Tài xế "ngáo đá" đi xe lạng lách bị công an truy đuổi hơn 20km

Một chiếc ôtô bảy chỗ chạy lạng lách trên đường Trường Chinh (quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh), không chấp hành hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông mà còn bỏ chạy, gây náo loạn trên đường phố.

Sáng 11/3, một chiếc ôtô bảy chỗ chạy lạng lách trên đường Trường Chinh (quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh), không chấp hành hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông mà còn bỏ chạy, gây náo loạn trên đường phố.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã truy đuổi suốt hơn 20km mới bắt giữ được tài xế điều khiển chiếc xe này.

Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, tài xế tên Trịnh Hữu Đông (43 tuổi, quê Đắk Lắk) đã bị tạm giữ tại Công an phường An Lạc (quận Bình Tân) trong tình trạng không tỉnh táo.

Cụ thể, theo báo cáo của Tổ cảnh sát giao thông tuần tra thuộc Đội Cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất, khoảng 7 giờ cùng ngày, khi tổ công tác đang tuần tra tại giao lộ Phạm Văn Bạch-Trường Chinh thì phát hiện một chiếc xe ôtô bảy chỗ chạy lạng lách trên đường Trường Chinh (quận Tân Bình), gây nguy hiểm cho người đi đường.

Tổ công tác báo cáo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và được lệnh yêu cầu chiếc xe này dừng lại để đảm bảo an toàn cho người đi đường.

Nhưng khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe thì tài xế không chấp hành mà nhấn ga tiếp tục lao đi với tốc độ cao rồi chạy vào đường Nguyễn Văn Trỗi về hướng trung tâm thành phố.

Tại giao lộ Nguyễn Văn Trỗi và Trần Huy Liệu (quận Phú Nhuận), tổ cảnh sát giao thông đã chặn được chiếc xe nhưng tài xế lại bất ngờ điều khiển xe húc đổ một đoạn dải phân cách, va chạm vào một ôtô và tiếp tục bỏ chạy.

Chiếc xe liên tục leo lề, lấn tuyến, đi ngược chiều, va chạm với một xe tải, một xe ôtô con trong quá trình bỏ chạy. Khi đến cầu Nước Lên (quận Bình Tân), lực lượng chức năng đã áp sát xe, tiến hành bắt giữ tài xế.

Trong quá trình khống chế, tài xế đã chống trả quyết liệt, thậm chí còn dùng dao đâm về phía lực lượng chức năng. Tại công an phường Công an phường An Lạc, quận Bình Tân, tài xế Trịnh Hữu Đông vẫn trong tình trạng không tỉnh táo, nằm dưới sàn nhà và liên tục cười nói, có biểu hiện "ngáo đá."

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục