Rơi nồi đựng thép nấu tại Nhà máy thép Pomina 3

Tai nạn rơi nồi đựng thép nấu tại Nhà máy thép Pomina 3

Dây chuyền nấu thép của Nhà máy thép Pomina 3 đang hoạt động thì nồi đựng thép nấu bất ngờ rơi xuống làm thép bắn văng vào nhiều công nhân đang làm việc.
Tai nạn rơi nồi đựng thép nấu tại Nhà máy thép Pomina 3 ảnh 1Cấp cứu công nhân bị nạn. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/Vietnam+)

Khoảng 18 giờ 20 phút ngày 11/4, tại Nhà máy thép Pomina 3 (Khu công nghiệp Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã xảy ra một vụ tai nạn lao động rất nghiêm trọng, làm 11 người bị thương, trong đó có bốn người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, dây chuyền nấu thép của Nhà máy đang hoạt động thì nồi đựng thép nấu bất ngờ rơi xuống làm thép trong nồi bắn văng vào nhiều công nhân đang làm việc.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo Nhà máy đã khẩn trương đưa công nhân bị nạn đi cấp cứu. 

Trong số nạn nhân có bốn người bị bỏng rất nặng (một người trong tình trạng nguy kịch) được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh. Bảy người còn lại được đưa vào Bệnh viện Bà Rịa, một người bị bỏng nhẹ sau khi được các bác sỹ kiểm tra đã cho xuất viện.

Theo các bác sỹ Bệnh viện Bà Rịa, do thép nấu ở nhiệt độ rất cao nên các vết bỏng sâu, nặng.

Hiện lãnh đạo Nhà máy thép Pomina 3 đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường và xử lý vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục