Tai nạn liên hoàn giữa hai xe khách và hai xe máy

Sáng 11/5, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra giữa hai xe khách và hai xe máy trên đoạn đường ĐT741 thuộc tỉnh Bình Phước.
Vào lúc 9 giờ sáng 11/5, trên đoạn đường ĐT741 (đoạn qua phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra giữa hai xe khách và hai xe máy, khiến đoạn đường này bị tắc nghẽn hơn 1 giờ đồng hồ.

Vào thời điểm trên, xe khách 24 chỗ (thuộc Hợp tác xã vận tải Phước Long) biển kiểm soát 53S-5933, do lái xe Trần Văn Sơn (sinh năm 1967, trú tại huyện Bến Cát, Bình Dương) điều khiển lưu thông trên đường ĐT 741 hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi thị xã Phước Long.

Khi đến khu vực phường Tân Thiện, bất ngờ xe bị mất lái, đâm vào đuôi xe khách 24 chỗ, biển kiểm soát 47V-2462 do lái xe Hồ Văn Quý (sinh năm 1975, trú tại huyện Cẩm Mã, Đồng Nai) điều khiển, đang dừng chờ đèn đỏ.

Bị đâm bất ngờ, xe của anh Quý lao thẳng lên phía trước, hất tung xe máy biển kiểm soát 93N3 -1145 do Lê Trung Nghĩa (sinh năm 1971, trú tại phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài) lên lề đường, sau đó đè bẹp xe máy của anh Đỗ Ngọc Hải (sinh năm 1974, trú tại phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài) biển kiểm soát 93P1-306.77 cũng đang dừng đèn đỏ.

Rất may vụ tai nạn chỉ khiến hai người đi xe máy bị thương nhẹ. Toàn bộ hai xe khách và hai xe máy bị hư hỏng nặng. Xe khách 53S-5933 bị vỡ thùng xăng khiến dầu chảy lênh láng ra đường./.

Đậu Tất Thành (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục