Tai nạn đường bộ làm nhiều người chết ở Trung Quốc và Pakistan

Ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương khi chiếc xe buýt chở họ bốc cháy sáng sớm 5/1 tại khu tự trị Ninh Hạ Hồi ở Tây Bắc Trung Quốc.
Tai nạn đường bộ làm nhiều người chết ở Trung Quốc và Pakistan ảnh 1Chiếc xe buýt bất ngờ bốc cháy khiến 14 người thiệt mạng, 32 người bị thương. (Nguồn: CCTV)

Ít nhất 14 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương khi chiếc xe buýt chở họ bốc cháy sáng sớm 5/1 tại khu tự trị Ninh Hạ Hồi ở Tây Bắc Trung Quốc.

Chính quyền địa phương cho biết vụ việc xảy ra lúc 7 giờ 00. Những người bị thương đã được đưa vào bệnh viện chữa trị. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Cùng ngày, tại bang Ogun, miền Nam Nigeria, một xe buýt mất lái đâm vào một xe buýt khác đi ngược chiều, làm 7 người thiệt mạng và 17 người bị thương. Khi xảy ra tai nạn, trên hai xe buýt có tổng cộng 28 người.

Tại Pakistan, ít nhất 13 người đã thiệt mạng, trong đó có 5 phụ nữ, 5 trẻ em, và 6 người bị thương trong một vụ tai nạn đường bộ xảy ra ngày 3/1 tại huyện Karak , Tây Nam nước này.

Cảnh sát cho biết chiếc xe gặp nạn thuộc một đoàn đám cưới, đã bị lao ra khỏi đường và rơi xuống một hẻm núi, khiến xy lanh khí nén tiếp nhiên liệu của xe phát nổ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục