Tai nạn giao thông tăng cả về số vụ và người chết

Theo Cục Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt, từ 17-23/5 vừa qua, đã xảy ra 173 vụ tai nạn đường bộ, làm 325 người thương vong.
Theo Cục Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt, từ ngày 17-23/5 vừa qua, đã xảy ra 173 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 188 người và bị thương 137 người.

So với khoảng thời gian nửa đầu tháng Năm, tuần qua, bình quân số vụ tai nạn và số người thiệt mạng mỗi ngày đã tăng đột biến, bình quân mỗi ngày xảy ra 25 vụ (tăng 2 vụ), có 27 người chết (tăng 8 người chết) và 20 người bị thương. Trong đó, có hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Đắk Lắk và Bình Dương, làm 37 người chết và 24 người bị thương.

Trên tuyến đường sắt tuần qua cũng xảy ra bốn vụ tai nạn, làm bốn người chết.

Qua tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý trên 112.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tạm giữ 218 xe ôtô, hơn 10.200 xe môtô.

Cũng thông qua công tác tuần tra kiểm soát, cảnh sát giao thông đã phát hiện và bắt 11 tội phạm; kiểm tra, phát hiện 16 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng trái phép, thu gần 1.700 gói thuốc lá ngoại và nhiều hàng hóa khác, giao cơ quan chức năng xử lý.

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến Quốc lộ trọng điểm, Cục Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt đã có kế hoạch tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, thực hiện đợt cao điểm Hè năm 2012 gắn với cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Đồng thời, Cục cũng tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành quy trình, chế độ công tác và Điều lệnh Công an Nhân dân với lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm và chỉ huy điều khiển giao thông./.

ND (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục