Tai nạn xe buýt thảm khốc ở Ấn Độ làm 10 học sinh thiệt mạng

Sáng 25/7, đã có ít nhất 10 học sinh thiệt mạng và 9 người bị thương khi chiếc xe buýt chở học sinh bị một đoàn tàu hỏa đâm tại điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt ở huyện Bhadohi.
Tai nạn xe buýt thảm khốc ở Ấn Độ làm 10 học sinh thiệt mạng ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: firstpost.com)

Sáng 25/7, đã có ít nhất 10 học sinh thiệt mạng và 9 người bị thương khi chiếc xe buýt chở học sinh bị một đoàn tàu hỏa đâm tại điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt ở huyện Bhadohi, bang Uttar Pradesh của Ấn Độ.

Nguyên nhân được cho là do sự bất cẩn của tài xế xe buýt khi người này đã phớt lờ cảnh báo.

Cảnh sát cho biết chiếc xe buýt trên, của trường Tenderheart ở thị trấn Ghosiya, chở học sinh trong độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi của 6 ngôi làng đã bị đoàn tàu chở khách chạy tuyến Varanasi tới Allahabad đâm phải. Chiếc xe buýt đã bị đâm hất tung lên trời và rơi xuống một ruộng gần đó.

Bộ trưởng Đường sắt Suresh Prabhu cho biết trước thời điểm xảy ra tai nạn, người gác ghi đã có mặt và vẫy cờ đỏ để cảnh báo song tài xế xe buýt đã phớt lờ, dẫn đến tai nạn thương tâm trên. Trong khi đó, phía cảnh sát cho biết người lái xe vào thời điểm đó vẫn đang đeo tai nghe, còn những học sinh thoát nạn cho hay các em đã cố gắng cảnh báo cho tài xế, song người này vẫn cố vượt qua đoạn giao cắt.

Trong một vụ tai nạn khác, cảnh sát Ấn Độ cùng ngày cho biết có 8 người, trong đó có 5 người được cho là tội phạm, đã thiệt mạng và 6 người bị thương khi hai chiếc xe jeep đâm nhau ở huyện Churu, bang Rajasthan.

Vụ tai nạn này xảy ra ngày 24/7 khi những kẻ được cho là tội phạm trên đang trên đường trốn chạy sau khi nổ súng nhằm vào đồn cảnh sát Bhaleri. Chiếc xe jeep trên đã đâm trực diện với một chiếc xe jeep khác khiến cho 8 người thiệt mạng.

Trước đó, báo cáo chính thức của Bộ Giao thông Ấn Độ cho biết đã có hơn 146.000 người thiệt mạng và hơn 500.000 người bị thương trong các vụ tai nạn giao thông đường bộ ở nước này trong năm 2015, tăng 5% so với năm 2014. Báo cáo này còn cho hay số vụ tai nạn giao thông đường bộ nói chung tăng 2,5% trong năm 2015, ở mức 501.000 vụ, tương đương 374 vụ/ngày và cướp đi sinh mạng của 400 người mỗi ngày. Trong số các vụ tai nạn, tử vong và chấn thương thì lỗi của người lái xe chiếm tới 77,1%, chủ yếu là do phóng vượt tốc độ cho phép.

Cùng ngày, giới chức Madagascar thông báo đã có 38 người thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra đêm 23/7 tại miền Trung nước này. Trong số các nạn nhân có 16 trẻ em. Nguyên nhân gây hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.

Ngày 25/7, hãng tin Tân Hoa cho biết mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng tại miền Bắc và Đông Bắc Trung Quốc đang tiếp tục gây ra những hậu quả nặng nề khi khiến 164 người thiệt mạng và 125 người mất tích.

Theo Bộ Các vấn đề Dân sự, tính đến 9 h sáng cùng ngày theo giờ địa phương, thời tiết xấu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến 10 tỉnh, trong đó Hà Nam và Hà Bắc là 2 khu vực chịu thiệt hại nặng nhất với 514.000 người phải sơ tán và gần 125.000 người phải sống trong tình trạng thiếu nhu yếu phẩm nghiêm trọng.

Ước tính mưa lớn trên diện rộng đã phá hủy khoảng 126.000 ngôi nhà, trong khi hơn 1 triệu hecta hoa màu cũng bị lũ lụt tàn phá, khiến tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính lên đến 4,7 tỷ USD. Hiện lực lượng cứu hộ đã có mặt tại các khu vực bị ảnh hưởng để khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Tháng 6 vừa qua, mưa lớn cũng gây ngập lụt tại nhiều thành phố miền Trung và miền Nam Trung Quốc khiến 200 người thiệt mạng.

Lũ lụt kéo theo lở đất cũng đã cướp đi sinh mạng của 4 người tại tỉnh Banten, miền Tây Indonesia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục