Tài xế của Hồ Ngọc Hà gây tai nạn lĩnh án 3 năm tù giam

Bị cáo Nguyễn Duy Tân, lái xe của ngôi sao Hồ Ngọc Hà gây tai nạn ở sân bay Tân Sơn Nhất, bị kết án 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.
Tài xế của Hồ Ngọc Hà gây tai nạn lĩnh án 3 năm tù giam ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: An Hiếu/TTXVN)

Ngày 20/9, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Tân (sinh năm 1990, quê Nghệ An) 3 năm tù về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ."

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo gây hậu quả nghiêm trọng làm 1 người chết, 15 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 130 triệu đồng.

Xét ở tình tiết giảm nhẹ, sau khi vụ tai nạn xảy ra, bị cáo và chủ xe đã bồi thường hầu hết thiệt hại cho các nạn nhân; bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, có thân nhân tốt, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tân 3 năm tù, cấm lái xe trong thời hạn 3 năm sau khi mãn hạn tù.

Theo cáo trạng, lúc hơn 19 giờ ngày 10/2/2015, Tân đến sân bay Tân Sơn Nhất đón ca sỹ Hồ Ngọc Hà vừa lưu diễn ở nước ngoài về bằng xe Audi A8 (do ông Nguyễn Quốc Cường sở hữu). Khi thấy ca sỹ này xuất hiện, bị cáo xuống xe để chuyển đồ lên xe, nhưng lại để xe nổ máy, không kéo cần số về vị trí P (chế độ dừng xe), vì vậy chiếc xe bất ngờ lăn bánh từ từ về phía trước.

Tân đã lao đến đạp thắng xe nhưng do hoảng hốt nên Tân đạp nhầm phải chân ga, khiến chiếc xe phóng về phía trước với tốc độ cực cao, va chạm hàng loạt xe ôtô và 16 người, rồi đâm vào bảng quảng cáo của sân bay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục