Tai nạn đường sắt tại Quảng Ngãi, nam thanh niên tử vong

Tai nạn đường sắt tại Quảng Ngãi, một nam thanh niên tử vong

Ngày 17/11, tại đoạn giao nhau giữa đường sắt Bắc-Nam và đường liên xã Bình Hiệp-Tịnh Trà xảy ra một tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng.

Vào lúc 12 giờ 40 phút, ngày 17/11, tại Km 915+00, đoạn giao nhau giữa đường sắt Bắc-Nam và đường liên xã Bình Hiệp-Tịnh Trà (Quảng Ngãi) xảy ra một tai nạn giao thông đường sắt nghiêm trọng khiến một nam thanh niên tử vong.

Nạn nhân là anh Lê Văn Cường (1989) trú thôn Bình Đông, xã Tịnh Bình, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi).

Ông Từ Nhàn, Phó trưởng Công an xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh thông tin vào thời điểm trên, anh Lê Văn Cường điều khiển xe máy (kéo theo xe ba gác tự chế để chở 2 con bò phía sau) từ hướng Tịnh Bình về Bình Hiệp.

Đến chỗ giao nhau với đường sắt (tại km 915+00), do khuất tầm nhìn nên anh bị tàu sắt SE21 đang lưu thông theo hướng Bắc-Nam lao đến đâm trực diện khiến xe máy bị mắc vào gầm tàu, riêng anh Cường bị kéo lê 500m, tử vong tại chỗ.

Ông Phạm Tiến Dũng, Trưởng ga Đại Lộc (xã Tịnh Thọ) cho biết khu vực đường ray nơi xảy ra tai nạn chỉ mới lắp biển báo hiệu, chưa có gác chắn, cộng với cây cối nhiều cản trở tầm quan sát nên rất nguy hiểm cho người qua lại.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Sơn Tịnh đã phối hợp với Công an xã Tịnh Thọ đến hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đồng thời, huy động nhân dân đến phát quang cây cối để người dân dễ phát hiện tàu đi qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục