Tai nạn giao thông năm 2011 đã có xu hướng giảm

Tai nạn giao thông có dấu hiệu giảm, số lượng phương tiện cơ giới đường bộ tăng mạnh... là những nét chính của ngành giao thông 2011.
So với cùng kỳ năm 2010, tình hình an toàn giao thông trên địa bàn cả nước đã giảm được ở cả hai tiêu chí: Số vụ và số người bị chết. Tuy nhiên, số lượng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vẫn tiếp tục tăng nhanh, đưa tổng lượng phương tiện này tại Việt Nam lên tới con số hơn 35 triệu chiếc.

Đây là số liệu vừa được Bộ Giao thông Vận tải công bố chiều 3/1.

Theo đó, riêng về tình hình an toàn giao thông, trong 11 tháng của năm 2011, trên địa bàn toàn quốc xảy ra 12.123 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10.129 người, bị thương 9.287 người. So với cùng kỳ năm 2010 giảm 356 vụ (tương ứng với 2,85%); giảm 2,49% số người chết và tăng 2,85% số người bị thương.

Tỷ lệ tai nạn giao thông đường bộ trên 10.000 phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trong 11 tháng là 3,02 vụ; 2,72 người chết và 2,5 người bị thương.

Về số lượng phương tiện giao thông cơ giới đường, trong tháng 11, ôtô đăng ký mới là 13.3444 chiếc, môtô là 262.846 chiếc. Tổng số phương tiện đăng ký lưu hành tính đến hết tháng 10 năm 2011 là hơn 35 triệu chiếc, trong đó riêng môtô là gần 34 triệu.

Vận tải hành khách năm 2011 ước tính đạt 2845,3 triệu lượt khách, tăng 14,6% so với năm trước. Vận tải hàng hóa năm 2011 ước tính đạt 806,9 triệu tấn tăng 12,1.

Bộ Giao thông Vận tải nhận định, công tác vận tải hành khách và hàng hóa năm 2011 cơ bản đáp ứng được nhu cầu vận tải trong và ngoài nước và tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tốt so với năm 2010, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không và đường bộ.

Trong năm 2011, mặc dù gặp nhiều khó khăn về nhưng công tác xây dựng cơ bản đã đạt được những kết quả quan trọng. Khối lượng thực hiện và giải ngân so với năm 2010 đều tăng và đạt mục tiêu đề ra.

Đặc biệt, ngành giao thông đã hoàn thành và thông xe các dự án quan trọng như đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương, nhà ga hành khách cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng; khởi công các dự án như nhà ga T2 cảng hàng không quốc tế Nội bài, các gói thầu đường vành đai 3 Thành phố Hà nội; cầu Vĩnh Thịnh bắc qua sông Hồng cũng như  cải tạo tuyến đường sắt Yên Viên-Lào Cai...

Ông Nguyễn Văn Công, Chánh văn phòng-người phát ngôn Bộ Giao thông Vận tải cho biết thêm, Bộ cũng đang chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tư vấn giám sát và nhà thầu tập trung thi công để đảm bảo hoàn thành trải thảm nhựa và thông xe cầu Phù Đổng trước 20/1/2012; hoàn thành việc ký kết hợp đồng gói thầu 1A dự án Nâng cao an toàn các cầu yếu trên tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 1/2012 để triển khai thực hiện./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục