành độc lập (9/8/1965).

“Các bạn sẽ được thưởng thức những bức tranh vẽ những phong cảnh đô thị nổi tiếng hiện nay cũng như một số phong cảnh gần như đã bị quên lãng của ‘đảo quốc Sư tử.’ Các tác phẩm là sự thể hiện những cảm nhận, suy nghĩ và hoài niệm về một Singapore đã trải qua những thay đổi đáng kể từ khi giành độc lập,” đại diện ban tổ chức cho biết.

Đây là sự kiện do Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội và Cộng đồng màu nước SWS phối hợp tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày độc lập của Singapore (9/8/1965-9/8/2015).

Cộng đồng màu nước SWS được thành lập vào năm 1969. Từ đó đến nay, cộng đồng đã tổ chức và tham dự nhiều triển lãm quy mô lớn tại Singapore và ở nước ngoài./.

Tái hiện sự thay đổi của cảnh quan Singapore giữa lòng Hà Nội ảnh 2Tác phẩm 'Geylang Night' của Zhu Hong. (Ảnh: BTC)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục