Tai nạn giao thông của tuần đầu tháng 5 tăng cao

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, tuần đầu tiên của tháng 5/2013, tai nạn giao thông tăng khá cao.
Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, tuần đầu tiên của tháng 5/2013, tai nạn giao thông tăng khá cao.

Từ ngày 2-8/5, cả nước xảy ra 327 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 145 người chết, bị thương 230 người. Trong đó, hai vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Lào Cai và Kiên Giang làm 6 người chết, 8 người bị thương.

Tuyến đường sắt xảy ra 5 vụ tai nạn, làm chết 2 người, bị thương 5 người.

Tính bình quân, mỗi ngày xảy ra 47 vụ tai nạn giao thông, làm 21 người chết và 33 người bị thương.

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu số vụ, số người chết và bị thương, lực lượng cảnh sát giao thông đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm. Qua đó, đã phát hiện và xử lý trên 76.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tạm giữ 138 xe ôtô, trên 9.700 xe môtô.

Lực lượng của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt tăng cường phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường cao tốc, lập biên bản xử lý gần 3.000 trường hợp vi phạm, tạm giữ 73 phương tiện vi phạm.

Thông qua công tác tuần tra kiểm soát đã phát hiện, bắt giữ 6 tên tội phạm. Trong đó có 1 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, 3 đối tượng trộm cắp, 1 đối tượng cướp, 1 đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí, thu giữ 6 bánh heroin, 2 khẩu súng côn quay, 6 viên đạn...; kiểm tra phát hiện 40 vụ vận chuyển hàng cấm, hàng trốn thuế, thu giữ 200 cây thuốc lá, 24 bộ khuôn nhôm, 4 tấn nhãn, 80 thùng xịt muỗi, 626.430 chậu nhôm cùng nhiều hàng hóa khác.

Đáng chú ý là vụ bắt giữ ma túy tại Lào Cai. Hồi 15 giờ 30 ngày 4/5, tổ công tác tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ trên tuyến Quốc lộ 70 trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra các phương tiện lưu thông trên tuyến đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng vận chuyển 6 bánh heroin. Tổ công tác đã bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy điều tra làm rõ.

Cảnh sát giao thông cũng bắt giữ một đối tượng chống người thi hành công vụ, xảy ra tại Đồng Nai.

Thực hiện quy định bắt buộc chuyển quyền sở hữu đối với phương tiện được mua bán, cho tặng, trong tuần qua, trên 9.600 phương tiện làm thủ tục sang tên di chuyển. Trong đó, PC67 Hà Nội làm thủ tục sang tên di chuyển 2.183 xe; PC67 Thành phố Hồ Chí Minh làm thủ tục sang tên di chuyển 1.200 xe.

Cơ quan Cục Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt đã thu hồi đăng ký và biển số nước ngoài, ngoại giao 17 xe, sang tên di chuyển 5 xe, kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho 98 lượt xe, cấp đổi 50 giấy phép lái xe, trả lời xác minh chủ sở hữu phương tiện 271 trường hợp./.

ND (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục