Tai nạn, thiên tai gây thương vong tại nhiều quốc gia trên thế giới

Một phụ nữ đã thiệt mạng khi khói đen dày đặc bao phủ một đường hầm tàu điện ngầm ở thủ đô Washington đúng vào giờ cao điểm chiều 12/1.
Tai nạn, thiên tai gây thương vong tại nhiều quốc gia trên thế giới ảnh 1Người dân che mặt vì khói đen tại ga tàu điện ngầm ở Washington. (Nguồn: AP)

Một phụ nữ đã thiệt mạng khi khói đen dày đặc bao phủ một đường hầm tàu điện ngầm ở thủ đô Washington đúng vào giờ cao điểm chiều 12/1, gây ra tình trạng lộn xộn tại hệ thống vận tải công cộng lớn thứ hai nước Mỹ sau New York.

Theo báo Washington Post, một vài người đã được chuyển tới bệnh viện, trong đó hai người bị thương nghiêm trọng.

Khói đen bao phủ toàn bộ ga tàu điện ngầm L'Enfant Plaza ở trung tâm thành phố, buộc các hành khách phải đi sơ tán và khiến hàng nghìn người phải tìm các phương tiện khác để về nhà.

Nhà ga đã tạm thời phải đóng cửa để phục vụ công tác điều tra, trong khi hoạt động tại 2 trong số 6 tuyến tàu điện ngầm chính của thành phố cũng phải tạm dừng một phần.

Theo Cơ quan vận tải thủ đô Washington (WMATA), nguyên nhân của vụ việc vẫn chưa được xác định và Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ đang tiến hành điều tra.

Chính quyền đảo St. Vincent ở Caribe cho biết 5 trẻ em đã thiệt mạng và 2 đứa trẻ khác bị mất tích khi chiếc xe buýt chở học sinh tới trường bị rơi xuống vách đá. Cảnh sát đang tiến hành tìm kiếm 2 bé gái mất tích sau vụ tai nạn xảy ra ở bờ biển phía Bắc đảo này.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 19 người, trong đó có 3 người lớn. Cảnh sát đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Sở điều tra tỉnh British Columbia, Canada, cho biết 3 người leo núi, bao gồm một người nước ngoài chưa xác định được danh tính, đã thiệt mạng khi rơi xuống khe núi ở vùng Pemberton, cực Tây Canada.

Theo nhân viên Sở điều tra trên, ngày 10/1, 2 người phụ nữ và 1 người đàn ông, đều ở độ tuổi từ 26-34, đã tham gia một nhóm người trượt tuyết tại khu vực hoang dã ở phía Bắc khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Whistler.

Đến ngày 11/1, 3 người quyết định đi leo núi trong khi những người còn lại đi trượt tuyết băng đồng. Những người trong nhóm đã gọi cứu hộ khi không thấy 3 người trở về như đã hẹn. Sáng 12/1, các nhân viên cứu hộ đã phát hiện thi thể của 3 người dưới khe núi Joffre, cách đỉnh núi khoảng 300m.

Hãng hàng không quốc gia New Zealand (Air New Zealand) đã thông báo hủy các chuyến bay tới quốc đảo Tonga ở Thái Bình Dương do khói bụi gây ra sau một vụ phun trào núi lửa.

Theo thông báo của Air New Zealand, chuyến bay khứ hồi từ Auckland về Nukualofa vào ngày 12/1 đã được yêu cầu chuyển hướng tới Samoa trong khi chuyến bay khứ hồi có lịch trình vào ngày 13/1 đã bị hủy.

Chuyên gia khí tượng thuộc Cơ quan Hàng không dân dụng New Zealand cho biết núi lửa Hunga Ha'apai, cách Nukualofa 62km, đã phun khói bụi lên độ cao hơn 9.000m. Viện Địa chất và Khoa học Hạt nhân New Zealand đã cử các chuyên gia về núi lửa tới Tonga để giúp giám sát hoạt động của núi lửa, bắt đầu hoạt động từ cuối tháng trước.

Chính quyền Mauritius đang chuẩn bị đối phó với mưa lớn và gió giật khi cơn bão nhiệt đới Bansi chuẩn bị tràn vào hòn đảo này.

Lực lượng cảnh sát được chỉ đạo sẵn sàng ứng phó trong trường hợp cơn bão gây ra thiệt hại nghiêm trọng đối với dân thường. Chính quyền cũng mở cửa 100 trung tâm cộng đồng để làm nơi trú ẩn cho người dân.

Bansi là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào nước này trong năm nay. Cơ quan dự báo thời tiết của Mauritius đã đưa ra mức cảnh báo bão cấp 2 và dự kiến sẽ nâng lên cấp ba, theo đó mọi hoạt động kinh tế phải tạm ngừng cho đến khi cơn bão đi qua.

Với lượng mưa dự báo trên 100mm trong những ngày tới, cơn bão này được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng hạn hán tại quốc gia này. Tuy vậy, gió mạnh cũng có thể gây ra những thiệt hại đáng kể đối với quốc đảo ở Tây Nam Ấn Độ Dương này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục